Người phụ nữ hơn 30 năm gắn bó với công tác dân số

(ABO) Hơn 30 năm làm cộng tác viên (CTV) dân số xã Lương Hòa Lạc, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang, bà Lê Thị Bé Sương không quản ngại khó khăn, miệt mài với công việc tuyên truyền về dân số, vận động người dân thực hiện kế hoạch hóa gia đình, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, bình đẳng, hạnh phúc.

Với phương châm “Gặp đâu tuyên truyền đó”, “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” để vận động người dân thực hiện các chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ), bà Sương đã đến từng hộ để phát tờ rơi tuyên truyền về kiến thức sinh sản; đồng thời, trực tiếp hướng dẫn các biện pháp tránh thai hiện đại cho những chị em trong độ tuổi sinh đẻ.

Bà Sương (bên phải) thường xuyên đến từng nhà tuyên truyền về DS-KHHGĐ.

Bà Sương cho biết, trước đây bà là nữ hộ sinh, nên rất thấu hiểu nỗi vất vả khi mang thai, sinh con, nhất là những chị em có hoàn cảnh khó khăn, lại đông con, dẫn đến việc chăm sóc, bổ sung chất dinh dưỡng trong suốt thai kỳ không đảm bảo, gây sức khỏe yếu, con sinh ra không được khỏe mạnh. Vì lẽ đó, bà Sương luôn nỗ lực làm sao có nhiều phương thức đổi mới trong công tác tuyên truyền để các gia đình thực hiện chính sách DS-KHHGĐ, để họ nâng cao nhận thức trong việc thực hiện các biện pháp tránh thai sinh đẻ có kế hoạch.

Để làm được điều đó, bà Sương bám sát địa bàn, tìm hiểu hoàn cảnh từng đối tượng, nắm được tâm tư nguyện vọng, những bức xúc trong đời sống sinh hoạt của người dân để kịp thời chia sẻ, giúp đỡ giải quyết. Đơn cử như trường hợp chị Ngô Thị Kim Châu, ấp An Lạc B, xã Lương Hòa Lạc, khi mang thai đứa con thứ 2 chị bị “ốm nghén”, bị nôn ói liên tục, gây ảnh hưởng đến sức khỏe thai kỳ. Cũng nhờ bà Sương thường xuyên thăm hỏi, động viên, cung cấp những kiến thức trong quá trình mang thai, giúp chị Châu vượt qua những khó khăn trong thai kỳ, "vượt cạn" thành công, nuôi con khỏe mạnh.

Nhiều người dân được bà Sương (bên trái) thường xuyên tuyên truyền về DS-KHHGĐ.

Chị Kim Châu chia sẻ: "Mới đầu nghe cô Sương tuyên truyền về các biện pháp tránh trai an toàn, khuyên vợ chồng tôi dừng lại ở 2 con dù là gái, để có thời gian chăm sóc con được tốt hơn, nhưng vợ chồng tôi cảm thấy khó chịu và cho rằng cô Sương lo chuyện bao đồng. Tuy nhiên, thời gian sau nhận thấy những gì cô Sương khuyên bảo là đúng, nên vợ chồng tôi quyết định không sinh thêm nữa. Nhờ có cô Sương mà vợ chồng tôi thay đổi suy nghĩ, tập trung chăm lo cho các con học hành. Nhìn các con ngoan, khỏe mạnh, có nhiều thành tích trong học tập, vợ chồng tôi rất vui và cảm ơn cô Sương rất nhiều”.

Đặc biệt qua tuyên truyền, nhận thức của người dân về chính sách DS-KHHGĐ càng nâng cao hơn, xóa bỏ tư tưởng “trọng nam, kinh nữ”, dù gái hay trai chỉ 2 là đủ, góp phần đáng kể trong việc thực hiện các chỉ tiêu dân số toàn xã Lương Hòa Lạc, kết quả đến nay xã không có trường hợp sinh con thứ 3.

Bà Biện Thị Hoa, ở ấp An Lạc B, xã Lương Hòa Lạc cho biết: "Chị Sương thường đến nhà tôi cũng như nhiều nhà dân trên địa bàn để tuyên truyền, chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm trong nuôi dạy con cháu; tư vấn dinh dưỡng, tiêm ngừa vắc xin cho con trẻ nên cả nhà an tâm; hướng dẫn cho con cháu trong độ tuổi sinh đẻ các biện pháp phòng tránh thai. Qua các buổi tuyên truyền, nói chuyện của chị Sương, tôi nhận thức được trai hay gái đều như nhau, không áp đặt các con phải sinh cháu trai, quan trọng là sinh con thì phải chăm sóc, dạy dỗ con nên người".

Bà Sương (bên trái) thường xuyên đến tận nhà từng hộ dân để tuyên truyền về DS-KHHGĐ.

Trong suốt những năm tháng gắn bó với công tác dân số, bà Sương đã trở thành người chị, người cô mẫu mực, sẵn sàng chia sẻ, hỗ trợ đồng nghiệp của mình. Đối với những CTV dân số mới, bà Sương hướng dẫn tận tình kỹ năng tuyên truyền, tư vấn,… để làm sao truyền thụ kiến thức cho người dân hiểu và nắm rõ, thực hiện tốt chính sách DS-KHHGĐ đạt kết quả cao.

Với những đóng góp của mình trong công tác DS-KHHGĐ, bà Sương đã vinh dự được tặng thưởng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp dân số; nhiều Bằng khen, Giấy khen của các cấp, các ngành vì có thành tích xuất sắc trong công tác DS-KHHGÐ.

P. MAI

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/xa-hoi/202311/nguoi-phu-nu-hon-30-nam-gan-bo-voi-cong-tac-dan-so-994869/