Người thầy của những giải học sinh giỏi

Từ năm 2008 đến nay, thầy Hồ Xuân Vũ đã bồi dưỡng được trên 80 em đạt học sinh giỏi, trong đó có hơn 30 em đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh.

Một tiết dạy học của Thầy Hồ Xuân Vũ tại Trường THCS Tân Lợi.

Thầy Hồ Xuân Vũ tổ trưởng tổ chuyên môn Toán - Tin trường THCS Tân Lợi ( xã Hồ Thị Kỷ, Thới Bình, Cà Mau) đã có bề dày thành tích bồi dưỡng học sinh giỏi. Từ năm 2008 đến nay, thầy Vũ đã bồi dưỡng được trên 80 em đạt học sinh giỏi, trong đó có hơn 30 em đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh.

Nặng tình với quê hương

Sinh ra và lớn lên tại quê hương mang tên người nữ Anh hùng lực lượng Vũ trang Nhân dân Hồ Thị Kỷ (xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình), Thầy Vũ chia sẻ, từ nhỏ đã yêu thích nghề giáo và ấp ủ ước mơ trở thành người truyền lửa đam mê học tập cho các em ở quê hương mình.

Năm 2002 sau khi tốt nghiệp sư phạm Toán - Lí với kết quả xuất sắc, thầy giáo trẻ có nhiều cơ hội ở lại thị xã, thành phố công tác. Song với tình yêu quê hương, lòng biết ơn sâu nặng, thầy quyết định trở về dạy học tại ngôi trường mình đã từng học tập, đó là Trường THCS Tân Lợi.

“Trước đây điều kiện học tập của mình rất khó khăn, được thầy cô giúp đỡ, động viên, giúp mình ăn học thành tài nên mình muốn đóng góp lại cho quê hương, cho trường. So với ở thành phố, điều kiện dạy học ở trường huyện sẽ hạn chế hơn nhưng đó không phải là vấn đề lớn với mình, mà vấn đề mình quan tâm là đem hết kiến thức đã học giúp học sinh địa phương có kết quả học tập tốt hơn.”, thầy Vũ chia sẻ.

Thầy Hồ Xuân Vũ ( bên trái) cùng đội tuyển học sinh giỏi cấp tỉnh của Trường THCS Tân Lợi.

Về công tác tại trường dạy 2 môn toán và lý, với năng lực chuyên môn và lòng nhiệt tình, thầy Vũ được Ban giám hiệu giao trọng trách bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi từ năm 2008 đến nay và hầu như năm nào đội bồi dưỡng học sinh giỏi của thầy cũng có em đạt giải vòng tỉnh. Trong số đó có nhiều em đạt giải nhất, nhì và nhiều em thi vượt cấp đạt kết quả cao . Nhiều bạn bè đồng nghiệp vẫn hay gọi thầy Vũ là thầy của những giải học sinh giỏi.

Mới đây, Sở GD và ĐT tỉnh Cà Mau đã công bố kết quả kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh năm học 2023 - 2024. Năm nay, Trường THCS Tân Lợi có 4 giải, trong đó có 3 giải do thầy Vũ bồi dưỡng.

Không ngừng sáng tạo

Môn Toán và Vật lí là những môn đòi hỏi tư duy logic, đầu óc nhạy bén và khả năng tập trung cao nên để học sinh học hiệu quả, không bị áp lực, thầy Vũ luôn cố gắng truyền cảm hứng, đam mê học tập và khát vọng chinh phục chiến thắng cho học trò.

“Dạy học sinh học cho tốt đã là không đơn giản, bồi dưỡng học sinh giỏi chắc hẳn sẽ gặp nhiều khó khăn, hơn nữa môn Toán và Vật lí đòi hỏi sự tư duy và sáng tạo cao. Có những vấn đề năm nay mới nhưng sang năm lại là cũ. Do đó giáo viên phải là tấm gương sáng tạo cho học sinh bằng cách thường xuyên cập nhật những vấn đề mới, cách giải quyết mới”, thầy Vũ chia sẻ.

