Người lao động 'quay lưng' với bảo hiểm xã hội do mức phí tăng cao

Do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, trong năm 2020 - 2021 toàn tỉnh Khánh Hòa có hơn 75.000 lao động tham gia bảo hiểm xã hội mất việc. Cùng với đó, mức sống, thu nhập, điều kiện kinh tế của đa số người dân thấp đã ảnh hưởng đến công tác phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế tại địa phương, đặc biệt là người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, số người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) số người tham gia BHXH tự nguyện đạt hơn 74%. Huyện Khánh Vĩnh và Vạn Ninh là địa phương có tỷ lệ bao phủ BHXH tự nguyện thấp nhất tỉnh. Ngoài nguyên nhân do ảnh hưởng từ dịch bệnh, suy thoái kinh tế thì việc thay đổi mức đóng BHXH tự nguyện theo quy định tại Nghị định số 07 năm 2021 của Chính phủ từ mức 700.000 đồng lên 1.500.000 đồng đã khiến nhiều người gặp khó khăn.

Theo dự báo của ngành bảo hiểm xã hội tỉnh Khánh Hòa, các chỉ tiêu phát triển bảo hiểm xã hội năm 2023 sẽ rất khó hoàn thành. Điều này sẽ tác động lớn đến các chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội cũng như việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh. Hiện ngành BHXH đang tăng cường tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT nhằm đảm bảo chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, tỷ lệ bao phủ BHYT.

Hiện toàn ngành BHXH đang đẩy mạnh chuyển đổi số, hoàn thiện cơ sở hạ tầng, hệ thống cơ sở dữ liệu chuyên ngành về BHXH, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; từ đó nâng cao năng lực quản lý và chất lượng phục vụ, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính. Các địa phương cũng thường xuyên đánh giá người tham gia BHXH tự nguyện để có giải pháp nâng tỷ lệ người tham gia.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Văn Lệ -

Nguyễn Minh

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/nguoi-lao-dong-quay-lung-voi-bao-hiem-xa-hoi-do-muc-phi-tang-cao-187608.htm