'Người lính áo cam' Phạm Hữu Hồ - Mỗi ngày trôi qua đều là ngày ý nghĩa nhất của tuổi trẻ

14 năm gắn bó với ngành điện Gia Lai, anh Phạm Hữu Hồ đã có nhiều sáng kiến nâng cao năng suất lao động; là một đoàn viên tích cực, nhiệt huyết.

Những năm qua, công tác Đoàn và phong trào thanh niên tại Chi đoàn Điện lực Đak Đoa- Công ty Điện lực Gia Lai (PC Gia Lai, tỉnh Gia Lai) luôn xác định học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu và được cụ thể hóa thông qua những việc làm theo thiết thực, hiệu quả. Một trong những tấm gương xuất sắc, tiên phong trong mọi phong trào, hoạt động công tác Đoàn phải nói đến tấm gương đồng chí Phạm Hữu Hồ - đoàn viên chi đoàn Điện lực Đak Đoa.

Anh Phạm Hữu Hồ cùng đồng nghiệp đã có nhiều sáng kiến để nâng cao năng suất lao động, giảm thời gian và chi phí trong sản xuất

Anh Phạm Hữu Hồ sinh năm 1987 tại thị trấn Đak Đoa (huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai). Tháng 4/2009, anh được nhận vào làm việc tại Điện lực Đak Đoa - Công ty Điện lực Gia Lai với vị trí công tác là công nhân quản lý vận hành đường dây và trạm biến áp. Trải qua giai đoạn đầu đầy bỡ ngỡ, khó khăn khi tiếp xúc với môi trường mới, nhưng bằng nỗ lực của bản thân, và nhất là niềm tin yêu với nghề, anh luôn phấn đấu, rèn luyện, tích cực học hỏi, trao dồi kiến thức từ những đồng nghiệp công tác lâu năm, từ đó từng bước tích lũy kinh nghiệm, hoàn thiện thêm kiến thức thực tế để phục vụ công tác ngày càng tốt hơn.

Với tinh thần trách nhiệm, với nhiệt huyết của tuổi trẻ dám nghĩ, dám làm, không nề hà những khó khăn trong công việc được giao, anh đã cùng với Ban chấp hành đoàn Điện lực Đak Đoa chủ động nghiên cứu đề xuất và triển khai nhiều nội dung hoạt động bổ ích, thiết thực ghi đậm dấu ấn phong trào đoàn của đơn vị. Hơn thế nữa, anh rất tích cực trong phong trào sửa chữa điện cho hộ nghèo, tuyên truyền tiết kiệm điện và hưởng ứng Giờ trái đất, sáng kiến trong lao động, và gần đây nhất là hoạt động “Đồng hành cùng với khách hàng mùa nắng nóng”, xứng đáng là gương sáng cho đoàn viên Điện lực Đak Đoa học tập và phấn đấu noi theo.

14 năm gắn bó với ngành điện, trong màu áo cam, anh Phạm Hữu Hồ đã có nhiều đóng góp và thành tích được ghi nhận. Điển hình có thể kể tới là: anh cùng đồng nghiệp đề xuất giải pháp “Thiết bị tạo vị trí đứng vững chắc trên chụp đầu trụ” và “Máy đóng cọc tiếp địa dùng động cơ xăng” đã được Tổng công ty Điện lực Miền Trung công nhận là sáng kiến và áp dụng trên toàn PC Gia Lai. Sáng kiến của anh đã giúp tiết kiệm được 80% sức lao động cho người công nhân, rút ngắn thời gian thi công, giá trị đầu tư thấp, dễ thực hiện, linh hoạt, có thể dùng cho mọi địa hình và an toàn trong sử dụng, mang lại giá trị cao cho Điện lực Đak Đoa nói riêng và Công ty Điện lực Gia Lai nói chung.

Nghề điện là nghề mà công tác an toàn phải luôn đặt lên hàng đầu. Với vai trò là một an toàn vệ sinh viên, anh Phạm Hữu Hồ luôn đôn đốc, nhắc nhở, hướng dẫn mọi người trong đội chấp hành nghiêm chỉnh quy định về an toàn vệ sinh lao động, bảo quản các thiết bị an toàn, phương tiện bảo vệ cá nhân. Tại các buổi sinh hoạt đầu giờ, anh cùng các thành viên trong đội thường xuyên cùng nhau trao đổi về quy trình an toàn điện, để nắm bắt kịp thời các quy định, đồng thời phổ biến các tai nạn lao động cho anh em trong đơn vị phân tích, giải thích các trường hợp mất an toàn, từ đó rút ra các bài học kinh nghiệm, áp dụng thực tế vào công việc hàng ngày, hạn chế tối đa các nguy cơ xảy ra tai nạn lao động.

Nét đẹp lao động của "người lính áo cam" Phạm Hữu Hồ

Trong nhiều năm qua, anh Hồ luôn hoàn thành tốt vai trò là một an toàn vệ sinh viên. Bên cạnh đó, anh Hồ luôn có ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, tận tụy trong công việc và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong lối sống, anh luôn thể hiện vai trò gương mẫu, được bạn bè, đồng nghiệp quý mến”, ông Bảo Dũng, Đội trưởng Đội Quản lý vận hành đường dây và trạm biến áp nói.

Ông Trịnh Xuân Mạnh, Phó Giám đốc Điện lực Đak Đoa nhận xét: “Anh Phạm Hữu Hồ là một đoàn viên thanh niên ưu tú, có phẩm chất chính trị, tư tưởng vững vàng, tích cực cùng đoàn cơ sở phát động và tham gia các hoạt động đổi mới, sáng tạo. Trong công việc, anh Hồ là người sống có lý tưởng, có tinh thần trách nhiệm cao. Mỗi khi có sự cố lưới điện, anh luôn có mặt tại hiện trường kịp thời để cùng anh em công nhân tìm cách sửa chữa, khắc phục, nhanh chóng cấp điện trở lại cho khách hàng”.

Anh Phạm Hữu Hồ chia sẻ: “Là đoàn viên Chi đoàn Điện lực Đak Đoa, với tinh thần đoàn kết - xung kích - sáng tạo và nhiệt huyết của tuổi trẻ, không ngại khó khăn để dấn thân vào việc mới, việc khó, tôi mong các bạn đoàn viên thanh niên hãy phát huy truyền thống công nhân ngành điện, cống hiến sức trẻ, quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, thực hiện phong trào sáng tạo, phong trào tình nguyện gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của điện lực. Hãy để mỗi tháng trôi qua đều là Tháng Thanh niên, mỗi ngày trôi qua đều là ngày ý nghĩa nhất của tuổi trẻ”.

Ngoài là lao động xuất sắc, anh Phạm Hữu Hồ còn là một người tích cực tham gia các phong trào lao động, sáng tạo

Với những cố gắng, nỗ lực, sáng tạo, anh Phạm Hữu Hồ đã được Giám đốc Công ty Điện lực Gia Lai tặng Giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021; được Ban chấp hành Công đoàn Công ty Điện lực Gia Lai tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2022. Đặc biệt, trong đầu năm 2023, anh được tỉnh đoàn Gia Lai vinh danh tại sự kiện "Liên hoan Tuổi trẻ sáng tạo - diễn đàn phát huy tài năng trẻ và hoạt động đồng hành cùng thanh niên công nhân năm 2023".

Bình An

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/nguoi-linh-ao-cam-pham-huu-ho-moi-ngay-troi-qua-deu-la-ngay-y-nghia-nhat-cua-tuoi-tre-258337.html