Người phụ nữ nghèo 'đội đơn' mong làm rõ cái chết bất thường của chồng

Nhận thấy có nhiều điểm bất thường trong cái chết của chồng mình, nghi ngờ rằng kết luận điều tra của Công an huyện Kinh Môn (Hải Dương) chưa xác đáng, bà Lê Thị Lụa (trú tại phường Phương Đông, TP. Uông Bí, Quảng Ninh) đã gửi đơn tới các cơ quan có thẩm quyền, đề nghị xác minh, làm rõ.

Cái chết bất thường!

Theo trình bày của bà Lụa, chồng bà là ông Đỗ Văn Lô bắt đầu làm công việc vặt tại Công ty TNHH Đức Phúc (Cty Đức Phúc) có địa chỉ tại thị trấn Phú Thứ (Kinh Môn, Hải Dương) vào khoảng giữa năm 2015. Khoảng 15 giờ ngày 17/11/2015, bà Lụa nhận được điện thoại của một người bạn của chồng tên Trường – người làm cùng ông Lô – thông báo: ông Lô bị tai nạn chết đuối do xảy ra va chạm giao thông tại khu vực bến cảng của công ty này.

Tuy nhiên, bằng mắt thường, khi chứng kiến cơ quan chức năng làm việc tại địa điểm nơi ông Lô bị ngã chết, bà Lụa nhận thấy có nhiều điểm bất thường. Cụ thể, thời điểm đó là giữa tháng 11/2015 đang mùa đông, thời tiết lạnh giá, nhưng khi vớt thi thể ông Lô từ dưới sông lên, mọi người có mặ tkhi ấy đều nhìn thấy rõ: ông chỉ mặc mỗi một chiếc quần lót.

Bà Lê Thị Lụa – vợ của nạn nhân Đỗ Văn Lô.

Đồ đạc của ông Lô cũng “không cánh mà bay”.Chồng tôi là một người quanh năm làm việc gắn bó với sông nước, thời gian trên tàu nhiều hơn thời gian ở nhà, bởi vậy ông luôn mang theo quần áo, vật dụng sinh hoạt theo bên mình. Tuy nhiên sau khi ông chết, gia đình tôi chỉ được nhận lại 01 áo khoác phao, 01 quần kaki dài, 01 ví tiền có 500.000 đồng (đều trong tình trạng khô ráo). Không hiểu tư trang của chồng tôi đã biến mất đâu hay đã bị giấu đi vì nguyên nhân nào đó?”- BàLụa thắc mắc.

Bà Lụa nghi ngờ Kết luận của cơ quan điều tra bởi ông Lô là một người khỏe mạnh,có kinh nghiệm nhiều năm sông nước, bơi rất giỏi. Đáng chú ý, vào thời điểm ông Lô lâm nạn, ở cùng thuyền với ông lúc đó có 4 người đàn ông vạm vỡ khỏe mạnh, đều có kinh nghiệm đi biển, nhưng tại sao không ai nghĩ đến việc cứu vớt ông Lô? Hơn nữa, đồng nghiệp của ông Lô còn biết chính xác vị trí ông bị chết (anh Trường là người ném đá xác định vị trí vớt xác ông Lô lên).

Chưa hết, khi xem mặt chồng, bà Lụa thấy những vết đâm lớn trên cằm, vậy đâu là nguyên nhân, và vì sao sau nhiều giờ xảy ra sự việc, vết thương vẫn còn chảy máu? Điều này vẫn chưa được cơ quan CSĐT làm rõ.

Kết luận giám định pháp y số 17/KLGĐ của Phòng Kỹ thuật Hình sự – Công an tỉnh Hải Dương nêu: “Vết thương rách da theo chiều ngang hình khe dưới cằm trái, KT: 2,5×0,3 cm, sâu 1cm, sâu sát xương đứt màng xương, miệng vết thương còn chảy máu, mép vết thương tương đối gọn”. Biên bản khám nghiệm tử thi có ghi chép, việc khám nghiệm tử thi bắt đầu từ 19 giờ ngày 17/11/2015, tử thi được phát hiện hồi 15 giờ cùng ngày nhưng “miệng vết thương còn chảy máu”.

Bản Kết luận giám định pháp y của Công an tỉnh Hải Dương.

Nhiều uẩn khúc chưa được làm rõ?

Cơ quan CSĐT, Công an huyện Kinh Môn có yêu cầu trưng cầu giám định pháp y “xác định nguyên nhân cái chết” gửi Công an tỉnh Hải Dương. Theo Kết luận giám định pháp y của Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an Tỉnh Hải Dương: Khoảng 9 giờ ngày 17/11/2015 tại địa phận KM6+125sông Phi Liệt thuộc địa phận thị trấn PhúThứ – Kinh Môn xảy ra vụ TNGT đường thủy giữa tàu QN7618 đã va quệt với tàu chở đất không rõ BKS cùng chiều phía trước làm ông Đỗ Văn Lô đang làm việc tại mạn tàu đã bị ngã xuống sông. Hậu quả: Đến 15 giờ cùng ngày đã vớt xác ông Lô lên bờ. Theo kết luận giám định pháp y của Phòng Kỹ thuật Hình sự – Công an tỉnh Hải Dương: nguyên nhân của cái chết là do tai nạn giao thông đường thủy “va quệt” của 2 tàu nhưng những dấu vết để lại có vẻ giống một vụ “va chạm” do xô xát, bởi nếu “chết đuối” do hai tàu “va quệt” thì những nghi vấn về dấu hiệu cái chết cần được lý giải thế nào?

Như vậy, ở vụ này, vẫn còn nhiều điểm bất thường cần phải được làm rõ. Đề nghị các cơ quan có thẩm quyền ở Hải Dương, đặc biệt là Công an tỉnh kiểm tra, xem xét lại hồ sơ về nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông Lô, từ đó đưa ra kết luận mới, sao cho người khiếu nại “tâm phục khẩu phục”, đồng thời làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan.

Tuấn Mạnh

Nguồn Công Luận: http://congluan.vn/nguoi-phu-nu-ngheo-doi-don-mong-lam-ro-cai-chet-bat-thuong-cua-chong/