Người di cư hết lối thoát

Hàng ngàn người tị nạn Trung Đông mắc kẹt ở miền Đông Nam châu Âu hôm 19-9 sau khi bị chặn đường đến Tây Âu. Với hơn 20.000 người tràn vào kể từ hôm 16-9, Thủ tướng Croatia Zoran Milanovic tuyên bố nước này không “kham nổi” và bắt đầu đưa họ đến Hungary trên một chuyến tàu đặc biệt, đồng thời đóng cửa biên giới với Serbia. Trong khi đó, Slovenia ngưng dịch vụ đường sắt tới Croatia và gửi trả lại người tị nạn cho Zagreb. Chính phủ Hungary cũng gấp rút hoàn thành đoạn hàng rào mới dọc đường biên với Croatia để ngăn người tị nạn.

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/nguoi-di-cu-het-loi-thoat-20150919220851904.htm