Người khám bệnh tăng cao sau Tết Nguyên đán

Sau Tết Nguyên đán, lượng người khám bệnh tăng. Phần lớn là nhóm người mắc bệnh mạn tính. Bệnh viện đã xây dựng kế hoạch, bổ sung nhân lực để tránh người bệnh phải chờ lâu.

Sau Tết Nguyên đán, lượng người đến Khoa Khám bệnh – Bệnh viện Thanh Nhàn tăng đột biến, chủ yếu bệnh nhân có bệnh nền mạn tính.

Tại khu vực đăng ký khám của Bệnh viện Than Nhàn đã đông đúc bệnh nhân chờ đến lượt lấy số thứ tự từ sáng sớm.

Phần lớn các bệnh nhân đến thăm khám là những người mắc bệnh nền mạn tính như bệnh tăng huyết áp, suy tim, tiểu đường, parkinson…

Họ đến bệnh viện để được thăm khám, tư vấn và cấp thuốc.

Bà N.T.K. (80 tuổi, Hà Nội) chia sẻ: “Tôi bị bệnh tim từ nhỏ. Ngày xưa không có điều kiện nên không biết bệnh sớm để được điều trị, sau này mới phát hiện ra, nên giờ tháng nào cũng đến viện để khám và lấy thuốc. Mỗi khi trái gió trở trời, bệnh tình khiến tôi mệt mỏi, đau tức ngực và khó thở lắm. Vì thế sau Tết phải đi khám lại ngay”.

Ông T.N.T. (quận Hoàng Mai, Hà Nội) mắc bệnh tiểu đường chia sẻ: “Cứ mỗi tháng 1 lần, tôi lại đến viện thăm khám, xét nghiệm đường máu để kiểm tra như thế nào. Với căn bệnh này, bản thân tôi phải tuân thủ nghiêm ngặt phác đồ điều trị của bác sĩ để tránh dẫn đến những biến chứng không đáng có”.

Theo Bác sỹ Lại Thanh Hà – Trưởng khoa Khám bệnh – Bệnh viện Thanh Nhàn, bệnh nhân đến khám tại khoa khám bệnh trong 2023, so với 2022, số lượng bệnh nhân trung bình mỗi tuần tăng 500 đến 1000 lượt, sau Tết năm 2024 so với đầu năm 2023 bệnh nhân cũng theo xu hướng tăng lên.

“Nếu như ngày bình thường, trung bình chỉ từ 1.400 đến 1.500 bệnh nhân/ngày, thì sau Tết hơn 1.900 bệnh nhân/ngày, tăng khoảng 500 bệnh nhân” bác sĩ Lại Thanh Hà cho biết.

Số lượng bệnh nhân quá tải tập trung ở nhóm bệnh mạn tính như bệnh lý tim mạch là 60-70 bệnh nhân/ngày và nội tiết là 40-50 bệnh nhân/ngày.

Để hạn chế tình trạng chen lấn và giảm thời gian chờ đợi, nhân viên y tế được tăng cường để triển khai phân luồng khám bệnh, hỗ trợ làm thủ tục cho bệnh nhân thuộc đối tượng ưu tiên.

Hiện tại, tại khoa khám bệnh của bệnh viện bố trí 50-52 bàn khám. Trước Tết, khoa cũng đã triển khai thêm 3 phòng khám 200A, 200B và 200C phục vụ nhu cầu thăm khám của nhân dân.

Nguyễn Hà/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/nguoi-kham-benh-tang-cao-sau-tet-nguyen-dan-post1077926.vov