Người tiên phong trong nhiều công việc

Ông Nguyễn Văn Lãm (sinh năm 1953), ở thôn Quảng Xá, xã Vĩnh Lâm, huyện Vĩnh Linh được nhiều người biết đến với vai trò tiên phong trong phát triển kinh tế cũng như tích cực tham gia các hoạt động của địa phương. Ông hiện là Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh (CCB) thôn Quảng Xá.

Ông Nguyễn Văn Lãm kiểm tra thức ăn cho tôm trong hồ nuôi của mình -Ảnh: M.T

Ông Lãm trước đây là lính Tiểu đoàn 12, Trung đoàn 55, Sư đoàn 341. Trong chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975, ông bị thương ở chiến trường Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, được đưa về an dưỡng và công tác tại Đoàn An dưỡng 200, Quân khu 4, tỉnh Nghệ An.

Năm 1978, ông phục viên trở về địa phương, làm cán bộ văn hóa, sau đó được người dân tín nhiệm bầu làm chủ nhiệm hợp tác xã (HTX), trưởng thôn Quảng Xá… Ở nhiệm vụ nào, ông cũng đều nỗ lực hoàn thành, có những đóng góp tích cực để đưa thôn Quảng Xá ngày một phát triển, giàu đẹp.

Để phát triển kinh tế gia đình, vào năm 1988, ông Lãm đã tận dụng nguồn nước sông Sa Lung để nuôi tôm nước lợ với diện tích 0,5 ha. Thời điểm đó, khái niệm nuôi tôm nước lợ còn khá xa lạ đối với người dân xã Vĩnh Lâm. Bản thân ông Lãm cũng chưa từng có kinh nghiệm mà chỉ đọc qua sách vở.

Nhờ có sự giúp đỡ, kết hợp của một người chuyên sản xuất tôm giống, ông mạnh dạn đưa mô hình này về nuôi ở thôn Quảng Xá để vừa phát triển kinh tế gia đình, vừa mở rộng mô hình nuôi cho người dân trong thôn. Vụ đầu tiên ông thu hoạch được 4-5 tạ tôm, trừ chi phí lãi gần 40 triệu đồng. Năm 2002, ông mở rộng diện tích nuôi lên 1,2 ha, thu hoạch hơn 1 tấn tôm/vụ, lãi gần 200 triệu đồng.

Thấy mô hình nuôi tôm nước lợ mang lại hiệu quả kinh tế cao, nhiều người dân trong thôn học hỏi, làm theo. Mỗi khi muốn được chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm, người dân đều tìm đếnông. Những trao đổi kinh nghiệm trong chọn giống, chăm sóc, thu hoạch tôm đều được ông nhiệt tình truyền lại. Đến nay, tuy không mở rộng thêm diện tích nhưng ông Lãm vẫn duy trì mô hình nuôi tôm nước lợ.

Ông nói: tuy quy mô nuôi của gia đình không lớn nhưng nhờ hồ tôm này, tôi đã nuôi các con lớn khôn. Đây là nguồn sống của gia đình tôi, bên cạnh công việc chăn nuôi, trồng trọt. Tuy nuôi tôm với quy mô nhỏ nhưng ông Lãm được coi là một trong những người đầu tiên đưa mô hình nuôi tôm về Quảng Xá.

Dẫn tôi đi thăm ao tôm của mình, ông Lãm cho biết, trước đây khu vực này chỉ thưa thớt vài hồ nuôi, nay đã tăng lên 20 ha, trong đó có những mô hình nuôi tôm chất lượng cao. Mô hình này mang đến nguồn thu nhập ổn định cho một số người dân trong thôn, có người nhờ nuôi tôm mà kinh tế gia đình ngày càng phát triển.

Trong vai trò Chi hội trưởng Chi hội CCB thôn Quảng Xá, ông Lãm luôn gương mẫu, đi đầu trong mọi phong trào. Trong tổng số 78 hội viên của chi hội có hơn một nửa hội viên là người cao tuổi, 8 hội viên là nạn nhân chất độc da cam nên chi hội luôn chọn thời điểm sinh hoạt phù hợp, không ảnh hưởng đến việc làm ăn của hội viên nhưng đồng thời cũng không gián đoạn hoặc giảm chất lượng các buổi sinh hoạt của chi hội.

