Người trồng hoa loa kèn tất bật vào vụ

Những ngày này, người dân ở các thủ phủ hoa lớn như Tây Tựu (Bắc Từ Liêm), Hạ Mỗ (Đan Phượng) đang tất bất vào vụ thu hoạch hoa loa kèn nở sớm.

Hoa loa kèn hay còn được gọi là hoa huệ tây, hoa bách hợp,... đây là loại hoa vô cùng phổ biến trên thế giới.

Người trồng hoa tại Hạ Mỗ (Đan Phượng) cho biết, còn khoảng 10 ngày nữa mới đến chính vụ nhưng có nhiều hoa nở sớm nên nhiều hộ đã bắt đầu thu hoạch được hơn 1 tuần nay.

Người dân trồng hoa cho biết, loa kèn thường được trồng chủ yếu vào tháng 8, tháng 9 nhưng phải chờ đến tháng 3 – 4 năm sau mới được thu hoạch.

Anh Phan Văn Cương (Hạ Mỗ, Đan Phượng) cho biết: "Hoa loa kèn là một loài hoa không khó để chăm sóc nhưng lâu cho thu hoạch hơn những loại hoa khác. Hơn thế nữa giống cũng thuộc vào dạng đắt trong các loại hoa. Tính riêng mua củ giống cho 1 sào đã tốn hơn 20 triệu đồng rồi chưa kể các chi phí khác".

Chị Hà ( Hạ Mỗ) cho biết khi hoa loa kèn có búp to hơn ngón tay cái một chút và bắt đầu chuyển trắng là có thể thu hoạch được rồi. "Hoa sau khi thu hoạch nhà tôi sẽ bó thành từng bó 100 bông rồi đem đến những nhà buôn nhập cho họ. Giá hiện tại đầu mùa chúng tôi đang bán là 100.000 đồng/bó (100 bông)".

Chị Hà cho biết giá hoa hiện cao hơn cùng kỳ năm trước. Đầu mùa năm trước giá hoa loa kèn chỉ khoảng 60.000 - 70.000 đồng/bó (100 bông).

Theo những người trồng hoa, không như các loại hoa khác có thể thu hoạch quanh năm, hoa loa kèn mỗi năm chỉ có một vụ nên người chơi hoa phải rất tranh thủ. Hoa sau khi hái về sẽ chơi được khoảng 2 tuần.

Chất lượng hoa năm nay được người dân đánh giá là tạm ổn, không quá đẹp, búp hoa không to nhưng lại rất đều.

Bà Vũ Thị Nhàn (Tây Tựu) cho biết: "Nhà tôi năm nay trồng được 1 sào hoa loa kèn. Năm nay thời tiết không thuận lợi nên người trồng hoa rất vất vả. Từ hoa hồng, hoa cúc đến hoa loa kèn đều không được mùa. Cây thường bị thối thân rồi chết nên năng suất không cao."

Sau khi thu hoạch, bà Nhàn ngồi bó luôn tại ruộng để thương lái đến lấy.

Mỗi bó có 20 bông và được bà Nhàn nhập cho dân buôn khoảng 30.000 đồng. Theo bà Nhàn: "Giá hoa loa kèn năm nay cũng có khởi sắc hơn năm trước, tuy nhiên sản lượng không cao nên gia đình tôi đang lo không biết có gỡ lại đủ vốn hay không".

Tháng 4 là thời gian hoa loa kèn nở rộ và đẹp nhất nên thường được mọi người gọi với cái tên rất đặc biệt - loài hoa của tháng 4.

Lâm Thùy Dương

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/nguoi-trong-hoa-loa-ken-tat-bat-vao-vu-post1624587.tpo