Nhà hát Ballet Quốc gia, di sản độc đáo của Cuba

Là một quốc đảo nhỏ bé thuộc vùng Caribe, nhưng Cuba lại có một nền di sản nghệ thuật đồ sộ với vũ đoàn Nhà hát Ballet Quốc gia nổi tiếng thế giới, sánh ngang với các nước Pháp, Anh, Mỹ và Nga. Nhà hát được biết đến với những vở diễn dừng danh như 'Hồ thiên nga', 'Giselelle' hay 'Cô bé Lọ Lem'.

Nhà hát Ballet Quốc gia Cuba là đoàn múa ballet lớn nhất trong nước và là một trong năm đoàn múa ballet cổ điển nổi tiếng nhất thế giới như Nhà hát Opera Paris, Nhà hát Ballet Hoàng gia Luân Đôn, Nhà hát Ballet Mỹ và Nhà hát Ballet Bolshoi của Nga.

Được thành lập vào năm 1948 bởi nghệ sĩ Alicia Alonso, Nhà hát đã góp phần đưa loại hình nghệ thuật có nguồn gốc quý tộc ở Châu Âu đến với quốc đảo nhỏ 11 triệu dân ở vùng Caribe.

“Nhà hát của chúng tôi đã bước sang tuổi 75 với nhiều sự kiện lịch sử và những dấu ấn không thể nào quên đối với nhiều thế hệ các nghệ sĩ ballet. Với tư cách là một trong những vũ công chính của vũ đoàn, chúng tôi có trách nhiệm giữ gìn và truyền lại di sản này cho các thế hệ mai sau.”- một vũ công của Nhà hát chia sẻ

Vào năm 1949, Đoàn Ballet Quốc gia Cuba đã thực hiện chuyến lưu diễn đầu tiên tới nhiều quốc gia Mỹ Latinh khác nhau, và một năm sau bà Alonso đã tạo dựng trường múa ballet lớn với phong cách và kỹ thuật độc đáo sánh ngang với những ngôi trường ballet hàng đầu thế giới. Ngày nay, các vở diễn mới hay những vở diễn nổi tiếng của đoàn như 'Hồ thiên nga', 'Cô bé Lọ Lem', 'Kẹp hạt dẻ', 'Carmen', 'Coppelia và Giselle' vẫn tiếp tục được các vũ công luyện tập và sáng tạo để trình diễn ở nhiều quốc gia trên thế giới và phục vụ công chúng trong nước./

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/nha-hat-ballet-quoc-gia-di-san-doc-dao-cua-cuba-201631.htm