Người hâm mộ hụt hẫng khi Tuấn Anh chia tay AFF Cup 2016

Người hâm mộ mong rằng Tuấn Anh sẽ không lỗi hẹn lần nữa với giải đấu lớn của khu vực, như đã từng mất suất tham dự SEA Games 28 (2015) ở Singapore bởi chấn thương nặng. Nhưng một lần nữa, tiền vệ tài hoa phải nói lời chia tay đáng tiếc với đội tuyển ngay trước ngày khai mạc AFF Cup 2016 vì lý do tương tự.

>> Người hâm mộ cầu trời cho Tuấn Anh kịp bình phục đá AFF Cup 2016

Tuấn Anh phải chia tay tuyển Việt Nam và lỗi hẹn AFF Cup 2016 - Ảnh: Khả Hòa

Sau khi tham khảo ý kiến bác sĩ, HLV Nguyễn Hữu Thắng buộc phải nói lời chia tay với Tuấn Anh. Cầu thủ bị loại còn lại là Quang Huy (CLB Hải Phòng).

Người hâm mộ Việt Nam luôn cho rằng ở tuyến giữa, Xuân Trường mà thiếu Tuấn Anh thì giống như cây cung không có tên vậy, nên thông tin tiền vệ của Yokohama FC phải về nước sớm đã khiến rất nhiều người hụt hẫng lẫn lo lắng cho chất lượng của đội tuyển.

'Chẳng lẽ tuyển Việt Nam bó tay hoàn toàn nếu thiếu Tuấn Anh?'

Trong khi dư luận tỏ ra lo lắng với sự thiếu vắng của tiền vệ sáng tạo Tuấn Anh ở tuyến giữa tuyển Việt Nam thì chuyên gia bóng đá Trịnh Minh Huế lại có góc nhìn khác. Ông nói với phóng viên Thanh Niên: ‘Đừng nghiêm trọng hóa vấn đề. Đúng là Tuấn Anh rất hay nhưng chẳng nhẽ đội tuyển Việt Nam…bó tay hoàn toàn nếu thiếu cậu ấy’.

Ông Huế cũng nhấn mạnh rằng với kiểu chấn thương của Tuấn Anh, nếu cố gượng đá sẽ bị gợn sợ hãi và có thể tái phát chấn thương, thậm chí ở mức độ nặng khó lường

"Buồn, buồn lắm... Nói chung chưa kỳ AFF nào nhiều hi vọng như năm nay. Nhưng tôi tin toàn đội sẽ chiến đấu thay phần của Tuấn Anh, HLV Hữu Thắng chắc chắn cũng đã cân nhắc rất kỹ. Để Tuấn Anh thi đấu với một cái đầu gối chấn thương là cực kỳ nguy hiểm. Cho Tuấn Anh về nước để em ấy có thể chữa trị dứt điểm và sẽ trở lại mạnh mẽ vào năm sau", bạn Hoàng Huy Vũ bình luận.

"Trong lòng rất nôn nóng được xem một đội tuyển mạnh nhất với sự góp mặt của Tuấn Anh, muốn xem một lối đá tấn công cuốn hút, hoa mỹ. Nhưng tiếc thay hôm nay định mệnh lại không ủng hộ Tuấn Anh. Dù rất tiếc nhưng đây thật sự là một quyết định sáng suốt, lý trí của ban huấn luyện đội tuyển. Hi vọng Tuấn Anh sẽ sớm hồi phục. Cố lên thần tượng của tôi", một fan của tiền vệ 21 tuổi bày tỏ.

Trước đó, trao đổi cùng phóng viên Thanh Niên, HLV Hữu Thắng nói: "Không may là mấy ngày trước, ở buổi tập tại sân Thống Nhất - TP.HCM, Tuấn Anh đã thực hiện một động tác khó mà quên mất là mình vẫn đang bị đau. Nên động tác khó này đã ảnh hưởng đến chấn thương của cậu ấy".

Tuấn Anh lại gặp vận đen trước giải đấu lớn, đông đảo cổ động viên dù buồn không nói nên lời nhưng cũng dành cho cầu thủ này nhiều sự an ủi chân thành. "Chặng đường vẫn còn dài. Chúc em thành công trên con đường phía trước. Về chữa trị dứt điểm để sau còn cống hiến cho đất nước và người hâm mộ bóng đá nữa. Chúc may mắn", một cổ động viên viết.

Trong khi đó cũng có một số ý kiến cho rằng HLV Hữu Thắng nên giữ lại Tuấn Anh để cầu thủ này đá ở những trận đấu khi tuyển Việt Nam vào sâu tại AFF Cup. Song, phần lớn người hâm mộ thấy việc để Tuấn Anh về nước dưỡng thương và điều trị dứt điểm chỗ đau ở gối là điều hết sức cần thiết cho tương lai của cầu thủ này.

"Nếu các bạn muốn còn được thấy một Tuấn Anh đẳng cấp như ngày nào thì đây chính là thời gian để cậu ấy nghỉ ngơi, điều trị chấn thương", bạn Nguyễn Dũng chia sẻ.

"Không Tuấn Anh, không vui! Nhưng lửa thử vàng, gian nan thử sức. Điều trị tốt và trở lại mạnh mẽ hơn. Giỏi giang hơn nhé!", một cổ động viên nhắn gửi.

Được biết, cách đây 2 ngày, Tuấn Anh đã được tiểu phẫu gối ngay tại Myanmar, nhằm xúc rửa khớp và tiêm kháng sinh liều cao để tránh nhiễm trùng. Tuy nhiên, ngay sau khi tiêm, Tuấn Anh bị phản ứng loại thuốc kháng sinh anh chưa sử dụng bao giờ nên phải đổi sang loại khác. Đầu gối của Tuấn Anh không còn sưng to nhưng vẫn phù nề.

Có thông tin nói rằng CLB Yokohama đang muốn đưa Tuấn Anh trở lại Nhật Bản để điều trị, nhưng ông Trần Quốc Tuấn - Phó chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã khẳng định: “Không có chuyện đó".

Trần Ka (tổng hợp)

Nguồn iHay: http://ihay.thanhnien.vn/xi-po/nguoi-ham-mo-hut-hang-khi-tuan-anh-chia-tay-aff-cup-2016-64627.html