'Người mặt trời' gây sốt bởi kỹ xảo ấn tượng

Sau bốn ngày công chiếu, 'Người Mặt Trời' - bộ phim Việt hiếm hoi xoay quanh chủ đề ma cà rồng, đã nhận về nhiều luồng ý kiến. Dù có khen có chê nhưng nhiều khán giả vẫn đánh giá cao bộ phim của đạo diễn Timothy Linh Bùi về mặt kỹ xảo.

Người Mặt Trời của đạo diễn Timothy Linh Bùi xoay quanh mâu thuẫn giữa anh em ma cà rồng là Marco do (Thuận Nguyễn thủ vai) và Nhật (do Trần Ngọc Vàng đóng). Anh trai Marco thuộc nhóm ma cà rồng khát máu, chuyên sống ẩn dật và tìm cách hãm hại con người. Trong khi đó, Nhật lại tham gia vào hội ma cà rồng tự xưng là “người mặt trời”, luôn cố gắng tránh xa nhân loại với ước mơ thoát khỏi căn tính ác quỷ. Mối quan hệ giữa họ càng trở nên phức tạp bởi sự xuất hiện của cô nữ sinh tên Hạ (do Trịnh Thảo thủ vai) và Triệu (do Chi Pu đóng) - nữ chúa của nhóm ma cà rồng thành thị.

Người Mặt Trời hé lộ nhiều phân cảnh ấn tượng

Chi tiết nổi bật được Timothy Linh Bùi lặp lại nhiều lần trong những khung hình của Người Mặt Trời, là tòa tháp đôi trong ánh đèn đỏ (nằm tại vị trí tháp Bitexco ngoài đời thật) và biểu tượng vòng tròn có tên gọi “những kẻ mộng mơ” (biểu tượng này cũng được đặt ở trung tâm poster chính thức). Mỗi khi nhóm ma cà rồng tiến vào thành phố và biểu tượng này xuất hiện, khán giả sẽ được báo hiệu rằng chúng đã về đến hang ổ của mình.

Theo chia sẻ của đạo diễn Timothy Linh Bùi, biểu tượng “những kẻ mộng mơ” được lấy cảm hứng từ ký tự tượng hình “Ankh” của ngôn ngữ Ai Cập cổ đại, có ý nghĩa là cuộc sống. Khi nhìn kỹ, biểu tượng “những kẻ mộng mơ” nhìn giống như một người đang đứng dang tay đón ánh mặt trời. Đây là ẩn ý cho khao khát có được một cuộc sống tự do và công khai của tất cả ma cà rồng - loài sinh vật gần như bất tử trừ khi bị ánh nắng thiêu đốt. Chi tiết này tuy khá nhỏ nhưng đã thể hiện sự đầu tư tỉ mỉ của ê-kíp trong việc tạo lập một thế giới giả tưởng trong Người Mặt Trời.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/nguoi-mat-troi-gay-sot-boi-ky-xao-an-tuong-208372.htm