Nguy cơ ung thư mắt do khám, điều trị muộn

Ung thư mắt đứng thứ 6 trong 10 bệnh ung thư hay gặp ở trẻ em trong đó u nguyên bào võng mạc là khối u ác tính thường là đột biến tự phát. Tỷ lệ sống của ung thư mắt hiện nay là 93%. Tuy nhiên, hiện nay đa số bệnh nhân đến khám và điều trị ở giai đoạn muộn, 70% cần cắt bỏ nhãn cầu để bảo tồn tính mạng.

Một bé trai được phát hiện ung thư nguyên bào võng mạc sau một lần đau mắt đỏ khi bé tròn 7 tháng tuổi. Khi đau mắt không thuyên giảm, gia đình đưa đi khám mới phát hiện bệnh và buộc phải phẫu thuật bỏ một bên mắt. Bên còn lại được tiếp tục theo dõi để loại bỏ tiếp nhân của khối u.

Anh Dương Đình Định – Thái Nguyên cho biết: "không nghĩ là bệnh này mà cũng chưa nghe thấy bao giờ. Em nghe xong choáng lắm, bàng hoàng khi nghe bệnh của cháu".

Một bé gái khác khi có biểu hiện mắt lác lúc ba tháng và có chấm trắng bên trong, mẹ của bé đã cho đi khám và phát hiện bé bị mắc căn bệnh ung thư. Sau khi loại bỏ khối u ở một bên mắt, mắt còn lại của bé đã dần ổn định.

Chị Ngô Thị Hồng Thắm – Gia Lâm, Hà Nội cho biết: “hồi đầu cũng khá bất ngờ vì chưa biết căn bệnh này như thế nào, sau đấy con bị bệnh mới tìm hiểu căn bệnh này là do biến đổi gen”.

Hiện Bệnh viện Mắt Trung ương đang theo dõi và điều trị cho hơn 300 trẻ mắc ung thư mắt, mỗi năm phát hiện hơn 60 trẻ mắc. Đây là căn bệnh do khối u bên trong nội nhãn, thường ở trẻ dưới 6 tuổi. Ở giai đoạn sớm, bệnh không biểu hiện đặc thù, nhưng khi xuất hiện dấu hiệu lác mắt hoặc đốm trắng ở lòng đen, còn gọi ánh đồng tử trắng thì nguy cơ khối u đã to.

TS BS Phạm Minh Châu - Phó Trưởng khoa Mắt trẻ em, Bệnh viện Mắt Trung ương cho biết: "Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời thì khối u ác tính mất kiểm soát dần phá vỡ con mắt, xâm lấn hốc mắt xung quanh và âm thầm đi vào não gây tử vong nếu phát hiện sớm thì tỷ lệ sống của bệnh này rất cao lên tới 95%”.

Theo các bác sĩ, bệnh ung thư mắt có yếu tố di truyền, có trẻ từ một tháng tuổi đã được phát hiện có khối u, điều trị ngay hoàn toàn giữ được thị lực cho trẻ. Việc thành lập đơn vị ung bướu mắt tại bệnh viện nhằm phát triển hơn các phương pháp điều trị bảo tồn nhãn cầu, bảo tồn thị lực tốt. Bên cạnh đó là công tác đào tạo, chỉ đạo tuyến, tăng cường tuyên truyền, giáo dục nhằm phát hiện sớm và quản lý tốt các bệnh nhân ung thư mắt.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/nguy-co-ung-thu-mat-do-kham-dieu-tri-muon-204537.htm