Người trẻ 'ngỡ ngàng' với cổ phục Việt

Những áo mũ triều Nguyễn, áo ngũ thân, áo Nhật Bình... cho đến áo dài cách tân được người trẻ thích thú mặc thử. Cổ phục Việt suốt chiều dài lịch sử dân tộc được tái hiện, những tưởng chỉ là sự quan tâm của các nhà sử học, đã thật sự chinh phục các bạn trẻ trong ngày hội Việt phục 'Tóc Xanh – Vạt áo' do trường ĐH KHXH&NV (ĐHQG TP. HCM) tổ chức.

Tóc Xanh - Vạt Áo, sự kiện được lấy cảm hứng từ chính những người trẻ, những con người có niềm đam mê khôi phục tinh hoa của cha ông qua từng vạt áo. Không chỉ dừng ở vạt áo, đó là một thế hệ trẻ với hoài bão tìm lại những giá trị văn hóa của các triều đại vàng son trong lịch sử.

Tóc Xanh Vạt Áo là ngày hội Việt phục được diễn ra trọn vẹn một ngày với rất nhiều các hoạt động. Trong ngày hội này, bên cạnh hàng loạt gian hàng của những hội nhóm về cổ phong, cổ phục Việt Nam, người trẻ đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác với những buổi tọa đàm thú vị, những buổi trình diễn cổ phục.

Trang phục Việt qua các triều đại được tái hiện.

Bên cạnh hơn 10 gian hàng trưng bày từ các nhóm cổ phục - cổ phong hàng đầu Việt Nam, 2 sự kiện "đinh" của ngày hội là buổi diễn buổi diễn “Tóc xanh – Vạt áo” trình diễn các cổ phục đặc sắc với các loại trang phục trải dài các triều đại Lý, Trần, Lê, Nguyễn. Từ y quan của ngôi cửu ngũ chí tôn, mẫu nghi thiên hạ đến tầng lớp quý tộc và cả bình dân.

“Điển lễ sách phong Hoàng hậu triều Nguyễn” dựa trên những tài liệu tử sử sách triều Nguyễn, chúng mình phỏng dựng một phần của nghi lễ sách phong Hoàng hậu triều Nguyễn dưới hình thức sân khấu hóa. Những trang phục uy nghi của cung đình sẽ được phỏng dựng, những nghi thức cầu kì của đại điển quan trọng bậc nhất triều Nguyễn. Ngoài ra, talkshow "Giá trị thẩm mỹ và cổ phục trong văn hóa hiện đại" đã diễn ra với 2 khách mời chính là Ngô Lê Duy đến từ Hoa Niên và anh Vũ Đức đến từ Great Vietnam.

Chiến phục và vũ khí của các triều đại Việt.

Anh Tôn Thất Minh Khôi – Đồng trưởng Ban Tổ chức cho biết: Đa phần người Việt vẫn chỉ hiểu hạn hẹp cổ phục dân tộc là áo dài khăn đóng, áo tứ thân... Thực sự cổ phục Việt vô cùng đa dạng. Chúng tôi kỳ vọng ở thế hệ trẻ qua những sự kiện như vậy sẽ hiểu biết nhiều hơn và yêu thích cổ phục, tự hào về bề dày và truyền thống mũ áo của cha ông”.

Theo anh Minh Khôi, rất nhiều những lời than thở hoặc lo lắng về việc thế hệ trẻ xa rời lịch sử và truyền thống của cha ông. Nhưng thời gian qua phong trào phục dựng văn hóa và cổ phục đang phát triển. Nhiều bạn trẻ đã dày công nghiên cứu, phục dựng và đưa vào các chương trình biểu diễn, tài liệu văn hóa. Chính họ đang góp phần phục dựng nét rực rỡ và tinh hoa dân tộc qua các thời kỳ.

Một bạn trẻ mặc thử trang phục triều Nguyễn.

Thích thú mặc thử chiếc áo triều Nguyễn, bạn Phan Vũ Minh Nhật, sinh viên trường ĐH Văn Hiến hào hứng cho biết: “Mình được bạn rủ đến xem và thật sự thấy thích. Mình vỡ ra nhiều thứ về cổ phục Việt, rất đẹp và tinh tế, trước đây mình chỉ nghĩ có áo dài khăn đóng. Đây là cơ hội giao lưu và tìm hiểu thêm về cổ phục nước nhà cũng như phong trào phục hưng văn hóa Việt Nam hiện nay và góp sức lưu giữ và khai mở dòng chảy văn hóa của đất nước trong thời đại mới”.

Áo dài dân tộc qua các thời kỳ được các bạn trẻ yêu thích và tìm hiểu.

Các tư liệu và vật phẩm truyền thống thu hút bạn trẻ.

Rất nhiều bạn trẻ hào hứng đặt câu hỏi với các diễn giả về cổ phục Việt.

Tái hiện không gian văn hóa Nam Bộ.

Không chỉ áo mũ, các tư liệu lịch sử cũng được trưng bày, cho bạn trẻ cái nhìn đa dạng và sâu về văn hóa Việt.

Khoa Tư

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/svvn-song-tre/nguoi-tre-ngo-ngang-voi-co-phuc-viet-1776742.tpo