Người già giúp chăm cháu: Thà chết trong bụng còn hơn nói ra 5 điều này

Khi về già, bạn có thể giúp đỡ con cái mình nhiều nhất có thể. Nếu bạn không thể làm được việc lớn thì việc giúp đỡ em bé vẫn khả thi.

Tuy nhiên, trong quá trình nuôi dạy con cái, ba thế hệ cha mẹ, con cháu sẽ trở nên rất thân thiết, sẽ nảy sinh nhiều chuyện vụn vặt. Mấu chốt của cách giải quyết mối quan hệ ba thế hệ là hãy kiểm soát cái miệng của mình, im lặng là vàng và nói là bạc.Thông thường, ông lão thà giữ những lời sau đây mục nát trong bụng hơn là nói ra thành tiếng.

Ảnh minh họa

1. Đừng “than phiền” trước mặt con về những lỗi lầm nhỏ nhặt của cháu.

Có quá nhiều trẻ em liên tục mắc phải những lỗi lầm lớn nhỏ, khiến những người lớn xung quanh phải đau đầu. Kỷ luật thế nào để trẻ không mắc lỗi? Người lớn càng cố gắng sửa chữa thì trẻ càng mắc lỗi nhiều hơn, điều này dường như phản tác dụng.

Một số người cao tuổi mong đoàn kết được tất cả người lớn trong gia đình để giáo dục con cháu, hạn chế lỗi lầm. Như mọi người đều biết, khi ông lão nói về những lỗi lầm của cháu trai mình ở nhà, ông đã khơi dậy sự oán giận của cháu trai, cho rằng không thể tin tưởng người lớn, thậm chí còn bắt lỗi cháu. Một nhà văn đã từng nói: “Bản chất của tình bạn là tha thứ cho những lỗi lầm nhỏ nhặt của người khác”.

Đúng là mối quan hệ giữa người già và con cháu thực chất là mối quan hệ giữa thầy cô và bạn bè, không thể trịch thượng được. Bạn biết đấy, việc giấu đi một số lỗi nhỏ vô hại vẫn là thể hiện sự tôn trọng đối với con cháu. Đã là bạn của cháu thì phải tuân theo nguyên tắc của tình bạn, lúc đó nên chỉ ra những lỗi nhỏ thay vì nói sau lưng. Còn sai hơn nữa là khiếu nại, bị nghi ngờ là giải quyết chuyện cũ.

Ví dụ, một đứa trẻ về quê, chơi trong bùn và bị ướt quần áo. Chỉ cần thay nó kịp thời và đừng bận tâm đến nó khi bạn quay lại thị trấn. Hãy coi quá khứ như một trò vui trẻ con.

2. Con cháu đã tiêu một số tiền không nhỏ, đừng cằn nhằn chúng trước mặt con cái.

Khi đưa cháu đi chơi hay đi mua sắm chắc chắn bạn sẽ phải tốn một ít tiền.

Đồ chơi nhỏ và đồ ăn nhẹ đều tốn tiền. Hầu hết người cao tuổi sẽ cảm thấy đau khổ khi con cháu tiêu tiền, đặc biệt là những người không có lương hưu.

Tuy nhiên, nếu một ông già cằn nhằn về việc tiêu tiền trước mặt con cái, điều đó sẽ để lại ấn tượng xấu trong tâm trí con cái: keo kiệt, kiêu căng và không tử tế với con cái.

Để giải quyết vấn đề chi tiêu số tiền nhỏ hàng ngày, người cao tuổi nên bàn bạc trước với con cái về số tiền nên cho mỗi tháng, không nên nói chuyện hàng ngày để làm hài lòng con cái. hoặc nhiều tiền tiết kiệm, con cái không cho tiền tiêu vặt cũng không sao.

Tình yêu giữa các thế hệ cũng phải trả giá bằng tiền bạc nên có thể coi đó là việc trá hình giúp đỡ gia đình nhỏ của con cái. Khi bạn tiêu tiền, bạn biết rõ điều đó và không cằn nhằn. Khi con bạn hỏi, tốt nhất bạn chỉ nên “bỏ qua” thay vì tỏ ra nghiêm túc.

3. Cuộc chiến giữa cháu và bạn cùng chơi của chúng được bảo vệ ở nơi khác.

Lỗ Kun, một nhà tư tưởng thời nhà Minh đã nói: “Bước đầu tiên trong việc tu dưỡng bản thân không phải là che chở khuyết điểm. Người không che đậy được khuyết điểm thì sẽ tiến bộ”.

Nếu bạn không bảo vệ những khuyết điểm của mình và giải quyết vấn đề bằng thái độ công bằng, tài năng sẽ dần tiến bộ sau cuộc sống tẻ nhạt, những trận đánh và những lỗi lầm nhỏ. Có quá nhiều người già coi cháu như con cưng, cầm trên tay sợ bay đi, cho vào miệng sợ tan, ai chạm vào cháu sẽ coi đó là ác ý tấn công.

Dù trong hoàn cảnh nào thì cũng không có gì sai khi đứng lên bảo vệ con cháu mình càng sớm càng tốt. Nhưng sẽ là sai lầm nếu cho rằng lời nói và việc làm của con cháu chúng ta đều đúng.

