Nguyên nhân hàng loạt trường ĐH danh tiếng Mỹ đồng loạt bị điều tra

MỸ- ĐH Stanford, Rutgers và U.C.L.A. là những cái tên mới nhất bị Bộ Giáo dục Mỹ điều tra trước những cáo buộc có lời lẽ thù hận trong khuôn viên trường. Danh sách kéo dài này gồm ĐH Harvard, Columbia và Cornell.

Cụ thể, Bộ Giáo dục Mỹ mới đây đã công bố điều tra bổ sung thêm 6 trường cao đẳng và đại học vào danh sách ngày càng tăng các tổ chức giáo dục bị khiếu nại về phân biệt đối xử trong khuôn viên trường, theo The New York Times.

Các trường được Bộ nêu tên là ĐH Stanford, California-Los Angeles, California-San Diego, Washington-Seattle, Rutgers ở New Jersey và Cao đẳng Whitman ở bang Washington.

Các cuộc điều tra nhằm vào một số cơ sở giáo dục nổi bật nhất ở Bờ Tây nước Mỹ diễn ra vài tuần sau khi Bộ Giáo dục mở các cuộc điều tra tương tự đối với một số trường ưu tú ở Bờ Đông, bao gồm ĐH Harvard, Cornell, Columbia và Đại học Pennsylvania.

Theo Tiêu đề VI của Đạo luật Dân quyền năm 1964, Bộ Giáo dục Mỹ có nhiệm vụ thường xuyên điều tra các khiếu nại chống lại các trường đại học liên quan đến sự phân biệt đối xử về các vấn đề nguồn gốc tổ tiên hoặc đặc điểm sắc tộc.

Cơ quan này thường xuyên xem xét các khiếu nại dựa trên Tiêu đề VI trong phạm vi các khu học chánh công và các trường đại học.

Các cuộc điều tra diễn ra vài tuần sau khi Bộ Giáo dục mở các cuộc điều tra tương tự đối với một số trường học danh tiếng ở Bờ Đông, gồm ĐH Harvard, Cornell, Columbia và Pennsylvania.

Các cuộc đụng độ trong khuôn viên trường đại học kể từ khi bạo lực bùng phát ở dải Gaza đã tạo ra một loạt các cuộc điều tra mới kể từ tháng 10.

Bộ Giáo dục đã bắt đầu 29 cuộc điều tra đối với các trường sau trung học kể từ đầu năm 2023. Trong số này, 21 cuộc điều tra đã bắt đầu sau khi tình hình chiến sự tại dải Gaza nóng trở lại vào ngày 7/10.

Trong một thông cáo báo chí về loạt cuộc điều tra trước đó được công bố vào tháng 11 vừa qua, Bộ Giáo dục Mỹ đã mô tả những nỗ lực của mình như một phần của chỉ thị lớn hơn nhằm “thực hiện hành động tích cực nhằm giải quyết sự gia tăng đáng báo động trên toàn quốc về các báo cáo về chủ nghĩa bài Do Thái, chống người Hồi giáo, chống người Ả Rập và các chủ nghĩa khác, các hình thức phân biệt đối xử và quấy rối trong khuôn viên trường đại học và ở các trường K-12 kể từ cuộc xung đột Israel-Hamas ngày 7/10”.

Ngay sau đó, hàng trăm giảng viên và sinh viên tại ĐH California đã viết một lá thư kêu gọi Richard Leib, Chủ tịch Hội đồng quản trị của mạng lưới trường đại học, từ chức vì các bài đăng trên mạng xã hội bị cáo buộc là “một chiều nguy hiểm” và xa lánh các sinh viên Ả Rập và các nhóm hoạt động người Palestine.

Tại ĐH Stanford, hơn 2.000 cựu sinh viên đã ký một bức thư ngỏ gửi lãnh đạo trường đại học, cáo buộc họ đã không ngăn chặn “những biểu hiện căm thù và đàn áp ngày càng tăng” đối với cộng đồng Do Thái của trường đại học.

Các cuộc điều tra do Bộ công bố vào tháng 11 diễn ra khi các trường đại học lớn bị chỉ trích vì cáo buộc cho phép phát biểu chống Do Thái trong khuôn viên trường.

Những cáo buộc đó lên đến đỉnh điểm khi một ủy ban Hạ viện mở cuộc điều tra riêng về vấn đề này. Tuần trước, ba hiệu trưởng trường đại học đã phải ra điều trần trước ủy ban này.

Hôm thứ Bảy (8/12), hiệu trưởng Đại học Pennsylvania, M. Elizabeth Magill, đã từ chức 4 ngày sau khi bà đi điều trần trước Quốc hội. Trong khi đó, hội đồng quản trị của Harvard đã từ chối những lời kêu gọi tương tự yêu cầu chủ tịch của trường, Claudine Gay, từ chức.

Giải quyết chủ nghĩa bài Do Thái trong khuôn viên trường đại học Mỹ là một vấn đề nhạy cảm. Đặc điểm các trường ĐH Mỹ là có số lượng sinh viên đa dạng, đại diện cho nhiều nền tảng văn hóa và tôn giáo khác nhau.

Do đó, bất kỳ hình thức phân biệt đối xử nào, bao gồm cả chủ nghĩa bài Do Thái, đều mâu thuẫn với các nguyên tắc hòa nhập và đa dạng mà các trường đại học hướng tới.

Tử Huy

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/nguyen-nhan-hang-loat-truong-dai-hoc-danh-tieng-my-dong-loat-bi-dieu-tra-2227949.html