Ngoài giảng dạy theo phương thức truyền thống, thầy Vũ cũng tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào các tiết dạy, hỗ trợ học sinh bằng nhiều phương thức học. Ngoài giờ đứng lớp, bất cứ khi nào học trò cần hỗ trợ trong học tập thì có thể trực tiếp đến nhà hoặc nhờ thầy hướng dẫn qua điện thoại, qua zalo...

Em Trần Khải Nguyên một trong những học sinh giỏi cấp tỉnh do thầy Vũ bồi dưỡng chia sẻ, thầy Vũ có những cách truyền đạt kiến thức rất hay giúp tụi em dễ tiếp thu bài, thầy thường vận dụng kiến thức thực tế vào bài giảng. Lúc đầu em cũng không yêu thích môn Vật lý nhưng chính cách dạy của thầy giúp em ngày thêm yêu thích môn này. “Thầy luôn động viên chúng em phải nỗ lực, biết cân bằng giữa việc học tập và giải trí tạo tinh thần thoải mái và không đặt nặng việc chúng em đậu hay rớt ở các kỳ thi học sinh giỏi, quan trọng chúng em phải biết cố gắng, nỗ lực hết mình”, Khải Nguyên nói.

Thầy Hồ Xuân Vũ hướng dẫn học sinh trong lớp ôn tập.

Theo thầy Vũ, bồi dưỡng học sinh giỏi có nhiều khác biệt với dạy học phổ thông, người thầy phải giữ được “chất lửa” cho học sinh của mình, nếu mình chỉ đam mê thôi chưa đủ mà phải luôn sẳn sàng đồng hành chia sẽ kiến thức và khó khăn với các em trong suốt quá trình ôn luyện, như thế mới giúp trò thêm vững vàng, tự tin trước mỗi kì thi.

Với sự nổ lực, cố gắng không ngừng của bản thân vì thế hệ tương lai của đất nước, thầy Hồ Xuân Vũ vinh dự giành được nhiều thành tích trong công tác giảng dạy như: Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh; Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, bằng khen UBND tỉnh nhiều năm liền và nhiều bằng khen, giấy khen của ngành giáo dục.

“Bản thân rất biết ơn Ban giám hiệu nhà trường, bạn bè đồng nghiệp và phụ huynh học sinh đã tin tưởng, quý mến, tạo mọi điều kiện để tôi hoàn thành nhiệm vụ, giành được nhiều thành tích trong công tác giảng dạy, đó chính là động lực để tôi tiếp tục phấn đấu hơn trong sự nghiệp “trồng người”, thầy Vũ chia sẻ.

Thầy Hồ Phương Thanh, hiệu trường Trường THCS Tân Lợi ghi nhận những đóng góp của thầy Hồ Xuân Vũ đối với trường trong thời gian qua, đặc biệt là công tác bồi dưỡng học sinh giỏi. “Thầy Vũ chính là minh họa sinh động cho câu nói “Danh sư xuất cao đồ” (thầy giỏi thì có trò hay). Việc có nhiều học sinh đạt học sinh giỏi đã giúp trường có thêm danh tiếng, đặc biệt đối với một trường nằm ở xã như Trường THCS Tân Lợi thì thật quý. Thầy Vũ xứng đáng là tấm gương sáng để các thầy cô giáo trẻ học tập và noi theo”, vị Hiệu trưởng nhà trường nhận xét.

“Ngày nào còn đứng trên bục giảng, ngày đó mình còn nỗ lực để chăm bồi thêm nhiều học sinh giỏi. Niềm vui lớn nhất đối với tôi có lẽ là khi nhìn thấy học sinh với nụ cười rạng rỡ, vui mừng khi được thông báo đạt giải học sinh giỏi và khát khao lớn của tôi bây giờ là nỗ lực chăm bồi để có những học sinh đạt giải cấp quốc gia chứ không chỉ dừng lại đạt học sinh giỏi cấp tỉnh.”, thầy Hồ Xuân Vũ chia sẻ.

Quách Mến

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/nguoi-thay-cua-nhung-giai-hoc-sinh-gioi-post679634.html