Người trồng hoa chong đèn 'nuôi' hoa Tết

Thời tiết cuối năm thất thường nên người trồng hoa ở Quảng Bình phải thường xuyên túc trực ngoài đồng chăm sóc, điều chỉnh chế độ ánh sáng, nước tưới, dinh dưỡng phù hợp cho hoa nở đúng dịp Tết.

Cuối năm trời rét, người trồng hoa ở tỉnh Quảng Bình chong đèn "nuôi" hoa Tết Nguyên đán 2023. Hiện nay, giá cây giống, vật tư nông nghiệp đều tăng cao, người trồng hoa hy vọng hoa nở đúng dịp Tết và bán giá cao hơn năm ngoái.

Thời điểm này, nông dân tỉnh Quảng Bình tích cực chăm sóc, bảo vệ cây hoa để bán dịp Tết. Nông dân chăm sóc hoa rất cẩn thận, công phu từ khâu ươm giống, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh đến chong đèn để hoa nở đúng dịp Tết.

Thời tiết mưa rét, thiếu nắng nên người trồng hoa chong đèn điện để có đủ ánh sáng cho hoa phát triển.

Thời tiết mưa rét, thiếu nắng nên người trồng hoa chong đèn điện để có đủ ánh sáng cho hoa phát triển.

Bà Trần Thị Biên, ở phường Quảng Long, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình cho biết, ngoài các loại hoa cúc vàng truyền thống, những năm gần đây, bà con trồng thêm các loại hoa ly, lay ơn... được thị trường ưa chuộng. Theo bà Trần Thị Biên, đợt này trời đang mưa rét, người dân làng hoa Quảng Long chong đèn "nuôi" hoa, kỳ vọng vụ hoa Tết thắng lợi.

“Từ khi bắt đầu trồng hoa, người trồng sẽ cắm đèn điện trong khoảng 1 tháng để cây hoa vươn dài, sau đó sẽ tắt đèn điện để cây hoa ngừng vươn và sẽ tạo búp hoa. Năm nay trời mưa rét nên trồng hoa cũng gặp nhiều khó khăn, còn hơn 1 tháng nữa là Tết nên nông dân cũng đang có nhiều lo lắng”, bà Biên chia sẻ.

Gắn bó với nghề trồng hoa hơn 15 năm nay, ông Nguyễn Đức Long, ở tổ dân phố Trường Sơn, phường Quảng Long, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình cho biết, năm nay rét muộn nên bà con xuống giống hoa muộn hơn so với mọi năm. Thời tiết cuối năm thất thường, nên nông dân phải thường xuyên túc trực ngoài đồng, chăm sóc cho hoa, theo dõi cây phát triển, điều chỉnh chế độ ánh sáng, nước tưới, dinh dưỡng phù hợp để hoa nở đúng dịp Tết.

Theo ông Nguyễn Đức Long, người trồng hoa đang sử dụng phương pháp truyền thống là chong đèn “nuôi hoa”, giúp cây hoa có thêm nhiều ánh sáng để phát triển nhanh hơn.

“Vào dịp cuối năm, bà con hợp tác xã Trường Sơn đồng loạt ra đồng chăm sóc hoa, mong nở đúng thời điểm để có thêm thu nhập trong dịp Tết. Bà con ngày nào cũng ra đồng, làm ngày làm đêm tranh thủ chong đèn, canh phòng sâu bệnh. Nếu tính hiệu quả từ trồng hoa sẽ cao gấp nhiều lần trồng lúa, nhưng công sức chăm sóc bỏ ra cũng sẽ nhiều hơn so với trồng lúa”, ông Long thông tin.

Trồng hoa Tết đòi hỏi nhiều công chăm sóc để hoa nở kịp tiến độ.

Trồng hoa Tết đòi hỏi nhiều công chăm sóc để hoa nở kịp tiến độ.

Cuối năm, nhiều nông dân tỉnh Quảng Bình đã chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng các loại hoa phù hợp, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Việc trồng hoa Tết mang lại thu nhập cao gấp 5 - 6 lần so với sản xuất lúa. Ông Mai Văn Minh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Bình cho biết, do giá cây giống, vật tư nông nghiệp tăng nên giá bán các sản phẩm nông nghiệp, đặc biệt là hoa Tết năm nay có thể cao hơn năm trước.

“Trước khi vào vụ hoa cuối năm, để tránh cho bà con mua phải giống, vật tư phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả, kém chất lượng, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tổ chức đoàn thanh tra, phối hợp với các địa phương kiểm tra tất cả các cơ sở kinh doanh vật tư, để đảm bảo nông dân sản xuất ra sản phẩm tốt nhất. Việc làm này nhằm phòng ngừa, giúp bà con không sử dụng nhầm hàng giả, kém chất lượng gây thiệt hại và ảnh hưởng lớn đến kinh tế cuối năm”, ông Minh cho biết./.

Thanh Hiếu/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/kinh-te/nguoi-trong-hoa-chong-den-nuoi-hoa-tet-post990720.vov