Người Đức muốn bà Merkel tranh cử nhiệm kỳ 4

An Bình

(Cadn.com.vn) - Cuộc thăm dò do tạp chí Forsa for Stern công bố ngày 9-11 cho thấy, hơn một nửa số người Đức muốn Thủ tướng Angela Merkel tranh cử nhiệm kỳ thứ 4 trong cuộc bầu cử liên bang năm 2017, bất chấp chính sách nhập cư gây tranh cãi của bà.

Theo cuộc thăm dò 1.002 người trong ngày 3 và 4-11, 59% người Đức muốn bà Merkel tiếp tục đại diện cho Liên minh gồm đảng Dân chủ Thiên chúa giáo (CDU) của bà Merkel và đảng Xã hội Thiên chúa giáo (CSU), 35% không muốn bà Merkel tiếp tục tranh cử. Các đồng minh của bà Merkel cho biết họ mong đợi bà tiếp tục tranh cử vào năm 2017 mặc dù quyết định cho phép hơn một triệu người tị nạn nhập cư vào Đức trong năm nay của bà Merkel đang gây chia rẽ xã hội. Bà Merkel nhiều lần từ chối trả lời về việc liệu có tranh cử vào năm 2017 hay không. Hồi tháng 9, bà Merkel cho biết vẫn có động lực cho việc này.

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_157430_nguo-i-du-c-muo-n-ba-merkel-tranh-cu-nhie-m-ky-4.aspx