Thông qua các buổi sinh hoạt, chi hội đã tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện tốt các nghị quyết của chi bộ, ban cán sự thôn đề ra; gương mẫu đi đầu trong các cuộc vận động đóng góp xây dựng nông thôn mới. “Tính gương mẫu, đi đầu vốn là phẩm chất quý của cựu chiến binh, vì thế chúng tôi luôn chú trọng phát huy. Nhờ đó, các hội viên trong chi hội đều cố gắng khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ được giao”, ông Lãm nói.

Chi hội CCB thôn Quảng Xá nhận chăm sóc đoạn đường tự quản từ nhà văn hóa đến cuối thôn có chiều dài khoảng 1 km. Hằng tuần, hội viên trong chi hội đều tổ chức làm vệ sinh, phát quang bụi rậm để đường làng, ngõ xóm được sạch sẽ. “Chúng tôi duy trì hoạt động này rất đều đặn, ai cũng chung quan điểm tuổi già phải gương mẫu để con cháu noi theo”, ông Lãm chia sẻ.

Trong thời gian đảm trách nhiệm vụ chủ nhiệm HTX Quảng Xá, câu chuyện đưa điện về thắp sáng làng quê khiến ông Lãm nhớ mãi. Lễ khánh thành bàn giao công trình điện thắp sáng vào năm 1993 là một sự kiện ý nghĩa của thôn Quảng Xá nói chung và bản thân ông Lãm nói riêng. Lúc đó, người dân trong thôn ai nấy đều mừng vui, có nhà sắm sửa trước các thiết bị giải trí, chờ điện về là đưa vào sử dụng khiến làng quê rộn ràng niềm vui.

Để đưa điện về thôn, ông Lãm cùng các thành viên HTX rất quyết tâm, từ việc đưa ra chủ trương đến quá trình triển khai thực hiện. Trước đó, vào năm 1992, HTX đã tổ chức họp dân để lấy ý kiến. Thời điểm đó trong tỉnh chỉ có một số địa phương có điện nên người dân e ngại, cho rằng đây là việc làm vượt tầm của HTX nên sợ không thành công. Hơn nữa, với mức đóng góp 4 tạ thóc/hộ, một số người cho rằng mức đóng góp như vậy khá cao nên còn chần chừ.

Ông Lãm cùng các thành viên HTX tích cực vận động, giải thích cho người dân biết những lợi ích của việc đưa điện về làng; đồng thời thể hiện quyết tâm của HTX trong việc hỗ trợ người dân, nhờ đó, nhận được sự đồng thuận của người dân. HTX đầu tư 98 triệu đồng kéo đường dây điện cao thế, còn người dân đóng góp một nhà 4 tạ thóc kéo đường dây hạ thế.

“Từ thắp đèn dầu đến đèn điện là một bước đổi thay rất lớn của người dân thôn Quảng Xá. Ban đầu người dân sử dụng điện cho sinh hoạt, về sau mở rộng phục vụ sản xuất, kinh doanh các dịch vụ mang lại hiệu quả kinh tế cao”, ông Lãm cho biết.

Vĩnh Lâm là một trong những vựa lúa của huyện Vĩnh Linh nên HTX chú trọng việc đưa giống lúa mới vào sản xuất để nâng cao chất lượng sản phẩm như: giống 50404, IR 38 - là những giống lúa cho năng suất cao, phù hợp với thổ nhưỡng địa phương. Những giống lúa này thời điểm đó cho năng suất từ 25-30 tạ/ha, trong khi giống cũ chỉ từ 15-20 tạ/ha.

Bên cạnh đó, HTX còn cung cấp phân bón đảm bảo chất lượng và đứng ra tiêu thụ sản phẩm cho nông dân. Từ năm 1993-1997, hệ thống kênh mương nội đồng của thôn Quảng Xá được xây dựng kiên cố hóa; các trục đường nội đồng được mở rộng để đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất của người dân.

Ông Lãm cho rằng những việc mình làm không hề to tát, vì đó là công việc phải làm của một người cán bộ được dân tin tưởng bầu ra. Tuy nhiên, trong cuộc sống, mỗi người chỉ cần đóng góp một phần công sức nhỏ bé của mình cho xã hội thì sẽ tạo ra nhiều việc lớn để góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh.

Minh Thảo

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/kinh-te/nguoi-tien-phong-trong-nhieu-cong-viec/179095.htm