Người phụ nữ 'thao túng' Tổng thống Hàn Quốc xin lỗi

Một phụ nữ bị nghi lợi dụng liên hệ với Tổng thống Hàn Quốc để tư lợi đã xin lỗi vì phạm"tội không thể tha thứ", theo tin BBC.

Choi Soon-sil, con gái của lãnh tụ một giáo phái, nói trước đông đảo báo giới và những người phản đối khi cô tới văn phòng công tố ở Seoul.

Được biết cô Choi dính líu vào công việc kinh doanh của chính phủ mặc dù chưa qua thủ tục rà soát lý lịch an ninh.

Tổng thống Park đã thừa nhận cô Choi sửa một số bài diễn văn của bà.

Phóng viên BBC Steve Evans tại Seoul nói được biết rằng Tổng thống Park đã vấn ý cô Choi từ việc nhỏ như nên mặc quần áo màu gì cho tới các chủ đề lớn về chính sách.

Giới công tố cũng đang điều tra các cáo buộc tham nhũng tài chính.

Cô Choi có cha là ông Choi Tae-min, một lãnh tụ giáo phái, người từng là cố vấn thân cận cho bà Park cho tới khi ông qua đời vào năm 1994.

Vụ bê bối làm xói mòn nghiêm trọng uy tín và sự ủng hộ đối với tổng thống trước kỳ bầu cử vào năm sau.

Hàng ngàn nguời xuống đường biểu tình yêu cầu bà Park từ chức.

Cảnh sát nói khoảng 8.000 người biểu tình đã xuống đường vào tối thứ Bảy. Con số mà các nhà tổ chức biểu tình đưa ra là 20.000 người.

Nhiều người mang biểu ngữ viết : "Hãy từ chức, Park Geun-hye".

Cô Choi Soon-sil bay từ Đức sang Seoul hôm Chủ nhật. "Hãy làm ơn tha lỗi cho tôi," cô Choi nói và khóc tại văn phòng công tố, theo hãng thông tấn Yonhap.

Tuy nhiên luật sư của cô bác bỏ là cô đã nhận tôi.

"Coi đó là một kiểu tuyên bố pháp lý nào là chưa đúng," Lee Kyung-jae nói với các phóng viên.

Theo tin truyền thông đã đưa, cô Choi gây áp lực để các doanh nghiệpp quyên góp khoảng 80 tỉ won (70 tỉ USD) cho hai tổ chức phi chính phủ mà cô điều hành, tận dụng thế mạnh vào quan hệ gần gũi của cô với tổng thống.

Cô bị cáo buộc chuyển một số tiền trong khoản nói trên vào quỹ đen.

Việc bà Park có phát biểu trên tivi giúp làm giảm căng thẳng đã không thành.

Chính khách đối lập Jae-myung Lee nói bà Park đã "đánh mất vị thế của mình là tổng thống".

Vào hôm thứ Bảy, giới công tố bố ráp nhà một số trợ lý cao cấp của tổng thống, mang máy ví tính tại nhà đi và mang file thuộc về giới chức bị nghi là tòng phạm với bà Choi.

Bà Park, 64 tuổi, là phụ nữ đầu tiên vào ghế tổng thống Nam Hàn khi thắng cử vào năm 2012.

Thanh Phương

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/thoi-su-the-gioi/nguoi-phu-nu-thao-tung-tong-thong-han-quoc-xin-loi-2143548.html