Người phát ngôn Công an HN thông tin vụ bắn chết người tại nhà nghỉ

Chiều nay (1.11), Công an Hà Nội tổ chức thông tin điều tra, khám phá vụ án Giết người xảy ra ở một nhà nghỉ bên phố Nguyễn Thị Định, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy (Hà Nội), khiến nhân viên lễ tân cơ sở lưu trú này tử vong.

Theo đại tá Nguyễn Văn Viện - Trưởng phòng Tham mưu, người phát ngôn Công an Hà Nội, cơ quan chức năng đã bắt được 4/6 nghi phạm.

Họ gồm Hoàng Quốc Hùng (41 tuổi, có 4 tiền án), Nguyễn Văn Thắng (34 tuổi, 3 tiền án, 3 tiền sự), Mai Vũ Long (45 tuổi, cùng ở quận Đống Đa, Hà Nội, 3 tiền án, 2 tiền sự), Nguyễn Xuân Trường (28 tuổi, ở huyện Thường Tín, Hà Nội).

Liên quan đến vụ án, cảnh sát xác định 2 nghi phạm đang lẩn trốn là Nguyễn Vinh Long (37 tuổi) và Nguyễn Mạnh Tiến (26 tuổi, cùng ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Tang vật vụ án. Ảnh: Hoàng Lam

Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an đã có thư khen các lực lượng tham gia phá vụ án giết người, tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng trên.

Thư nêu rõ, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, hành vi phạm tội dã man và manh động, gây tâm lý hoang mang, lo lắng trong nhân dân. Bộ trưởng chỉ đạo Công an Hà Nội khẩn trương mở rộng điều tra và sớm đưa vụ án ra xử lý trước pháp luật, nhằm răn đe, phòng ngừa chung.

Nhà nghỉ nơi nạn nhân bị bắn tử vong. Ảnh: Hoàng Lam

Trước đó, rạng sáng 27.10, người dân quanh ngõ 23 Nguyễn Thị Định nghe nhiều tiếng nổ. Tại hiện trường, họ thấy nam nhân viên nhà nghỉ Nam Cường đã tử vong. Nạn nhân là anh Lường Văn Luyện (20 tuổi, quê Điện Biên).

Công an nhân dân dẫn lời một chỉ huy Công an phường Trung Hòa cho biết camera an ninh gần hiện trường ghi được hình ảnh nhóm người nổ súng. Theo đó, có ít nhất 3 nghi phạm bước xuống ôtô, cầm 2 khẩu AK và một súng ngắn.

6 nghi phạm liên quan đến vụ án. Ảnh: Công an Hà Nội

Theo Việt Đức - Hoàng Lam (Zing)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/phap-luat/nguoi-phat-ngon-cong-an-hn-thong-tin-vu-ban-chet-nguoi-tai-nha-nghi-719812.html