Người phụ nữ tử vong sau khi 6 bệnh viện từ chối cấp cứu

HÀN QUỐC - Nữ bệnh nhân khoảng 60 tuổi mắc bệnh tim đã qua đời trong khi chờ đợi được một bệnh viện tiếp nhận phẫu thuật cấp cứu.

Ngày 17/4, Yonhap đưa tin, người phụ nữ trên đã tìm kiếm sự giúp đỡ qua số cứu hộ khẩn cấp 119 do bị đau ngực khi làm việc tại một cánh đồng ở Gimhae, cách Seoul 303km về phía đông nam. Sự cố xảy ra vào ngày 31/3.

Các nhân viên cứu hộ đã liên hệ với 6 bệnh viện ở tỉnh South Kyungsang rộng lớn để đưa nữ bệnh nhân vào nhập viện. Nhưng tất cả cơ sở y tế đều từ chối.

Sau đó, họ được thông báo rằng một bệnh viện ở thành phố Busan gần đó có thể khám cho bệnh nhân. Tuy nhiên, họ cũng không thể thực hiện phẫu thuật (nếu cần).

Một số bệnh nhân Hàn Quốc gặp khó khăn khi cần được cấp cứu. Ảnh minh họa: Yonhap

Bệnh nhân đã trải qua nhiều kiểm tra y tế khác nhau trong 2 tiếng rưỡi và được chẩn đoán bị tách động mạch chủ. Cuối cùng, bà được chuyển đến Bệnh viện Đại học Đa khoa ở Busan, nơi có thể thực hiện ca mổ.

Gần 5 giờ sau khi được cấp cứu, bệnh nhân đã tử vong trong đêm khi đang chuẩn bị được phẫu thuật.

Con gái của bà bày tỏ sự đau buồn sâu sắc trước sự ra đi của mẹ và phàn nàn rằng nguyên nhân có thể là do tình trạng khủng hoảng y tế thiếu nhân lực đang diễn ra: “Tôi rất khó chịu và buồn khi nghĩ rằng mẹ tôi có thể qua khỏi nếu được đưa vào bệnh viện đa khoa của trường đại học ngay từ đầu. Thật đáng tiếc là mẹ đã mất cơ hội mặc dù tôi không thể chắc chắn rằng mẹ sẽ sống sót nếu được phẫu thuật ngay lập tức”.

Cái chết của người phụ nữ khoảng 60 tuổi trên là trường hợp mới nhất trong một loạt sự cố với bệnh nhân xảy ra khi y tế Hàn Quốc gặp khủng hoảng thiếu nhân lực. Trước đó, một bé gái rơi xuống mương tử vong vì 9 bệnh viện từ chối cấp cứu, một người đàn ông 70 tuổi bị tai nạn cũng qua đời sau khi 3 bệnh viện không tiếp nhận.

Các bác sĩ nội trú và thực tập sinh đã đình công gần 2 tháng qua do Chính phủ Hàn Quốc đề xuất tăng chỉ tiêu tuyển thêm 2.000 sinh viên y khoa từ năm 2025. Hiện chưa có dấu hiệu nào cho thấy mâu thuẫn giữa hai bên sẽ được giải quyết trong tương lai gần.

Hàn Quốc đang nỗ lực tăng số sinh viên y để giải quyết tình trạng thiếu bác sĩ, đặc biệt ở khu vực nông thôn và các lĩnh vực y tế thiết yếu như nhi khoa, sản khoa và cấp cứu.

Nhưng các bác sĩ lập luận rằng việc tăng hạn ngạch sẽ làm tổn hại đến chất lượng giáo dục và dịch vụ y tế, đồng thời tạo ra tình trạng dư thừa bác sĩ. Thay vào đó, chính phủ phải nghĩ ra cách bảo vệ bác sĩ khỏi các vụ kiện tụng và tăng mức trợ cấp để khuyến khích bác sĩ hành nghề ở những vùng, lĩnh vực không được ưa chuộng.

An Yên

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/nguoi-phu-nu-tu-vong-sau-khi-6-benh-vien-tu-choi-cap-cuu-2271812.html