NGƯỜI TRẺ VÀ ĐẠO LÝ 'UỐNG NƯỚC NHỚ NGUỒN'

Đã trở thành nét văn hóa truyền thống, hằng năm, đến dịp Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27-7), khắp nơi trên cả nước diễn ra nhiều hoạt động 'đền ơn đáp nghĩa'; hỗ trợ, giúp đỡ thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng.

Nhiều chương trình, hoạt động được tổ chức rất sáng tạo, thiết thực, hiệu quả, không chỉ có ý nghĩa trong việc thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, mà thông qua đó tuyên truyền cho các thế hệ trẻ về lịch sử, truyền thống của dân tộc; về đức hy sinh và xây dựng cuộc sống có lý tưởng, có hoài bão.

Ảnh minh họa.

Khó có thể kể hết, nói hết những chương trình, việc làm của tuổi trẻ trên khắp mọi miền Tổ quốc đối với người có công. Đó là những chuyến về thăm, dâng hương tại các “địa chỉ đỏ” như: Thành cổ Quảng Trị, Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9, Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, Ngã ba Đồng Lộc, Đài tưởng niệm Anh hùng Liệt sĩ Lý Tự Trọng, Khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Nhà lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn… Đó là sự chung tay, góp sức thực hiện các chương trình an sinh xã hội; tặng quà, giúp đỡ gia đình cán bộ, chiến sĩ công tác ở biên giới, hải đảo; tặng quà nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ địa cách mạng... Đó còn là các hoạt động của tuổi trẻ phối hợp với nhiều cơ quan, đơn vị tổ chức tọa đàm, tìm hiểu về những tấm gương anh hùng liệt sĩ; nghe kể chuyện về sự hy sinh thầm lặng của những Bà mẹ Việt Nam anh hùng... Việc kết hợp nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, được gặp gỡ những chứng nhân lịch sử, được lắng nghe các câu chuyện giúp những người trẻ tuổi hiểu rõ thêm về sự hy sinh cao cả của các thế hệ đi trước để giành độc lập, tự do, thống nhất cho Tổ quốc; sự cống hiến thầm lặng của bao con người hiện đang ngày đêm canh giữ biển trời, canh giữ mỗi tấc đất quê hương. Thông qua những chương trình, hoạt động cụ thể giúp những người trẻ tuổi có thêm nhiều kiến thức lịch sử, hun đúc lòng tự hào, tinh thần trách nhiệm, nỗ lực cống hiến vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tuy nhiên, bên cạnh rất nhiều cách làm hay, sáng tạo, những chương trình, hoạt động ý nghĩa, hiệu quả, thiết thực, thì đây đó vẫn còn hiện tượng tổ chức các hoạt động tri ân khá hình thức, hời hợt, làm cho có, cho đủ phong trào, chưa đi vào thực chất bằng tình cảm và trách nhiệm của mỗi tập thể, cá nhân. Thực tiễn cho thấy, việc tổ chức các đợt cao điểm trong Phong trào "Đền ơn đáp nghĩa" nhân dịp ngày 27-7 hằng năm là rất tốt, rất ý nghĩa; nhưng điều quan trọng là phải duy trì được phong trào này một cách thường xuyên, như là công việc hằng ngày, hằng tuần, hằng tháng theo cách thức cả xã hội cùng chung tay chăm lo, giúp đỡ thương binh, bệnh binh, thân nhân các liệt sĩ, người có công với cách mạng. Để mỗi người có công luôn được quan tâm, chăm sóc, có cuộc sống đầy đủ, phong phú cả về vật chất và tinh thần, xứng đáng với những công lao, cống hiến của mỗi người đối với Tổ quốc, với nhân dân.

HOÀNG TRƯỜNG GIANG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/dien-dan-chu-nhat/nguoi-tre-va-dao-ly-uong-nuoc-nho-nguon-511896