Người đẹp nóng bỏng bên chiến đấu cơ

Máy bay chiến đấu cổ là sở thích của nhiều người Mỹ. Tại các triển lãm phi cơ loại này thường xuất hiện các bóng hồng nóng bỏng.

Dàn máy bay P-51 Mustang tầm xa của Không quân Mỹ dùng trong Thế chiến 2 và Chiến tranh Triều Tiên .

Người đẹp bên chiếc P-51.

Phi cơ cường kích Douglas A-26, hoạt động nhiều trong Thế chiến 2, có tham gia một số xung đột thời Chiến tranh Lạnh .

Bên chiếc Bearcat - loại tiêm kích Thế chiến 2, xuất kích từ tàu sân bay.

“Pháo đài bay” - oanh tạc cơ hạng nặng B-17 của Không quân Mỹ .

Trên mũi chiếc P-51.

Đội hình B-17.

Bên chiếc tiêm cường kích P-40 một chỗ ngồi.

Máy bay ném bom hạng nặng B-24 (dưới) và siêu pháo đài – oanh tạc cơ chiến lược B-29.

Tựa vào buồng lái chiếc tiêm kích cơ P-38 Lightning./.

Nguồn VOV: http://vov.vn/quan-su-quoc-phong/vu-khi/nguoi-dep-nong-bong-ben-chien-dau-co-557418.vov