Người vi phạm giao thông đâm cảnh sát cơ động gãy chân

Người điều khiển phương tiện không chấp hành hiệu lệnh dừng xe, cố tình bỏ chạy và đâm vào chiến sỹ CSCĐ gãy chân trái.

Khoảng 15 giờ ngày 16/11, chiến sỹ Nguyễn Tuấn Dũng thuộc Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Yên Bái được phân công phối hợp với Đội cảnh sát giao thông số 3 - Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại đường Nguyễn Tất Thành, thuộc địa phận phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái.

Lãnh đạo tỉnh và Ban An toàn giao thông tỉnh Yên bái động viên chiến sỹ Nguyễn Tuấn Dũng.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, phát hiện Nguyễn Huy Trung, sinh năm 1999, trú tại phường Nam Cường, thành phố Yên Bái điều khiển xe máy BKS 21V9 – 0409 có đèo theo sau Phạm Nhật Tiến, sinh năm 2001, trú tại phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái di chuyển với tốc độ cao lại không đội mũ bảo hiểm, các lực lượng chức năng đã ra hiệu lệnh dừng xe. Tuy nhiên, người điều khiển phương tiện không chấp hành, cố tình bỏ chạy và đâm vào chiến sỹ Nguyễn Tuấn Dũng. Cú đâm trực diện đã khiến chiến sỹ Nguyễn Tuấn Dũng bị gãy chân trái.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, đồng đội đã đưa chiến sỹ Nguyễn Tuấn Dũng đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái. Các đối tượng sau khi gây tai nạn đã bỏ trốn, nhưng sau đó bị lực lượng Công an thành phố truy tìm ra danh tính và tạm giữ phương tiện. Hiện, vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ và sẽ xử lý nghiêm theo các quy định của pháp luật.

Hôm nay 17/11, ông Nguyễn Chiến Thắng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh cùng Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh Yên Bái đã đến thăm, động viên, tặng quà chiến sỹ Nguyễn Tuấn Dũng./.

Đinh Tuấn/VOV-Tây Bắc

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/nguoi-vi-pham-giao-thong-dam-canh-sat-co-dong-gay-chan-570166.vov