Nhà dân chực rơi bên hố sâu, chủ tịch tỉnh chỉ đạo khẩn cấp khắc phục

Dưới chân dòng chảy đập Đồng Ván ở huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) bị sạt lở nghiêm trọng trong 2 năm qua, nhà dân bị đứt gãy, treo lơ lửng bên vực thẳm nhưng chưa được khắc phục.

XEM CLIP (clip: Trần Tuyên)

Theo ghi nhận PV VietNamNet, tại kênh dẫn sau tràn xả lũ hồ Đồng Ván, ở thôn 4, xã Xuân Hồng, (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh), do tác động của mưa lớn cùng với việc xả lũ từ hồ Đồng Ván đã khiến tuyến kênh dài khoảng 400m bị sạt lở nghiêm trọng, đe dọa tới tính mạng của những người dân sống xung quanh.

Trong số các hộ dân nằm trong vùng ảnh hưởng, căn nhà của bà Trịnh Thị Mùi (thôn 4) đã bị đứt gãy, sụt lún vào móng nhà dân.

Chính quyền địa phương giăng dây, đặt biển cảnh báo khu vực sạt lở nguy hiểm - Ảnh: Quốc Huy

Chính quyền địa phương giăng dây, đặt biển cảnh báo khu vực sạt lở nguy hiểm - Ảnh: Quốc Huy

Ông Nguyễn Văn Long hết sức lo lắng mỗi khi mưa lớn, nước đổ về nhiều - Ảnh: Quốc Huy

Ông Nguyễn Văn Long hết sức lo lắng mỗi khi mưa lớn, nước đổ về nhiều - Ảnh: Quốc Huy

Từ cuối năm 2021, nước từ hồ Đồng Ván đổ về cuốn trôi một phần ngôi nhà của bà Mùi, sạt lở ngày càng ăn sâu vào nền móng, cột trụ nhà treo lơ lửng cùng nhiều vết nứt chạy dài.

Phía bên kia nhà bà Mùi là sườn núi cao, bên trên là những tảng đá mồ côi lớn nằm chênh vênh trên sườn núi có thể lăn xuống bất cứ lúc nào.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Long (SN 1977, con trai bà Mùi) cho biết, để bảo đảm an toàn tính mạng, bà Mùi đã phải dọn tới ở nhà các con. Căn nhà nay đã hư hỏng nặng mà không thể khắc phục trở lại.

Không chỉ nhà bà Mùi mà 12 hộ dân sinh sống phía hạ lưu tràn xả lũ của hồ Đồng Ván đang ngày đêm thấp thỏm mỗi khi trời đổ mưa.

Trước mắt, chính quyền xã Xuân Hội đã cắm biển cảnh báo, căng dây tại những vị trí sạt lở nguy hiểm, thường xuyên nhắc nhở các hộ dân đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản mỗi khi mưa lớn.

Căn nhà bà Mùi treo lơ lửng sau 2 năm bị sụt lún nghiêm trọng - Ảnh: Quốc Huy

Căn nhà bà Mùi treo lơ lửng sau 2 năm bị sụt lún nghiêm trọng - Ảnh: Quốc Huy

Ông Nguyễn Phi Phượng - Chủ tịch UBND xã Xuân Hồng cho biết, đập Đồng Ván xói mòn, sạt lở dần từ năm 2020 cho đến nay. UBND xã và huyện đã đề xuất tỉnh hỗ trợ kinh phí để khắc phục sự cố. Tuy nhiên, nguồn hỗ trợ lũ lụt không quá 3 tỷ đồng nên chưa thể khắc phục.

“Kinh phí để sửa chữa, khắc phục cần 7 – 8 tỷ đồng. Sáng nay (27/9), Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh ông Võ Trọng Hải cùng đoàn công tác ra kiểm tra, đồng ý phương án tỉnh hỗ trợ 4 tỷ đồng và 3 tỷ đồng còn lại sẽ do huyện bố trí để xử lý” – ông Phượng thông tin.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải (bìa trái) đi kiểm tra khu vực sạt lở và chỉ đạo bố trí kinh phí khắc phục. Ảnh: BHT

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải (bìa trái) đi kiểm tra khu vực sạt lở và chỉ đạo bố trí kinh phí khắc phục. Ảnh: BHT

Theo lãnh đạo xã Xuân Hồng, việc di dời các hộ dân ở khu vực phía dưới đoạn bị sạt lở đã có phương án đầy đủ. Hộ gia đình bà Mùi bị sạt lở sát nhà trong 2 năm qua đã chuyển đến nhà các con sinh sống. Khi có mưa lớn thì địa phương thường xuyên kiểm tra, giăng dây và để biển cảnh báo.

Dòng nước chảy từ trên hồ đập Đồng Ván tạo nên một hố sâu bên nhà bà Mùi

Dòng nước chảy từ trên hồ đập Đồng Ván tạo nên một hố sâu bên nhà bà Mùi

Căn nhà chênh vênh bên hố sâu

Căn nhà chênh vênh bên hố sâu

Cột nhà treo lơ lửng

Cột nhà treo lơ lửng

Bà Mùi đã di dời đến ở với các con sau khi nhà bị sụt lún

Bà Mùi đã di dời đến ở với các con sau khi nhà bị sụt lún

Gia đình bà Mùi không thể khắc phục sau sự cố

Gia đình bà Mùi không thể khắc phục sau sự cố

Căn nhà cấp 4 mà bà Mùi sắp đổ sập

Căn nhà cấp 4 mà bà Mùi sắp đổ sập

Quốc Huy

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/nha-dan-chuc-roi-ben-ho-sau-chu-tich-tinh-chi-dao-khan-cap-khac-phuc-2064342.html