Người lao động ăn tết xa nhà

Không có điều kiện về quê, nhiều công nhân, người lao động tại Đà Nẵng đã chọn ở lại xóm trọ đón tết. Hoạt động cùng nhau gói bánh chưng cũng đủ làm xóm trọ thêm ấm cúng.

Tổ tự quản số 1 quận Liên Chiểu (phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu) cùng nấu bánh chưng đón tết. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Đón tết xa nhà

Những ngày này, Tổ tự quản số 1 quận Liên Chiểu (phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu) trở nên rộn ràng hơn. Chủ phòng trọ cùng người thuê trọ quét dọn sân nhà. Tranh thủ ngày nghỉ, cả xóm trọ rủ nhau mua thịt heo, đậu xanh, lá dong để cùng gói bánh chưng.

Chị Dương Thị Mai (quê ở Hà Tĩnh, tạm trú tại Tổ tự quản số 01 quận Liên Chiểu) bộc bạch, chồng chị không được tăng ca. Hai vợ chồng xoay xở nuôi 2 con học cuối cấp, kinh tế gia đình rất eo hẹp nên tết này gia đình sẽ ở lại Đà Nẵng đón tết.

Người lao động mua sắm tại chợ tết công đoàn. Ảnh: XUÂN QUỲNH

“Bình thường, khoảng sân này chật kín xe máy, chỉ chừa lối nhỏ để đi lại. Năm nay, từ trước tết 2 tuần, nhiều người đã trả phòng, về quê. Gia đình cũng muốn về nhưng không có điều kiện”, chị Mai bộc bạch.

Cùng cảnh ngộ, chị Lê Thị Bê (công nhân tại Công ty TNHH Điện tử Foster, KCN Hòa Cầm, quê ở Huế) chia sẻ, kinh tế gia đình rất khó khăn khi làm mẹ đơn thân, là lao động chính nuôi 2 con nhỏ ăn học. Chi phí về quê tốn kém nên cả nhà quyết định đón tết tại khu trọ. Số tiền tàu, xe tiết kiệm để lo sinh hoạt phí.

“Tết không về quê nhà cũng buồn, con nhớ cha mẹ, ông bà nhớ cháu. Nhưng đành chịu, khi nào có điều kiện thuận tiện cả nhà cùng về; lúc này hay lúc khác cũng được. Tết đến cả nhà gặp gỡ, chúc nhau qua chiếc điện thoại có hình”, chị Bê nghẹn ngào.

Ông Nguyễn Thanh Dũng, Tổ trưởng Tổ tự quản số 1, khu nhà trọ công nhân quận Liên Chiểu cùng gói bánh chưng với công nhân trong xóm. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Theo ông Nguyễn Thanh Dũng, Tổ trưởng Tổ tự quản số 1, khu nhà trọ công nhân quận Liên Chiểu, năm 2023, kinh tế khó khăn đã ảnh hưởng nhiều đến đời sống người lao động. Hàng trăm thứ tiền sinh hoạt như đè nặng cuộc sống của người lao động, nhất là gia đình có con nhỏ. Vừa là tổ trưởng tổ dân phố, vừa là tổ trưởng tổ tự quản nên tình hình đời sống người lao động như thế nào ông Dũng nắm rất rõ và luôn có sự hỗ trợ kịp thời.

“Số người lao động ở lại thành phố không nhiều, song người ở lại thành phố đón tết cũng có đủ mọi thành phần từ trẻ con, thanh niên đến các bậc phụ huynh và cả người già. Bởi vậy, Tổ đã lập danh sách công nhân ở lại Đà Nẵng để chuẩn bị quà tết. Chúng tôi tổ chức nấu bánh chưng để người ở lại cảm nhận được sự ấm áp, chuẩn bị bao lì xì đỏ cho trẻ nhỏ cảm nhận tết...”, ông Dũng chia sẻ.

Mọi người đều có tết

Ngày tết xa nhà, xa người thân là điều không ai mong muốn. Nhưng vì cuộc sống, mưu sinh, lập nghiệp nên nhiều công nhân, người lao động đón tết xa quê.

Đến thăm nhiều nhà trọ, bà Đinh Thị Thanh Hà, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Đà Nẵng cho biết, năm 2023 là năm đầy khó khăn, thách thức, đòi hỏi nghị lực lớn, nỗ lực vượt trội để tồn tại và vững bước. Bên cạnh sự phục hồi và duy trì của một số ít doanh nghiệp thì đa số doanh nghiệp vẫn đang trong tình cảnh khó khăn, luôn nỗ lực để tồn tại. Bởi vậy, đời sống người lao động cũng hết sức khó khăn. Có những gia đình sau giờ làm việc vợ chồng vẫn phải cố gắng chạy xe công nghệ, buôn bán thêm để có thêm bộ áo quần mới cho con. Vài trường hợp vợ mới sinh nhưng chồng thì mới bị thất nghiệp do công ty cắt giảm lao động, hai vợ chồng đành phải gửi đứa lớn về quê cho ông bà chăm giúp.

Liên đoàn Lao động quận Liên Chiểu tổ chức trao hỗ trợ cho công nhân lao động tại các Tổ tự quản khu nhà trọ trên địa bàn. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Năm nay, LĐLĐ TP Đà Nẵng đã có chỉ đạo với ban điều hành các tổ công nhân tự quản ở các khu nhà trọ nhằm tăng cường nắm tình hình những hoàn cảnh nào có ý định ở lại Đà Nẵng đón tết thì cùng tổ dân phố, chính quyền địa phương, chủ trọ tổ chức đón giao thừa ấm cúng sum vầy.

“Chúng tôi phân công mỗi cấp công đoàn chủ động nắm tình hình tại địa phương, đơn vị rồi khảo sát nhu cầu, từ đó chọn hình thức chăm lo phù hợp với từng đối tượng. Việc chăm lo tốt cho đoàn viên công đoàn, người lao động khẳng định vai trò của tổ chức công đoàn đồng hành cùng người lao động; từ đó tạo động lực thúc đẩy trong sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội, cùng Đà Nẵng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu năm 2024”, bà Đinh Thị Thanh Hà nhìn nhận.

Ông Trần Chí Cường, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng thăm, tặng quà tết công nhân lao động tại các khu nhà trọ trên địa bàn quận Sơn Trà. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Thành ủy – HĐND - UBND TP Đà Nẵng quyết định tặng 8.000 suất quà cho đoàn viên, người lao động, tổng trị giá 4 tỷ đồng. Bên cạnh đó, LĐLĐ thành phố quyết định trao thêm 11.900 suất quà, mỗi suất 500 nghìn đồng với tổng kinh phí gần 10 tỷ đồng. Ngoài ra, LĐLĐ thành phố đã triển khai nhiều hoạt động chăm lo tết, trong đó sẽ trao 960 suất quà (500 nghìn đồng/suất) cho nữ đơn thân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

XUÂN QUỲNH

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/nguoi-lao-dong-an-tet-xa-nha-post726017.html