Nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân: Phát huy hiệu quả

Năm qua, Quỹ Hỗ trợ nông dân Khánh Hòa tiếp tục góp phần giúp nông dân có nguồn vốn đầu tư phát triển các mô hình kinh tế hiệu quả. Qua đó, nhiều hộ đã thoát nghèo và vươn lên làm giàu. Ngay từ đầu năm 2024, nguồn quỹ này đã giải ngân cho những mô hình, dự án trồng trọt, chăn nuôi mới...

Những mô hình hiệu quả

Năm 2023, Tổ hợp tác Nuôi tôm hùm lồng tại phường Vĩnh Thọ (TP. Nha Trang) đã vay từ Quỹ Hỗ trợ nông dân 700 triệu đồng. Cùng với vốn đối ứng, 10 hộ nuôi tôm của tổ hợp tác đã đầu tư mua tôm giống, thức ăn, sửa chữa lại lồng bè... Nhờ đó, thu nhập của các hộ tăng lên đáng kể so với trước. Cá biệt, có những hộ đạt thu nhập 400 - 500 triệu đồng/năm. Còn tại huyện Vạn Ninh, 10 thành viên của Tổ hợp tác Nuôi dê sinh sản xã Vạn Khánh được vay 500 triệu đồng để đầu tư giống, thức ăn, xây dựng chuồng trại… Sau khi trừ chi phí, thu nhập bình quân mỗi hộ đạt 120 triệu đồng/năm, giải quyết việc làm cho 20 lao động.

Các hộ nuôi trồng thủy sản phường Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang tiếp nhận vốn vay.

Ở lĩnh vực trồng trọt, Tổ hợp tác Trồng sen thương phẩm tại phường Ninh Đa (thị xã Ninh Hòa) được hỗ trợ vốn 500 triệu đồng để 10 hộ vay đầu tư mua giống, cải tạo đất, bón phân, tưới nước... Nhờ đó, tổ đã mở rộng quy mô sản xuất và nâng cao chất lượng sản phẩm, mang lại thu nhập bình quân mỗi hộ hơn 80 triệu đồng/năm, tạo việc làm thường xuyên cho 10 lao động tại địa phương. Còn tại huyện Cam Lâm, Tổ hội nghề nghiệp Trồng cây ăn quả tại xã Cam An Nam được hỗ trợ 500 triệu đồng cho 10 hộ vay để phát triển nhiều loại cây ăn quả theo hướng an toàn trên diện tích 23ha. Nhờ sử dụng vốn hiệu quả, mỗi thành viên trong tổ đều có thu nhập hàng trăm triệu đồng.

Với Tổ hợp tác Sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ, dân dụng tại thị trấn Khánh Vĩnh, 10 thành viên đã vay 500 triệu đồng để đầu tư mua 30 tấn gỗ cẩm lai, 20 tấn gỗ hương để sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ tiêu thụ trong tỉnh và tại các thành phố lớn, như: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh..., mang lại thu nhập bình quân mỗi hộ hơn 300 triệu đồng/năm, đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho gần 20 lao động tại địa phương có thu nhập bình quân 5 triệu đồng/người/tháng.

Bà Hà Hồng Hạnh - Chủ tịch Hội Nông dân (HND) tỉnh cho biết, các cấp HND trên địa bàn tỉnh đang quản lý nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân với tổng số vốn hơn 93,2 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ đã hỗ trợ cho hơn 3.500 lượt hộ nông dân vay vốn thông qua hàng trăm dự án, mô hình kinh tế. Hầu hết trong số này đều là những mô hình hiệu quả, mang lại thu nhập tốt hơn cho nông dân. Theo thống kê, từ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân đã giải quyết việc làm cho hơn 10.000 lượt lao động; xây dựng được hơn 450 mô hình tổ hợp tác, hợp tác xã sản xuất có hiệu quả, giúp nông dân mở rộng, nâng cao quy mô sản xuất, phát triển ngành nghề, thúc đẩy ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất nông nghiệp, khai thác tiềm năng, thế mạnh của từng địa phương, tạo ra nông sản hàng hóa, dịch vụ đạt chất lượng, hiệu quả cao.

Tiếp tục giải ngân nguồn vốn

Để tiếp tục phát huy hiệu quả nguồn vốn của quỹ, ngay từ đầu năm 2024, HND các địa phương đã tập trung giải ngân nguồn vốn vay từ Quỹ Hỗ trợ nông dân. Trong đó, HND huyện Diên Khánh đã giải ngân 300 triệu đồng cho 8 hộ nông dân xã Diên Sơn vay với thời hạn 36 tháng để đầu tư trồng cây ăn quả. HND huyện Cam Lâm đã giải ngân 400 triệu đồng cho Dự án Trồng và cải tạo vườn xoài tại xã Suối Cát với 10 hộ nông dân tham gia, thời hạn vay 36 tháng. Trước đó, HND huyện Cam Lâm cũng đã giải ngân 310 triệu đồng cho 8 hộ nông dân tham gia Dự án Chăn nuôi heo tại xã Cam Hải Đông.

Khu vực nuôi tôm hùm tại phường Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang.

Theo bà Hà Hồng Hạnh, ngoài các dự án kể trên, trong năm 2024, nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp tập trung triển khai thực hiện cho vay đối với 4 mô hình, dự án của các tổ hợp tác, tổ hội nghề nghiệp, bao gồm: Dự án Nuôi bò sinh sản tại xã Cam Phước Đông (TP. Cam Ranh), với số vốn 800 triệu đồng cho 10 hộ vay; Dự án Nuôi bò sinh sản tại xã Cam Phúc Bắc (Cam Ranh) 400 triệu đồng cho 10 hộ vay; Dự án Nuôi tôm hùm và cá mú lồng bè tại phường Vĩnh Nguyên (Nha Trang) 800 triệu đồng cho 10 hộ vay và Dự án Trồng cây ăn quả tại xã Suối Tiên (huyện Diên Khánh) 500 triệu đồng cho 11 hộ vay. Định hướng trọng tâm trong việc giải quyết vốn vay từ Quỹ Hỗ trợ nông dân năm 2024 là tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả mô hình, dự án vay vốn; tập trung vốn cho các tổ hội nghề nghiệp, tổ hợp tác, hợp tác xã hoạt động hiệu quả, các mô hình vừa sản xuất, kinh doanh kết hợp với du lịch, sản xuất theo chuỗi giá trị gắn với bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và tiêu thụ nông sản…

HỒNG ĐĂNG

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/kinh-te/202402/nguon-von-quy-ho-tro-nong-dan-phat-huy-hieu-qua-d0138d1/