Người làm báo thực hiện công tác an sinh xã hội

Cùng với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh Kiên Giang tích cực thực hiện công tác an sinh xã hội, đồng thời kết nối các cấp chính quyền, đoàn thể, doanh nghiệp, nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ nhiều hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

CHUNG TAY VÌ NGƯỜI NGHÈO

Để góp phần nâng cao nhận thức trong toàn xã hội về mục tiêu giảm nghèo bền vững và an sinh xã hội, Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang xác định công tác thông tin, tuyên truyền phải được tổ chức thực hiện thường xuyên, liên tục với cách làm mới. Đài kêu gọi từ xã hội, của các doanh nghiệp, các tổ chức thiện nguyện chung tay thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững và an sinh xã hội; khuyến khích, động viên người nghèo vươn lên trong cuộc sống.

Bằng nhiệt huyết, trách nhiệm, năm 2022, Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang ra mắt chương trình “Chung tay vì người nghèo”. Tập thể phóng viên, biên tập viên của đài nỗ lực, không ngại khó khăn, kịp thời có mặt ở những nơi cần đến; phát hiện, ghi nhận và thông tin về những mảnh đời bất hạnh, người bị bệnh hiểm nghèo và trẻ em cần được trợ giúp.

Qua những hình ảnh chân thật được đưa lên sóng truyền hình đã kết nối các nhà hảo tâm với những hoàn cảnh cần giúp đỡ, từ đó lan tỏa giá trị nhân văn trong cộng đồng. Thông qua chương trình và trực tiếp kêu gọi, các nhà hảo tâm ủng hộ trên 35 tỷ đồng. Nhờ vậy, nhiều căn nhà được trao tặng; nhiều người nghèo, người bị bệnh có điều kiện chăm sóc sức khỏe tốt hơn; học sinh nghèo có học bổng, xe đạp để tiếp tục đến trường…

Đồng chí Nguyễn Lưu Trung (thứ năm, từ phải qua) - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang và Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang Lê Văn Chuyển trao biểu trưng tri ân các tổ chức, cá nhân tham gia đồng hành cùng chương trình “Chung tay vì người nghèo”.

Đồng chí Lê Văn Chuyển - Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang cho biết: “Mục đích chương trình không chỉ sẻ chia với người nghèo những khó khăn trước mắt mà còn hướng đến trang bị, bổ sung kiến thức, kỹ năng sống, kỹ năng lao động, sản xuất; hướng dẫn, đào tạo, giải quyết việc làm, nâng cao ý thức, khơi dậy ý chí vươn lên và nghị lực thoát nghèo, hướng tới xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn”.

Cùng với chương trình “Chung tay vì người nghèo”, Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang còn sản xuất nhiều chương trình nhân đạo có ý nghĩa như “Khát vọng sống”, “Nhịp cầu nhân ái”... Đầu năm 2023, chương trình trực tiếp “Kiên Giang mình đẹp lắm” chính thức lên sóng phát thanh và truyền hình Kiên Giang, với tần suất mỗi tháng một kỳ. Chương trình kết hợp giữa văn nghệ tổng hợp với hoạt động an sinh xã hội và được tổ chức tại các địa phương trong tỉnh.

Cũng trong năm 2023, Ban Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang còn chỉ đạo Chi hội Bệnh nhân nghèo của đài ra mắt chương trình “Trợ giúp khẩn cấp” phát trên kênh YouTube của đài. Chương trình bước đầu thu hút sự quan tâm, theo dõi, đồng tình của các nhà hảo tâm và đông đảo khán giả, thính giả.

PHỤNG DƯỠNG BÀ MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG

Hơn 5 năm nay, hàng tháng cán bộ, viên chức, người lao động Báo Kiên Giang đều tự nguyện góp từ 20.000-100.000 đồng/người vào thùng từ thiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ số tiền này, Báo Kiên Giang phụng dưỡng hai Bà mẹ Việt Nam anh hùng đến cuối đời.

Viên chức, người lao động Báo Kiên Giang đóng góp vào thùng từ thiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện công tác an sinh xã hội.

Báo Kiên Giang còn làm cầu nối giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, tặng quà, học bổng cho học sinh nghèo... Từ năm 2019 đến nay, thông qua sự đóng góp của viên chức trong cơ quan, các tổ chức, cá nhân ngoài cơ quan, Báo Kiên Giang thực hiện hoạt động an sinh xã hội với tổng số tiền trên 800 triệu đồng.

Thông qua chuyên mục “Địa chỉ cần giúp đỡ”, “Nhịp cầu nhân ái”, báo Kiên Giang đăng các bài viết về các hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Từ đó, công chức, viên chức Báo Kiên Giang và độc giả góp tiền mặt, vật chất hơn 600 triệu đồng hỗ trợ các địa chỉ cần giúp đỡ. Việc làm thiết thực này kịp thời góp phần giúp những mảnh đời khó khăn có tiền chữa bệnh, sửa và xây nhà mới…

Đồng chí Võ Hoàng Đương - Phó Tổng Biên tập Báo Kiên Giang cho biết: “Thời gian tới, Báo Kiên Giang tiếp tục duy trì việc nhận phụng dưỡng các Bà mẹ Việt Nam anh hùng và hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn đăng trên báo Kiên Giang. Ban Biên tập sẽ chỉ đạo phóng viên thường xuyên đi cơ sở, kịp thời phát hiện những hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ để viết bài, làm cầu nối giữa các nhà hảo tâm với những hoàn cảnh cần giúp đỡ”.

Với nhiều cách làm, những người làm báo trong tỉnh Kiên Giang luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, quan tâm và sẻ chia với những mảnh đời bất hạnh, những hoàn cảnh khó khăn giúp họ vươn lên trong cuộc sống.

Bài và ảnh: HUỲNH ANH

Nguồn Kiên Giang: http://baokiengiang.vn//xa-hoi/nguoi-lam-bao-thuc-hien-cong-tac-an-sinh-xa-hoi-14337.html