Người mẫu đi khách nghìn đô, gái bán dâm tính tăng giá

''Nhiều chị em tính tới chuyện tăng giá để kiếm thêm thu nhập, dù không được bằng họ nhưng ít ra cũng không đến mức quá rẻ mạt như bây giờ''.

Sở cầu bất đắc

Thời gian gần đây, dư luận xôn xao về việc đường dây bán dâm nghìn đô tại TP. HCM bị triệt phá. Ngay cả những cô gái đang hoạt động mại dâm cũng rất quan tâm tới sự kiện này.

Thông qua một số mối quen, phóng viên có cơ hội trò chuyện với Phạm Thúy T. (26 tuổi, Sơn La), hoạt động tại khu vực Nguyễn Khánh Toàn (Cầu Giấy, Hà Nội). T. khá cao, khuôn mặt đầy đặn, mặc quần áo bó sát, đi tông cao gót.

Độ tuổi của cô được coi là độ tuổi chín chắn trong nghề, không quá trẻ, không quá già, nhưng đủ để vừa mắt với tất cả các khách làng chơi.

T. thường đi khách với giá từ 400 - 600 ngàn đồng/1h.

Sau màn chào hỏi xã giao, phóng viên có hỏi T. về vụ đường dây bán dâm nghìn đô tại TP. HCM vừa bị triệt phá. Cô gái trầm ngâm một lát rồi nói, biết được thông tin qua báo chí.

''Thực ra, cùng cảnh ra đời hành nghề, chúng em đồng cảm với họ nhiều hơn. Như chúng em hoạt động có phần công khai, nhằm vào tất cả các loại khách hàng. Còn họ thì hoạt động ngầm, nhằm vào giới thượng lưu, những người có tiền nên kín kẽ hơn và thu nhập cũng cao hơn rất nhiều.

Có khi chúng em đi làm chăm chỉ mấy tháng trời cũng không bằng họ tiếp khách một đêm.

Nói là người mẫu nhưng hầu hết là những người mẫu nghiệp dư, so với chúng em họ chỉ nhỉnh hơn chút xíu thôi. Nhưng họ sang chảnh hơn, họ tập trung đầu tư vào cách ăn mặc, tập luyện giữ dáng, thậm chí là học cách ăn nói đi đứng'', T. nói.

Đường dây bán dâm nghìn đô tại TP. HCM bị triệt phá

Cô gái chia sẻ, đã là gái bán dâm, ai cũng mong rằng sẽ được đi khách với giá cao. Tuy nhiên, ngay từ đầu T. đã chọn sai hướng đi cho mình. Do dính phải một khoản nợ từ trước nên cô phải phụ thuộc vào 'người quản lý'. Tất cả các hoạt động của cô đều bị kiểm soát một cách chặt chẽ.

''Nhìn họ đi khách với giá cả ngàn đô em ghen tị lắm chứ, nhưng em đã có vết rồi, có muốn làm lại cũng không được nữa.

Nhiều lần em đã tính đến chuyện bỏ nghề một thời gian, chỉnh trang lại nhan sắc và tìm một người quan hệ rộng để tiếp cận với khách nhiều tiền.

Nhưng rồi, suy đi tính lại thì thực sự những đứa như chúng em không có cửa để làm việc đó. Khách làng chơi họ đâu có dễ bị xỏ mũi, để họ biết được mình không 'sạch' có khi lại rước họa vào thân'', T. tâm sự.

T. cho biết, muốn gia nhập vào đường dây nghìn đô, trước tiên bản thân phải 'sạch sẽ', dáng dấp ổn, khuôn mặt đẹp, biết cách ăn nói, chịu chơi. Và điều quan trọng hơn cả là mối quan hệ.

''Hoa đẹp nhưng không ai biết đến thì cũng héo. Phải có người đủ uy tín, lấy được sự tin tưởng của khách làng chơi, đứng ra giới thiệu, đảm bảo, ngã giá mới được. Nếu không khách họ chẳng biết mình là ai, lai lịch gốc gác thế nào, làm sao họ dám chơi''. T. cho biết thêm.

Khó tăng giá

Chia tay cô gái, phóng viên tiếp tục trò chuyện với Định Thị D. (23 tuổi, Hòa Bình), hoạt động tại khu vực Hà Đông (Hà Nội). D. chia sẻ:

''Làm nghề như chúng em được ngày nào hay ngày đó, kiếm được đồng nào hay đồng đó thôi anh ạ, vào đợt truy quét xui xẻo thì lại bị bắt. Không giống như mấy chị người mẫu, hoạt động kín bưng, bắt được họ khó lắm anh ơi.

Họ đi khách giá mấy nghìn đô, được ăn ở chơi bời thoải mái, tụi em có nằm mơ cũng không được.

Thấy thế, nhiều chị em tính tới chuyện tăng giá để kiếm thêm thu nhập, dù không được bằng họ nhưng ít ra cũng không đến mức quá rẻ mạt như bây giờ.

Tuy nhiên, giá đi khách của chúng em có mặt bằng chung rồi, bản thân chúng em cũng đâu có quyền tự nâng giá hay giảm giá xuống đâu''.

Theo D, việc tăng giá phụ thuộc rất nhiều vào 'người quản lý', họ thấy 'gà' được nhiều khách đánh giá cao mới tăng. Do quá nhiều người hoạt động mại dâm tại Hà Nội nên giá phải cạnh tranh thì mới có khách.

''Cạnh tranh trong nghề này cũng khốc liệt chẳng kém ngành khác đâu anh ạ. Các khu vực thi nhau phá giá để hút khách, cuối cùng chỉ có nhân viên như chúng em là người chịu khổ...'', D. buồn rầu nói.

Hùng Giang

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/doi-song/gia-dinh/nguoi-mau-di-khach-nghin-do-gai-ban-dam-tinh-tang-gia-3341666/