Người Sài Gòn tìm đường về nhà trong mưa tầm tã

Mưa lớn trên diện rộng khắp TP HCM suốt từ sáng đến tối gây ngập nước, kẹt xe nhiều tuyến đường khiến người dân rất vất vả trong việc di chuyển về nhà.

Suốt từ sáng đến tối ngày 11/10, khắp TP HCM trời mưa tầm tã, mây đen giăng kín bầu trời cả vùng Nam Bộ.

Vào giờ cao điểm chiều cùng ngày, mưa lớn kèm dông gió cũng là lúc người dân đổ dồn ra đường về nhà sau ngày làm việc, gây nên cảnh kẹt xe tại một số tuyến đường xung quanh Bến xe miền Đông như Xô Viết Nghệ Tĩnh, Ung Văn Khiêm, Đinh Bộ Lĩnh, Nguyễn Xí (quận Bình Thạnh)...

Trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, hàng ngàn phương tiện xếp hàng dài từ ngã tư Hàng Xanh đến cầu Bình Triệu, di chuyển rất chậm và hết sức khó khăn.

Tình trạng kẹt xe càng nghiêm trọng hơn khi nhiều người dân từ đường D2 đổ ra Xô Viết Nghệ Tĩnh tạo ra cảnh xung đột giao thông. Dù CSGT được tăng cường tối đa để giải tỏa, phân luồng nhưng cũng không thể giải quyết được.

Càng về tối, lượng phương tiện đổ về các khu vực là điểm nóng càng đông khiến áp lực giao thông tăng cao và gây ra cảnh kẹt xe khủng khiếp.

Khu vực phía Đông TP HCM ở các tuyến đường Mai Chí Thọ, Đồng Văn Cống, Nguyễn Thị Định, Vành đai 2... (quận 2, TP HCM) hàng nghìn xe máy chen chúc giữa dòng ô tô, container, xe tải để tìm lối thoát kẹt xe.

Các tuyến đường xung quanh khu vực sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất như đường Trường Sơn, Cộng Hòa, Trần Quốc Hoàn, Phổ Quang (quận Tân Bình) mưa khiến xe cộ tại khu vực này ùn ứ kéo dài, nhiều phương tiện chen chúc nhau.

Đường Trường Sơn đoạn từ cổng sân bay ra cầu vượt thép Lăng Cha Cả, hàng nghìn phương tiện xếp hàng dài, ô tô, xe máy xếp kín đường. Lực lượng CSGT được huy động tối đa đến các vị trí để điều tiết nhưng tình hình vẫn không mấy khả quan. Đến gần 21h cùng ngày, hàng loạt tuyến đường ở TP HCM, giao thông vẫn còn diễn biến phức tạp.

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/nguoi-sai-gon-tim-duong-ve-nha-trong-mua-tam-ta-va-ket-xe-766651.html