Nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng thu hút nhà đầu tư

Đó là nhận định của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Bình Định năm 2024.

Chiều 29/3, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Bình Định 2024, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đánh giá, hội nghị lần này có ý nghĩa không chỉ cho riêng tỉnh Bình Định mà còn là sự đóng góp chung cho sự phát triển của vùng, của cả nước. Hội nghị đã thu hút nhiều nhà đầu tư lớn, sự có mặt của các nhà đầu tư không chỉ là sự quan tâm mà còn truyền cảm hứng cho các nhà đầu tư khác; truyền cảm hứng cho lãnh đạo địa phương để làm sao thu hút những dự án tốt nhất và hiệu quả.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cho rằng Bình Định có tiềm năng rất lớn, khác biệt đó là về yếu tố văn hóa truyền thống, tính cách mạnh mẽ, quyết liệt, “văn võ song toàn", đặc biệt là sự chịu thương chịu khó của người dân Bình Định.

Rất nhiều người Bình Định trở thành chủ nhân của các doanh nghiệp rất lớn, hàng đầu của Việt Nam. “Người Bình Định rất biết làm ăn, và có thể trở thành đối tác tốt, đáng tin cậy của nhà đầu tư” Phó Thủ tướng nói và cho biết, để phát triển, thu hút đầu tư trong thời gian tới, Bình Định phải chấp nhận và nghĩ đến khái niệm cạnh tranh giữa các địa phương trong khu vực, biết tận dụng lợi thế của địa phương để phát triển. Ngoài ra, Bình Định cần tính toán liên kết vùng trong khai thác cơ sở hạ tầng, phân chia sự thu hút đầu tư. Cần có sự hài hòa giữa cạnh tranh và liên kết vùng nếu không sẽ có những cản trở để tỉnh Bình Định phát triển. Tỉnh Bình Định phải đồng hành, chia sẻ cùng nhà đầu tư. Làm sao để nhà đầu tư cảm thấy yêu mảnh đất này, yêu con người Bình Định để yên tâm đầu tư.

Bên cạnh đó, Bình Định cần đầu tư về nguồn lực nhất là nguồn nhân lực địa phương là đội ngũ lãnh đạo, người lao động…

Hơn nữa, sự đồng hành cùng nhà đầu tư theo nguyên tắc: Nhà đầu tư có lợi nhuận - Việt Nam nói chung và Bình Định nói riêng có sự phát triển.

Đông đảo đại biểu tham dự Hội nghị

“Thay mặt chính phủ, tôi cam kết hỗ trợ địa phương đồng hành cùng nhà đầu tư, lắng nghe, trao đổi với nhà đầu tư để cùng phát triển”, Phó Thủ tướng nói.

Tại hội nghị, Phó Thủ tướng đã trực tiếp trả lời câu hỏi của nhiều nhà đầu tư trong và nước ngoài liên quan đến vấn đề đào tạo nguồn nhân lực, chuyển đổi số, cải cách hành chính. Theo Phó Thủ tướng, nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng, mấu chốt để thu hút đầu tư. Về vấn đề này, địa phương sẽ cùng nhà đầu tư đào tạo nguồn nhân lực.

Phó Thủ tướng cũng cho biết hiện chính phủ có chủ trương thu hút các ngành công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số… Mục tiêu đến năm 2030, đào tạo 50.000 kỹ sư ngành bán dẫn. “Chúng tôi kêu gọi, mong muốn nhà đầu tư tham gia vào lĩnh vưc này. Nếu các nhà đầu tư tham gia sẽ nhận được nhiều chính sách ưu đãi từ Việt Nam”, Phó Thủ tướng gợi mở.

Đại diện nhà đầu tư đối thoại với Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng cảm ơn những ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, các lãnh đạo, chuyên gia, nhà đầu tư trong và ngoài nước, đây là những định hướng rất cụ thể, sâu sắc cho sự phát triển của tỉnh Bình Định.

“Tỉnh Bình Định cam kết sẽ tiếp tục tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, an toàn, công bằng, minh bạch; đồng thời, đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến đầu tư, kinh doanh tại tỉnh”, ông Dũng nhấn mạnh và mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; sự hỗ trợ, giúp đỡ của các ban, bộ, ngành Trung ương trong thời gian đến. Đặc biệt là hỗ trợ tỉnh Bình Định trong các hoạt động xúc tiến đầu tư; giúp đỡ tỉnh trong việc tăng cường mối quan hệ hợp tác hữu nghị với các địa phương, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Ông Hồ Quốc Dũng - Bí thư Tỉnh ủy Bình Định

“Tôi tin tưởng rằng, với sự quan tâm của các cấp, các ngành, sự đồng hành của các nhà đầu tư, Bình Định sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, trở thành điểm đến đầu tư hấp dẫn, góp phần vào sự phát triển chung của đất nước”, ông Dũng nói.

Bình Định xác định mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển thuộc nhóm dẫn đầu vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải Trung bộ; là trung tâm công nghiệp chế biến, chế tạo, dịch vụ, du lịch và văn hóa phía Nam của Vùng; trung tâm lớn của cả nước về phát triển kinh tế biển; trọng điểm du lịch quốc gia và quốc tế. Kinh tế của tỉnh phát triển nhanh, bền vững và xanh hơn dựa trên 5 trụ cột: Công nghiệp; nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; dịch vụ du lịch; cảng biển - logistics; đô thị hóa.

Bên cạnh đó, tỉnh Bình Định tập trung phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế biển. Thực hiện thành công các mục tiêu chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, cải thiện mạnh môi trường đầu tư kinh doanh, trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư và doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước; chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh trong nhóm cao của cả nước.

Tầm nhìn phát triển đến năm 2050, Bình Định tiếp tục thuộc nhóm dẫn đầu khu vực miền Trung với GRDP bình quân đầu người và tỷ lệ đô thị hóa cao hơn mức bình quân chung của cả nước; là trung tâm khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, nơi ứng dụng trí tuệ nhân tạo quan trọng của Việt Nam; trung tâm du lịch lớn của cả nước, trung tâm kết nối khu vực vùng Bắc Trung bộ và duyên hải Trung bộ; Tây Nguyên và hành lang kinh tế Đông - Tây.

Hạ Vĩ

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/nguon-nhan-luc-la-yeu-to-quan-trong-thu-hut-nha-dau-tu-311700.html