Nguy cơ hỏa hoạn từ những bãi cỏ khô trong khu dân cư

Nắng nóng gay gắt kéo dài thời gian qua khiến nhiều đám cỏ khô ở bãi đất trống gần các khu dân cư khô héo, tiềm ẩn nguy cơ cháy rất cao.

Phần đất trống với diện tích khá lớn ở ven đường Trần Phú còn dấu vết của một vụ cháy cỏ khô.

Ven đường Trần Phú, thuộc địa bàn khu phố Ninh Trung, phường Ninh Sơn, TP. Tây Ninh có vài khoảnh đất trống diện tích khá lớn, không canh tác nông nghiệp. Mặt đất ở đây phủ một lớp tro đen, cho thấy khu vực này vừa trải qua một vụ hỏa hoạn. Ngọn lửa khiến nhiều cây xanh trên đất bị khô héo cành lá, rụng xuống mặt đất tạo thành lớp thực bì mới, dễ bắt lửa.

Bà Thảo - chủ quán nước cho hay, bà từ địa phương khác đến đây thuê quán nên không biết rõ những phần đất trống này của ai, chỉ thấy đất bỏ hoang. Hơn một tháng trước, lửa bùng cháy từ phía bên trong đất, rồi lan ra tới mép đường.

Cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã kịp thời có mặt, dập tắt ngọn lửa. “Lúc đó, quán còn dựng vách lá, tôi sợ lửa cháy lan qua quán. May nhờ lực lượng chữa cháy tới kịp lúc, khống chế được ngọn lửa. Sau này, chúng tôi thay vách lá của quán bằng vách tôn cho an toàn”- bà Thảo nói.

Tương tự, trên địa bàn phường Ninh Thạnh, TP. Tây Ninh có một số phần đất trống đã được phân lô sang nhượng cho nhiều người khác. Có phần đất được xây hàng rào bao quanh, bên trong trồng vài bụi chuối; có phần đất không rào chắn gì, được chủ đất trồng tre, tràm. Hầu hết chủ nhân của những phần đất này đều ở xa, không thường xuyên trông nom, chăm sóc. Trong khi đó, đất đai ở đây màu mỡ, cây hoang, cỏ dại mọc nhiều. Mùa nắng nóng, cỏ dại rụi xuống, tạo thành lớp thực bì dày, thuận lợi cho “bà hỏa” viếng thăm.

Một tháng trước, đi ngang khu vực này, chúng tôi nhìn thấy đám đất ở đây vẫn còn nhiều cỏ cây đang khô héo. Sáng 1.5, trở lại nơi này thì thấy lửa đã thiêu rụi gần hết vườn chuối, cháy xém một hàng tràm. Lớp thực bì trở thành lớp tro trên mặt đất.

Đốt lửa gần những đám cỏ khô, nếu không kiểm soát chặt chẽ dễ dẫn đến hỏa hoạn.

Ông Bảy- chủ vườn mãng cầu cách nơi xảy ra đám cháy vài trăm mét cho biết, vụ cháy xảy ra cách đây khoảng nửa tháng, ông không có mặt ở đây nên không rõ nguyên nhân cháy. Người nông dân này cho rằng những đám cỏ khô đều sát bên đường giao thông, chỉ cần ai đó đi ngang, vô tình vứt tàn thuốc lá xuống là có thể gây ra vụ cháy.

Ở khu vực cuối các con hẻm 69, 71 đường Cách Mạng Tháng Tám, khu phố Hiệp Bình, phường Hiệp Ninh, TP. Tây Ninh cũng có một vài phần đất trống với cỏ dại bị khô héo, dẫn đến hỏa hoạn. Cụ thể, trên một phần đất trống bỏ hoang tọa lạc giữa hẻm 69 với hẻm 71 đang phủ một lớp tro do cháy cỏ. Bà Hiền, một người dân sinh sống gần phần đất này kể, khoảng một tháng trước, có một người bệnh tâm thần trong xóm nghịch lửa, gây cháy đám cỏ trong phần đất.

Liền kề với gia đình của bà Hiền có một phần đất khác diện tích 20x45m. Trong phần đất này có một căn nhà tường khá bề thế. Tuy nhiên, hơn 2 năm nay, chủ nhân của khối tài sản này khóa cửa, khóa cổng, đi làm ăn ở nơi khác, khuôn viên nhà có nhiều cây hoang, cỏ dại, tiềm ẩn nguy cơ cháy cao. Bà Hiền kể, trước đó, người dân phát hiện một con rắn lớn từ phần đất bò ra đường nên báo chủ nhà biết, và họ xử lý bằng cách đốt hết cây, cỏ trong khuôn viên đất.

Trong khu vực cuối các con hẻm 69, 71, đường Cách Mạng ThángTám và hai bên đường Trường Chinh, đoạn ngang địa bàn khu phố Hiệp Bình, phường Hiệp Ninh còn nhiều phần đất trống khác có dấu hiệu cho thấy người dân và lực lượng phòng cháy chữa cháy đã chủ động đốt cỏ, thực bì có kiểm soát để ngăn ngừa hỏa hoạn.

Phần đất bỏ hoang giữa hẻm 69 với hẻm 71, đường Cách Mạng Tháng Tám bị một người bị bệnh tâm thần nghịch lửa, gây cháy hết cỏ cây.

Ông Tùng- người dân ở khu vực này kể, hằng năm, vào mùa khô, lực lượng phòng cháy chữa cháy đều chủ động đốt cỏ, lá khô trên những phần đất trống để tránh trường hợp cháy lan trên diện rộng. Trong quá trình đốt cỏ, các chiến sĩ Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy đều bố trí nhiều xe chữa cháy chuyên dùng kiểm soát ngọn lửa, không để cháy lan sang khu dân cư và các cơ quan lân cận”.

Tuy nhiên, theo quan sát của chúng tôi, ngoài những phần đất đã được xử lý thực bì nêu trên, trong khu vực này vẫn còn một số phần đất khác có nhiều cây hoang, cỏ dại chết khô. Có người dân vẫn còn chủ quan đốt lửa gần những đám cỏ khô trong khu dân cư, cơ quan, đơn vị.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, trong tháng 5, nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 1,5-2,5 độ C, có nơi cao hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Trong giai đoạn 10 ngày cuối tháng 5, ở phía Nam, gió mùa Tây Nam có xu hướng hoạt động mạnh dần, khả năng mưa gia tăng hơn ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Trên phạm vi toàn quốc tiếp tục đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như mưa dông kèm theo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Theo nhận định của các chuyên gia khí tượng, trong tháng 5, tình trạng khô hạn ở khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ còn tiếp diễn. Riêng khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, 10 ngày cuối tháng 5, khô hạn có xu hướng giảm dần. Với sự thiếu hụt mưa và khả năng nắng nóng xuất hiện nhiều nơi tại các khu vực trên phạm vi cả nước, nguy cơ khô hạn, thiếu nước sẽ kéo dài thêm, tiềm ẩn các nguy cơ cháy nổ rất cao.

Đại Dương

Nguồn Tây Ninh: https://baotayninh.vn/nguy-co-hoa-hoan-tu-nhung-bai-co-kho-trong-khu-dan-cu-a172261.html