Người trẻ nuôi 'đá thú cưng', trò chuyện với viên đá hàng ngày

Nuôi đá làm thú cưng là trào lưu kỳ lạ từng xuất hiện ở Mỹ khá lâu nhưng mới xuất hiện ở Hàn Quốc gần đây. Khi quá bận rộn và áp lực với công việc thì nhiều người đã chọn bầu bạn cùng viên đá.

Người lao động tại Hàn Quốc có thời gian làm việc trong tuần khá dài và áp lực buộc bản thân phải tìm ra những cách khác thường để thư giãn, chữa lành tâm hồn. Nuôi đá làm thú cưng là biên pháp nhiều người trẻ lựa chọn để giải tỏa áp lực trong công việc và cuộc sống.

Đá thú cưng có nhiều mục đích khác nhau tùy thuộc vào người sở hữu chúng. Có người sở hữu chúng để ngắm nhìn, bình ổn lại tâm trạng, có người lại xem chúng như những người bạn để tâm sự, giãi bày.

Nhiều người còn gắn phụ kiện như mắt, mũi cho viên đá.

Cũng có người may thêm cả chiếc túi nhỏ để có thể đem "thú cưng" đi muôn nơi.

Làm cả phao bơi hay tổ, thậm chí đội cả mũ cho đá thú cưng.

Nhiều người chia sẻ rằng khi họ không muốn kết hôn, sinh con hay tìm bạn đời, nhưng ở 1 mình lại quá cô đơn, mà khi nuôi thú cưng như chó mèo lại quá tốn thời gian chăm sóc thì họ tìm đến những viên đá "vô tri" như thế này.

Những viên đá này là món quà tạo niềm vui phổ biến ở Mỹ những năm 1970. Người sáng tạo ra chúng là Gary Dahl. Ông đã bán 1,5 triệu viên đá với giá khoảng 4 USD (99.000 đồng) mỗi viên trước khi trào lưu này lắng xuống vào năm 1976.

Bên cạnh đó, trào lưu nuôi "hạt xoài" làm thú cưng của giới trẻ Trung Quốc cũng từng khiến nhiều người rất ngạc nhiên.

Sau khi ăn xong quả xoài, họ sẽ không vứt hạt đi, mà giữ lại, làm sạch, chải lông và nuôi như thú cưng của mình.

Nhiều người thậm chí còn nhuộm màu, mua thêm nhiều phụ kiện cho thú cưng hạt xoài.

Hồng Phương

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/cong-dong-tre/nguoi-tre-nuoi-da-thu-cung-tro-chuyen-voi-vien-da-hang-ngay-1973725.html