Nhà cái đánh giá Man United là điểm đến số 1 của Cris Ronaldo

Theo đánh giá của các nhà cái châu Âu, bến đỗ tiềm năng nhất của Cris Ronaldo nếu chia tay Real Madrid là Man Utd.

Vì scandal liên quan tới cáo buộc trốn thuế ở Tây Ban Nha, Cristiano Ronaldo đã tỏ rõ ý định chia tay Real Madrid ngay trong phiên chợ Hè năm nay. Thông tin này đã được nhiều nguồn tin uy tín như BBC hay SkySport đăng tải.

Chưa rõ Cris Ronaldo đã nghiêm túc tính tới chuyện rời Real Madrid trên đỉnh cao thành công hay chưa, chỉ biết rằng thông tin trên đã tạo ra những xáo trộn trên thị trường chuyển nhượng bởi CR7 vốn là cầu thủ mà mọi CLB đều muốn sở hữu.

Câu hỏi đặt ra là nếu chia tay Real Madrid trong kì chuyển nhượng mùa Hè năm nay, ngôi sao người Bồ sẽ tới đâu để tiếp tục sự nghiệp?

Theo đánh giá của các nhà cái châu Âu, khả năng CR7 ở lại Real Madrid vẫn là cao nhất (4/7 – đặt 7 ăn 4). Tuy vậy, tỷ lệ này rõ ràng đã có sự thay đổi rất lớn sau khi có hàng loạt thông tin khẳng định ngôi sao người Bồ đã sẵn sàng dứt áo rời khỏi xứ sở bò tót.

Không tính việc Cris Ronaldo ở lại sân Bernabeu thì Man Utd được coi là bến đỗ tiềm năng nhất với ngôi sao người Bồ. Trên sàn giao dịch, nhà cái châu Âu đưa ra tỷ lệ 7/2 cho khả năng này (đặt 2 ăn 7). Bến đỗ tiềm năng thứ 2 của ngôi sao người Bồ là PSG với tỷ lệ 7/1. Trong khi đó, Bayern Munich và Chelsea xếp các vị trí tiếp theo với tỷ lệ là 16/1.

Từ tỷ lệ mà các nhà cái đưa ra, có thể thấy Man Utd là bến đỗ hợp lý nhất với Cristiano Ronaldo nếu ngôi sao này quyết định rời Bernabeu. Thực ra, đây là điều dễ hiểu bởi trong quá khứ, CR7 từng có 6 mùa giải chinh chiến ở sân Old Trafford. Đây chính là giai đoạn giúp anh vươn mình trở thành ngôi sao lớn của bóng đá thế giới.

Dù đã tới Real Madrid, Cris Ronaldo vẫn còn nhiều tình cảm với sân Old Trafford. Chẳng bởi vậy mà ngôi sao người Bồ đã từng nhiều lần đăng đàn khẳng định muốn trở lại “nhà hát” trong tương lai.

(Theo BĐS)

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/tay-ban-nha/nha-cai-danh-gia-man-united-la-diem-den-so-1-cua-cris-ronaldo-179-245150.html