Nguyên nhân vụ cháy hơn 200 xe máy tang vật vi phạm ở Bình Thuận

Thông tin về nguyên nhân ban đầu của vụ cháy hơn 200 xe máy là tang vật vi phạm tại trụ sở Công an huyện Tánh Linh, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết do sự bất cẩn của một chiến sĩ công an nghĩa vụ.

Ngày 15/3, UBND tỉnh Bình Thuận tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết 1 năm thực hiện chỉ thị của Thủ tướng về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới.

Tại hội nghị, Đại tá Huỳnh Ngọc Liêm - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận đã báo cáo nguyên nhân ban đầu về vụ cháy hơn 200 xe máy là tang vật vi phạm tại trụ sở Công an huyện Tánh Linh.

Đại tá Huỳnh Ngọc Liêm - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Cổng TTĐT Bình Thuận

Đại tá Huỳnh Ngọc Liêm cho biết, khi vừa đưa phương tiện vi phạm về nhà tạm giữ, một cán bộ thực hiện việc hút xăng ra để đưa vào bảo quản theo quy trình.

Một lúc sau, một chiến sĩ công an nghĩa vụ tại Công an huyện Tánh Linh khi đi ăn cơm về đã ném điếu thuốc vừa hút xong, gió mang theo tàn thuốc bay ngược vào đúng vị trí đang hút xăng dẫn đến cháy.

Qua đánh giá sơ bộ, chỉ tính riêng xe mô tô vụ cháy gây thiệt hại khoảng 2 tỷ đồng, chưa kể các công trình phụ cận cũng bị hư hại, đường dây điện truyền tải thông tin phía trên cũng bị cháy.

Sau khi vụ việc xảy ra, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Thuận đã chỉ đạo Công an huyện Tánh Linh thực hiện việc bồi thường dân sự cho người có phương tiện vi phạm bị cháy theo quy định pháp luật. Đến nay, cơ quan điều tra cũng đang xem xét các yếu tố để xử lý theo thủ tục tố tụng.

Vụ cháy làm hơn 200 xe mô tô là tang vật vi phạm bị thiêu rụi. Ảnh: Công an tỉnh Bình Thuận

Thông tin thêm tại hội nghị, ông Nguyễn Hữu Phước - Phó Chủ tịch UBND huyện Tánh Linh cho biết, vụ cháy xảy ra lúc 18h ngày 9/3 làm 232 xe mô tô, 1 ti vi và một số quạt trần tại khu vực nhà để xe tang vật trong trụ sở Công an huyện bị thiêu rụi, hư hỏng. Với sự nỗ lực của các lực lượng và nhân dân địa phương, đám cháy được dập tắt sau 45 phút.

Liên quan vụ cháy này, ông Đoàn Anh Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã yêu cầu Công an tỉnh xử lý nghiêm trách nhiệm các tập thể, cá nhân liên quan. Đồng thời, mở đợt tổng rà soát việc đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy tại trụ sở công an cấp huyện, nhất là các nhà tạm giữ tang vật phương tiện để có biện pháp chấn chỉnh, đảm bảo an toàn, không để xảy ra vụ việc tương tự.

Quang Hưng

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/nguyen-nhan-vu-chay-hon-200-xe-may-tang-vat-vi-pham-o-binh-thuan-2260098.html