Người đóng thế HLV Troussier cấp tốc làm điều này để 'chữa cháy'

HLV Hoàng Anh Tuấn muốn bổ sung một số cầu thủ không nằm trong danh sách sơ bộ dự giải U23 châu Á 2024 của U23 Việt Nam từng được HLV Troussier gửi lên AFC.

Hôm 28/3, ông Hoàng Anh Tuấn được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) bổ nhiệm làm HLV trưởng đội U23 Việt Nam thay ông Troussier - người mới đạt thỏa thuận chấm dứt hợp đồng với VFF.

Nguyên Hoàng sẽ được dự giải U23 châu Á 2024?

Sau khi được bổ nhiệm, HLV Hoàng Anh Tuấn đã lập tức lên kế hoạch để chuẩn bị cho giải đấu sắp diễn ra tại Qatar.

Nhưng khi còn tại vị, HLV Troussier đã sớm gửi danh sách sơ bộ cầu thủ của U23 Việt Nam sẽ dự giải U23 châu Á 2024 lên Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC).

Tuy nhiên, trong danh sách 50 cầu thủ được nhà cầm quân người Pháp gửi đi lại không có tên của một số trụ cột và trước đây thường được HLV Hoàng Anh Tuấn sử dụng.

Những cái tên này là Võ Nguyên Hoàng (Đông Á Thanh Hóa), Nguyễn Mạnh Hưng (Bình Phước) và Nguyễn Đức Việt (HAGL).

Ngay tối 28/3, Nguyên Hoàng đã được liên hệ để làm visa. Cạnh đó, Mạnh Hưng cùng Quốc Việt được cho là cũng nằm trong kế hoạch hướng đến giải U23 châu Á của nhà cầm quân gốc Khánh Hòa.

Nhưng theo thông tin mới nhất từ VFF, ba cầu thủ Nguyên Hoàng, Mạnh Hưng và Nguyễn Đức Việt sẽ không được tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2024.

Tại giải U23 châu Á 2024, U23 Việt Nam nằm ở bảng D với U23 Uzbekistan, Kuwait và Malaysia.

Theo lịch, U23 Việt Nam lần lượt chạm trán Kuwait (ngày 17/4), Malaysia (20/4) và Uzbekistan (23/4).

Dự kiến, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ hội quân tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam từ ngày 5/4.

Duy Anh

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/nguoi-dong-the-hlv-troussier-cap-toc-lam-dieu-nay-de-chua-chay-192240329124754141.htm