Người Hà Nội mặc cổ phục thảnh thơi dạo chơi Tết phố cổ

Người Hà Nội ăn bận thật bảnh trong những bộ cổ phục, nhẹ nhàng gói bánh chưng và thảnh thơi dạo chơi Tết phố cổ trong chiều ngày 3/2 (ngày 24 tháng Chạp).

Văn hóa truyền thống

Ngày 3/2, hoạt động trải nghiệm gói bánh chưng trong khuôn khổ chương trình Tết Việt - Tết phố 2024 thu hút đông đảo sự tham gia của người dân và du khách muốn tìm hiểu hoặc trải nghiệm lại một phong vị của Tết xưa Hà nội.

Hoạt động này được thực hiện tại ngôi nhà di sản (87 Mã Mây). Người tham gia đều mặc áo dài truyền thống, gói bánh chưng vuông và bánh chưng đòn gánh.

Trong không gian của người Hà Nội xưa, những hình ảnh này phần nào tái hiện lại một cái Tết mộc mạc xưa cũ của người dân đất Thăng Long.

Chiều 3/2, các thành viên CLB Đình Làng Việt cùng người tham dự đi dạo chơi phố cổ, đi chợ hoa Tết.

Chương trình mở rộng cho mọi người cùng có chung tình yêu với tìm hiểu và gìn giữ những giá trị truyền thống của người Việt Nam xưa.

Tham gia hoạt động này, mọi người cùng mặc lên mình những bộ áo dài ngũ thân truyền thống. Tuy nhiên, vẫn cởi mở với những người tham gia mặc áo dài tân thời.

Theo anh Nguyễn Đức Bình (Chủ niệm CLB Đình Làng Việt), năm nay, các hoạt động đều có sự tham gia của đông đảo các bạn trẻ. Trên thực tế, càng ngày càng có nhiều người trẻ yêu thích tìm hiểu, gìn giữ và phát triển văn hóa Việt xưa. Điển hình nhất là việc các bạn rất thích thuê cổ phục Việt để chụp ảnh, đi chơi dịp Tết.

Đoàn bộ hành xuất phát từ ngôi nhà di sản số 87 phố Mã Mây, đi qua các tuyến phố cổ Hà Nội, thảnh thơi tản bộ và tận hưởng không khí Tết Hà Nội.

Những du khách nước ngoài thích thú vẫy chào đoàn bộ hành đặc biệt trong trang phục áo dài ngũ thân truyền thống.

Áo dài cổ phục, hoa đào, không khí xưa cũ... tất cả cùng tạo ra một hình ảnh đẹp về một cái Tết đậm chất Hà Nội xưa.

Các thành viên tham quan, dạo chơi chợ hoa Tết Hàng Lược.

Thời điểm này, chợ hoa tết Hàng Lược cũng đang ở lúc xôm tụ nhất.

Mọi hoạt động của Tết Việt - Tết phố 2024 đều thu hút sự tham gia của nhiều người trẻ.

Việc phỏng dựng các nghi lễ truyền thống, các hoạt động trong ngày tết cổ truyền không những quảng bá nét đẹp văn hóa của người Việt đến du khách trong và ngoài nước mà còn giúp các bạn trẻ có nhiều cơ hội tìm hiểu những giá trị quý giá của dân tộc

Từ nay đến ngày 28/2/2024, chương trình “Tết Việt - Tết phố” giới thiệu đến công chúng các trải nghiệm hấp dẫn trong ngày tết cổ truyền như không gian Tết truyền thống vùng đồng bằng Bắc Bộ qua “Nếp nhà xưa”, biểu diễn âm nhạc truyền thống tại Trung tâm Giao lưu Văn hóa Phố cổ Hà Nội - 50 Đào Duy Từ; tổ chức gói và luộc bánh chưng tại Ngôi nhà di sản 87 Mã Mây; Các nghệ nhân và thợ thủ công của các làng nghề ở Hà Nội giới thiệu các sản phẩm dân gian truyền thống tại không gian bích họa phố Phùng Hưng…

Khánh Huy

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/nguoi-ha-noi-mac-co-phuc-thanh-thoi-dao-choi-tet-pho-co-369112.html