Người thầy đưa môn thể thao 'quý tộc' về với học sinh vùng quê ở Huế

Câu chuyện về người thầy dạy golf trở thành nguồn cảm hứng về tinh thần vượt khó với nhiều em học sinh nghèo ở huyện Phú Lộc (Thừa Thiên-Huế) đang được nhiều người quan tâm.

Có lẽ với nhiều người, golf là một môn thể thao "quý tộc" chỉ dành cho giới thượng lưu, những doanh nhân thành đạt, người giàu và có điều kiện. Thế nhưng, với nhiều học sinh nghèo ở vùng thôn quê của xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc (tỉnh Thừa Thiên-Huế), golf đã là môn thể thao không còn xa lạ.

Từ năm 2018, nằm trong khuôn khổ các hoạt động phát triển vì cộng đồng với các địa phương lân cận, chủ sân golf Laguna- Lăng Cô (đóng tại xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc) đã đưa môn thể thao golf vào tập luyện cho học sinh trường THCS Lộc Vĩnh.

Thầy Huỳnh Đăng Anh (ở giữa) cùng lãnh đạo sân Laguna làm việc với Ban giám hiệu trường THCS Lộc Vĩnh.

Người thầy trực tiếp dạy từng động tác cho các em cũng là một người đã rất quen thuộc với người dân địa phương tại đây. Anh là Huỳnh Đăng Anh, một người con sinh ra tại một làng chài ven biển Cảnh Dương, xã Lộc Vĩnh.

Ấn tượng đầu tiên về Huỳnh Đăng Anh không phải là làn da rám nắng đặc trưng của một người con vùng biển, mà chính là nụ cười rất đỗi hiền lành, thân thiện. Để rồi, dù khoác lên mình bộ quần áo thể thao của bộ môn "quý tộc" nhưng nụ cười trông gần gũi ấy, vẫn làm anh không thể giấu đi được nét chân chất, mộc mạc của người con lớn lên từ miền quê biển nhiều nắng gió.

Đăng Anh kể, anh đến với bộ môn golf rất tình cờ. Khi dự án sân golf Laguna đi vào hoạt động trên một phần đất của quê hương, sau ngày xuất ngũ bộ đội trở về, chàng trai Đăng Anh đã xin vào đây làm nhân viên phục vụ việc đánh golf cho khách.

Quá trình làm việc, thường xuyên tiếp xúc với golf, thêm một phần năng khiếu, Huỳnh Đăng Anh đã đam mê và bắt đầu tập luyện bộ môn này.

Sau quá trình tập luyện, trải qua nhiều kỳ thi, giải đấu và đạt nhiều thành tích, Huỳnh Đăng Anh đã chính thức trở thành Huấn luyện viên tập golf tại sân Laguna.

Ý tưởng đưa môn thể thao golf về tập luyện cho các em học sinh ở trường THCS Lộc Vĩnh ngoài nằm trong những hoạt động vì cộng đồng của chủ sân Laguna thì cũng xuất phát từ nguyện vọng của Huỳnh Đăng Anh.

Huỳnh Đăng Anh chia sẻ, ngoài mong muốn thông qua việc tập luyện môn golf, giúp các em học sinh rèn luyện sức khỏe, tính kỷ luật, lòng trung thực, sự kiên nhẫn và tinh thần kết nối, chiến thắng bản thân, anh còn muốn qua đây, tìm kiếm những em nhỏ có năng khiếu, đam mê với bộ môn gofl để tham gia tập luyện chuyên nghiệp nhằm thi đấu hoặc có thể làm việc ngay tại sân Laguna sau này.

Huỳnh Đăng Anh giới thiệu qua môn golf với các em học sinh.

Cô Nguyễn Trần Liên Thùy, người đại diện trường THCS Lộc Vĩnh làm việc với sân Laguna-Lăng Cô chia sẻ, đây là một hoạt động rất ý nghĩa và thu hút sự tham gia của các em học sinh nhà trường.

Ngay tuần sau, nhà trường sẽ phối hợp với đại diện sân Laguna để mở lớp học golf cho năm 2024. Lớp học này khoảng 40 em học sinh được tuyển chọn và học mỗi tuần 1 buổi.

Cô Thùy chia sẻ, không chỉ được học golf mà qua sự hỗ trợ của phía sân golf Laguna các em học sinh của nhà trường còn được học thêm tiếng Anh, học bơi vào mùa hè, học làm bánh...

“Qua những hoạt động này, các em ngoài được rèn luyện thể chất, bổ sung kiến thức còn được giao tiếp rất nhiều người từ nhiều nước. Từ đó, có nhiều em đã định hình được ước mơ, hoài bão sau này”, cô Thùy nói.

Cô Liên Thùy cho biết, với việc dạy môn golf, vì thầy Huỳnh Đăng Anh là người địa phương nên quá trình giảng dạy, các em học sinh rất dễ hiểu và tiếp thu rất nhanh.

“Thầy Đăng Anh vốn sinh ra trong nhà nghèo, nhưng nhờ tinh thần vượt khó, ham học hỏi nên đã vươn lên trở thành thầy dạy golf giỏi, có uy tín trên địa bàn tỉnh. Quá trình dạy golf, thầy Anh rất mẫu mực, nhiệt tình, chính từ câu chuyện vươn lên và những tính cách này đã trở thành nguồn cảm hứng khơi dậy niềm đam mê, sự vượt khó cho các em học sinh nghèo ở xã vùng biển Lộc Vĩnh”, cô Thùy chia sẻ thêm.

Lê Kông

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nguoi-thay-dua-mon-the-thao-quy-toc-ve-voi-hoc-sinh-vung-que-o-hue-a647406.html