Người nổi tiếng có hành vi lệch chuẩn, Trung Quốc xử lý sao?

Trung Quốc được xem là quốc gia tiên phong trong việc xử lý những người nổi tiếng có hành vi không phù hợp với pháp luật và chuẩn mực xã hội.

Ngày 26-10-2021, Cục Quản lý Không gian mạng Trung Quốc (CAC) đưa ra các quy định hạn chế nghiêm ngặt những gì người nổi tiếng, người đại diện của họ và thậm chí cả người hâm mộ có thể làm trên mạng xã hội, theo tờ South China Moring Post.

Theo CAC, quy định được ban hành nhằm “tăng cường hơn nữa vấn đề điều chỉnh các thông tin đăng trên mạng liên quan người nổi tiếng” để các thông tin này “tuân theo định hướng đúng đắn của dư luận, đồng thời thúc đẩy các giá trị xã hội chủ nghĩa cốt lõi”.

Một số người nổi tiếng bị cấm sóng ở Trung Quốc. Ảnh: SOUTH CHINA MORNING POST

Theo quy định mới, các nền tảng trực tuyến, đặc biệt là mạng xã hội và các trang tổng hợp thông tin khác, được yêu cầu giám sát tài khoản của người nổi tiếng và báo cáo mọi hoạt động không phù hợp cho chính quyền.

CAC cũng quy định rằng mỗi người nổi tiếng chỉ được có một tài khoản trên mỗi nền tảng mạng xã hội. Ngoài ra, các tài khoản của hội/nhóm người hâm mộ cần có sự ủy quyền của người nổi tiếng hoặc bên đại diện của người nổi tiếng.

Đối với những tài khoản người nổi tiếng đăng tải thông tin sai lệch, gây hoang mang dư luận hoặc kích động cảm xúc cực đoan về các chủ đề xã hội nóng và nhạy cảm, CAC cho biết sẽ có biện pháp xử lý phù hợp.

Bên cạnh đó, việc đăng tải hoạt động thường ngày của người nổi tiếng, bao gồm các show diễn, hoạt động thiện nguyện,.. phải thực hiện “một cách tự nhiên”, không được có bất kỳ sự cường điệu, “làm lố” nào.

Những người nổi tiếng có hành vi “bất hợp pháp hoặc phi đạo đức” sẽ vĩnh viễn không được phép quay lại ngành giải trí. Biện pháp này được gọi là “phong sát”.

CAC cũng cấm hành vi “tẩy trắng” cho một người nổi tiếng nếu người đó vi phạm pháp luật hoặc có hành vi được coi là phi đạo đức.

Ngay sau khi CAC công bố các quy định trên, Hiệp hội Biểu diễn Nghệ thuật Trung Quốc đã công bố danh sách đen gồm 88 nghệ sĩ bị cấm hoạt động trên mạng xã hội.

Danh sách bao gồm Ngô Diệc Phàm (cựu ngôi sao âm nhạc bị bắt vào tháng 7-2021 vì tội hiếp dâm), diễn viên Trương Triết Hạn (vì đến thăm một điểm nóng chính trị giữa Nhật và Trung Quốc), diễn viên Trịnh Sảng (do bê bối nhờ mang thai hộ và trốn thuế),...

Hiện nay, ngoài Trung Quốc, chưa có nhiều quốc gia đưa ra biện pháp xử phạt riêng dành cho người nổi tiếng có hành vi lệch chuẩn.

Hình phạt “đặc biệt” với người nổi tiếng hậu sai phạm

Hàn Quốc không đặt ra quy định xử phạt riêng đối với người nổi tiếng dính cáo buộc vi phạm pháp luật hoặc có hành vi gây tai tiếng, thay vào đó, những người nổi tiếng sẽ “tự ở ẩn” một thời gian sau khi có hành vi sai phạm, theo tờ Strait Times.

Thời gian ở ẩn này gọi là “jasuk” và giai đoạn này lâu hay mau phụ thuộc vào mức độ nghiêm trọng của sự việc.

Bên cạnh đó, việc có cấm sóng người nổi tiếng sau khi họ sai phạm hay không là do các nhà đài tự quyết định.

Một số chuyên gia cho rằng người dân Hàn Quốc đang ngày càng khoan dung hơn đối với hành vi sai trái của những người nổi tiếng.

Bình luận về việc một số người nổi tiếng ở Hàn Quốc quay trở lại giới giải trí sau khi sử dụng ma túy, GS Oh Yun-seong tại ĐH Soonchunhyang (Hàn Quốc) cho rằng việc này khiến những người nổi tiếng nghĩ rằng họ có thể quay lại hoạt động dễ dàng sau “jasuk”.

THẢO VY

Nguồn PLO: https://plo.vn/nguoi-noi-tieng-co-hanh-vi-lech-chuan-trung-quoc-xu-ly-sao-post785322.html