Việc đưa cháu đi chơi, hoặc đi lang thang trong cộng đồng và chơi với những đứa trẻ khác là điều khó tránh khỏi. Thật khó để nói điều gì đúng hay sai khi một đứa trẻ quấy khóc. Ngay cả khi một đứa trẻ khóc, tôi cũng không biết tại sao.

Một đứa trẻ cảm thấy bị đối xử bất công và khóc lóc chắc chắn sẽ tìm được người lớn để “lý luận”. Nhưng lời nói của đứa trẻ có thể tin cậy được không? không cần thiết.

Người già khôn ngoan sẽ đối xử công bằng với con cháu, nếu chơi quá nhiều mà dẫn đến xung đột về thể xác, nếu chơi vô thưởng vô phạt thì sẽ cười trừ mà không bình luận gì.

Không đề phòng khuyết điểm của mình mà dùng những quy tắc xã hội, xã hội để kỷ luật con cháu cũng là một cách rèn luyện kỷ luật và tinh thần trách nhiệm ở con cháu.

4. Đừng nói với mọi người trong cộng đồng về những bê bối của gia đình con bạn.

Trong quá trình nuôi dạy cháu, người cao tuổi sẽ được tiếp xúc với nhiều điều về con cái, trong đó có công việc, giao tiếp xã hội, thói quen sinh hoạt…

Lão tuy thương con nhưng vẫn có nhiều vấn đề không thể chịu đựng được, suy cho cùng, hai thế hệ có quan điểm và kinh nghiệm sống khác nhau.

Điều đáng sợ nhất là khi một ông già phát hiện ra điều gì đó tai tiếng về con trai hoặc con gái mình, ông xấu hổ không dám bàn luận ở nhà nên đã lén nói với những người già khác trong cộng đồng để mọi người cùng góp ý, bình luận.

Có những điểm tương đồng giữa các cộng đồng và làng quê nông thôn, nhưng tình hình phức tạp hơn. Tất cả mọi người tập hợp lại với nhau trong một cộng đồng với những động cơ thực sự thầm kín.

Nếu bạn kể cho con nghe những vụ bê bối, chắc chắn nó sẽ lan ra nhiều phiên bản và lọt vào tai con bạn. Thậm chí còn dẫn đến việc trẻ em đi ra ngoài và người ngoài chỉ trích.

Chuyện gia đình không nên công khai, người cao tuổi phải ghi nhớ nguyên tắc này trong suốt cuộc đời. Khi nói chuyện với người ngoài, bạn không thể nói những điều vô thưởng vô phạt mà không bộc lộ tấm lòng và tâm hồn mình.

Chẳng hạn, nếu con cái sắp ly hôn, chúng nên hòa giải ở nhà thay vì nhờ người ngoài giúp đỡ rao giảng. Khi người ngoài vào cuộc, tình hình càng trở nên tồi tệ hơn và tranh chấp vẫn tiếp tục.

5. Đừng khoe khoang tình trạng tài chính của con bạn trước mặt người thân và bạn bè.

Nhiều người già đã sống ở nhà con cái một thời gian và tìm hiểu thông tin về con cái mình. Sau đó, anh trở về quê và kể cho người thân, bạn bè nghe cuộc sống của các con anh ở thành phố như thế nào.

Một số người thân, bạn bè, theo lời khuyên của ông lão, lên thành phố tìm con cái của ông lão nếu cần vay tiền hoặc giúp tìm việc làm. Nếu con cái không thể giúp đỡ, người thân, bạn bè sẽ chế nhạo và nói rằng gia đình này keo kiệt và tàn nhẫn đến thế nào.

Nếu chúng ta giúp đỡ, con cái chúng ta sẽ không có đủ đầu và tay để hỗ trợ một nhóm đông người. Dù giúp được nhà Đông nhưng cũng không giúp được nhà Tây.

Trẻ con nên làm giàu trong im lặng, người già nên quen với việc không thể hiện sự giàu có của mình. Chỉ cần trong nhà mọi người đều giàu có, người già có đủ cơm ăn áo mặc là được, không nhất thiết phải người ngoài phải “khen ngợi”.

Chúng ta luôn cho rằng người gây rắc rối là người ngoài, thực ra không phải vậy, phần lớn họ là người của chúng ta.

Có câu tục ngữ như sau: “ Con vẹt có lưỡi và tưa miệng nhưng trong lòng luôn ẩn chứa ác ý”.

Khi người lớn tuổi giúp đỡ việc chăm sóc con cháu, họ nên duy trì sự nhiệt tình với gia đình và thờ ơ với người ngoài, đừng làm ngược lại, dù có chuyện gì xảy ra cũng hãy dùng lý trí trước khi nói, đừng thể hiện ra ngoài. đang vội.

Trở thành một ông già được giáo dục tốt sẽ khiến bạn trở nên nổi tiếng hơn trong nhà con cái.

Phương Thúy (Theo Aboluowang)

Nguồn Tạp chí Công thương: http://tapchicongthuong.com.vn/bai-viet/nguoi-gia-giup-cham-chau-tha-chet-trong-bung-con-hon-noi-ra-5-dieu-nay-118266.htm