Người thầy thuốc quân hàm xanh hết lòng với người bệnh

Trải qua hàng chục năm công tác gắn bó với địa bàn biên giới, Thiếu tá Trần Minh Vũ, nhân viên quân y Trạm Quân dân y kết hợp ở thôn Pa Ling, thuộc Đồn Biên phòng A Vao (xã A Vao, huyện Đakrông) luôn nỗ lực hết mình trong thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe quân dân trên địa bàn. Hình ảnh tận tụy của người thầy thuốc mang quân hàm xanh Trần Minh Vũ để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp và sự tin yêu của quân dân nơi biên giới.

Thiếu tá Trần Minh Vũ đến khám bệnh tại nhà người dân ở thôn Pa Ling -Ảnh: ĐÌNH TIẾN

Anh Minh Vũ sinh ra và lớn lên tại xã Triệu Sơn, huyện Triệu Phong. Từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường Vũ luôn ước mơ trở thành người chiến sĩ biên phòng. Tháng 2/1993, anh lên đường nhập ngũ và trở thành người chiến sĩ mang quân hàm xanh.

Từ năm 2001-2004, anh được cấp trên cử đi đào tạo dài hạn chuyên ngành Y sĩ đa khoa tại Trường Trung cấp Nghề số 11, Bộ Quốc phòng ở tỉnh Vĩnh Phúc. Trải qua nhiều vị trí và đơn vị khác nhau, dù ở cương vị, địa bàn công tác nào anh cũng luôn phát huy tốt phẩm chất người lính, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

A Vao là xã nghèo biên giới, trình độ dân trí còn thấp, đời sống đồng bào gặp nhiều khó khăn, nhất là giao thông đi lại trong mùa mưa lũ rất vất vả. Thực hiện “ba bám, bốn cùng” với người dân trên tuyến biên giới, anh Vũ không quản ngại địa hình rừng núi, đường dốc xói mòn, sạt lở chia cắt để đi đến từng hộ gia đình tuyên truyền, vận động cho dân hiểu về chăm sóc sức khỏe, phòng chống bệnh tật, nhất là phòng, chống hiệu quả bệnh lao phổi, sốt xuất huyết, chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ và trẻ em trên địa bàn.

Cùng với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn ở Trạm Quân dân y kết hợp ở thôn Pa Ling, anh còn chủ động phối hợp chặt chẽ với các tổ, đội công tác địa bàn, cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ biên giới; về di cư tự do, hôn nhân không giá thú, Luật Biên phòng Việt Nam cũng như tích cực tham gia thực hiện các phong trào, chương trình, mô hình phối hợp tại địa phương.

Trong công tác chuyên môn, anh nhiều lần thực hiện cấp cứu thành công trường hợp bệnh nhân nguy kịch, có nguy cơ cao dẫn đến tử vong; khám và cấp phát thuốc miễn phí cho hàng trăm lượt người dân. Anh Vũ cho biết, năm 2019, khi công tác tại Đồn Biên phòng Cồn Cỏ, anh cấp cứu thành công cho một trường hợp ngư dân bị đột quỵ khi đánh bắt thủy sản trên biển. Năm 2020, trong trận lũ lịch sử tại Quảng Trị, anh và đồng đội đã cấp cứu kịp thời cho một chiến sĩ đơn vị Đồn Biên phòng A Vao bị viêm ruột thừa.

Cũng trong năm này, anh cùng cán bộ, chiến sĩ đơn vị băng rừng trong đêm cáng quân nhân vượt qua 20 km đường bị sạt lở, chia cắt do mưa lũ ra trung tâm xã để chuyển lên bệnh viện tuyến trên kịp thời (anh Vũ là người trực tiếp chẩn đoán và kiên quyết đề xuất phải đưa bệnh nhân đi cấp cứu ngay). Sau khi bệnh nhân về tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh, các bác sĩ kết luận, nếu công tác sơ cứu và điều chuyển không nhanh thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng đồng đội.

Ngoài ra, anh cũng đã cấp cứu cho nhiều trường hợp người dân bị tai nạn giao thông, tai biến thể nhẹ, tai nạn lao động, ngộ độc nấm trên địa bàn đồn biên phòng quản lý. Tính từ đầu năm 2023 đến nay, Trạm Quân dân y kết hợp ở thôn Pa Ling do anh làm tổ trưởng đã đỡ đẻ thành công cho 3 sản phụ trên địa bàn. Chính những cháu bé được anh hộ sinh đã được gia đình tin tưởng và nhờ anh đặt tên các cháu là Hồ Biên Cương, Hồ Biên Thùy như nhắc nhở các mầm xanh mãi là điểm tựa vững chắc nơi tuyến đầu của Tổ quốc.

Cùng với nhiệm vụ chung của người lính biên phòng nơi biên giới, anh luôn sát cánh cùng với đồng đội xây dựng đơn vị tiên tiến chính quy, mẫu mực, tiêu biểu; tích cực tham gia công tác phòng, chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn, tuần tra bảo vệ đường biên, mốc quốc giới. Anh cũng luôn chủ động tham mưu cho cấp ủy, ban chỉ huy đồn và cấp ủy chi bộ các giải pháp quan tâm trong việc khám bệnh miễn phí, tặng quà cho hàng trăm lượt người dân hai bên biên giới vào dịp lễ, tết, sự kiện chính trị quan trọng của mỗi nước; chăm lo tạo điều kiện cho 1 học sinh người Lào thông qua chương trình “Nâng bước em tới trường”.

Không chỉ tích cực học tập, rèn luyện, trau dồi phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, Thiếu tá Trần Minh Vũ luôn xung kích tham gia các phong trào thi đua của đơn vị phát động, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Ghi nhận những thành tích trong công tác, anh Vũ đã nhiều lần được Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, các địa phương biểu dương, khen thưởng.

Đặc biệt, năm 2023, anh vinh dự được Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 50 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” (12/1972-12/2022).

Hiếu Giang

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/xa-hoi/nguoi-thay-thuoc-quan-ham-xanh-het-long-voi-nguoi-benh/180112.htm