Người đẹp Hong Kong vỡ nợ, phải cầu cứu chồng cũ

Vì những quyết định sai lầm và thiếu may mắn trong kinh doanh, Lữ Lệ Quân gần như mất sạch tài sản, ngập trong nợ nần.

Ngày 8/2, HK01 đưa tin gần đây, cựu nghệ sĩ Lữ Lệ Quân phải cầu cứu chồng cũ là tỷ phú Lưu Loan Hùng sau khi thất bại nghiêm trọng trong kinh doanh. Từ đầu năm đến nay, Lữ Lệ Quân đã bán tháo hai bất động sản giá trị cao ở Hong Kong cho chồng cũ để giải quyết các món nợ chồng chất.

Vừa qua, Lữ Lệ Quân hoàn tất thủ tục sang nhượng căn hộ hạng sang ở Wanchai. Giá giao dịch là 40 triệu HKD (5 triệu USD), thấp hơn 16% giá thị trường.

Lưu Loan Hùng dự tính để vợ ba Trần Khải Vận sở hữu ngôi nhà. Lữ Lệ Quân và hai con muốn tiếp tục sống ở đây phải trả tiền thuê hàng tháng cho ông. Sự tuyệt tình của Lưu Loan Hùng là vì hận vợ cũ từng bỏ mặc ông trong thời khắc sinh tử để chạy theo tiếng gọi đồng tiền.

Ngoài ra, Lưu Loan Hùng còn tiếp quản dãy văn phòng thuộc tầng 3 trung tâm Tài chính Viễn Đông của vợ cũ với giá 100 triệu NDT (12,7 triệu USD). Toàn bộ số tiền thu được từ việc bán bất động sản đều được tỷ phú Hong Kong chuyển thẳng vào tài khoản của chủ nợ của Lữ Lệ Quân.

Nhận 2 tỷ HKD để ly hôn

Lữ Lệ Quân, sinh năm 1977, có xuất thân giàu có, từ nhỏ đã được gửi sang Canada học tập. Cha của Lữ Lệ Quân là nhà đầu tư bất động sản, có doanh nghiệp riêng. Do mẹ là vợ bé, Lữ Lệ Quân không được chia quyền thừa kế tài sản của cha.

Năm 21 tuổi, Lữ Lệ Quân trở về quê nhà, dự thi Hoa hậu Hong Kong và lọt vào top 5. Rời cuộc thi, cô tiếp tục sự nghiệp học hành và trở thành tiến sĩ ngành Hóa học trường King's College London, Anh.

Lữ Lệ Quân và Lưu Loan Hùng thời còn gắn bó. Ảnh: Sina.

Trong thời gian học tập ở nước ngoài, Lữ Lệ Quân làm nhân viên bán thời gian tại cửa hàng thời trang Louis Vuitton. Tại đây, cô kết thân với nữ luật sư Vương Dĩnh Dư. Thời điểm đó, Vương Dĩnh Dư là bạn gái, cánh tay phải đắc lực của ông trùm bất động sản Lưu Loan Hùng - người giàu thứ 5 Hong Kong và lọt top 100 thế giới.

Thông qua mối quan hệ với Vương Dĩnh Dư, Lữ Lệ Quân tiếp cận Lưu Loan Hùng và lọt vào mắt xanh của tỷ phú hơn cô 26 tuổi. Năm 2001, Lữ Lệ Quân lên xe hoa với tỷ phú Hong Kong. Sau ngày cưới, top 5 Hoa hậu Hong Kong được chồng đưa đến các bữa tiệc của giới thương nghiệp với tư cách trợ lý thân cận.

Trong thời gian hôn nhân với Lưu Loan Hùng, Lữ Lệ Quân tích lũy được tài sản hơn 15 triệu USD, bao gồm 4 căn biệt thự, xe hơi hạng sang và du thuyền. Tất cả đều do vị tỷ phú tặng.

Năm 2007, Lữ Lệ Quân thất sủng khi đại gia sinh năm 1951 quen biết nữ phóng viên Trần Khải Vận. Cả hai duy trì mối quan hệ vợ chồng trên danh nghĩa gần 10 năm vì con cái. Đến cuối năm 2016, Lưu Loan Hùng công khai với giới truyền thông đã chia tay Lữ Lệ Quân. Đại gia Hong Kong cho biết ông đã dàn xếp ổn thỏa vụ ly hôn với số tiền 2 tỷ HKD (260 triệu USD), quà tặng là nhà, xe, trang sức và đồ hiệu không đòi lại.

Khoản đền bù ly hôn kếch xù từ chồng cũ giúp Lữ Lệ Quân đổi đời. Sau khi rời bỏ Lưu Loan Hùng, Lữ Lệ Quân dùng 260 triệu USD đầu tư vào nhiều lĩnh vực như bảo hiểm, trái phiếu và bất động sản. Theo Sina, chỉ sau 4 năm kinh doanh, Lữ Lệ Quân đã kiếm lời hơn 2,4 tỷ HKD (300 triệu USD).

Tiêu tan tài sản

Tuy nhiên, sự tham lam, non trẻ trong làm ăn cùng với việc không lường trước những biến động tài chính khiến Lữ Lệ Quân đầu tư thua lỗ nặng trong 2 năm trở lại đây. Lãi ngân hàng hàng tháng lên đến chục triệu HKD, thua lỗ đến 80% khiến người đẹp Hong Kong vỡ nợ.

Theo Lưu Loan Hùng, tính cách hiếu thắng và cao ngạo "hại chết" Lữ Lệ Quân trên thương trường. Lâm vào cảnh tay trắng và bị chủ nợ truy lùng tứ phía vào đầu năm 2023 khiến Lữ Lệ Quân phải hạ mình cầu xin chồng cũ giúp đỡ.

Loạt bất động sản được Lữ Lệ Quân bán cho chồng cũ và thanh lý với ngân hàng để có tiền trả nợ. Ảnh: Sina.

Trong buổi họp báo vào đầu tháng 1, Lưu Loan Hùng chỉ trích Lữ Lệ Quân là người mẹ tồi, ích kỷ. Cô tiêu xài hết số tiền 2 tỷ HKD đáng lẽ phải dành dụm cho hai con. Để không ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại của hai con, tỷ phú Hong Kong quyết định thu mua lại tài sản của vợ cũ để giúp cô thanh toán nợ nần.

HK01 cho biết ngày 5/2, Lữ Lệ Quân tiếp tục thế chấp cho ngân hàng một biệt thự biệt lập với giá 300 triệu HKD (38,2 triệu USD) để thanh toán khoản vay không còn khả năng chi trả. Cô mua bất động sản này vào năm 2017 với giá 288 triệu HKD (36,6 triệu USD). Theo tìm hiểu của truyền thông, Lữ Lệ Quân hiện ngập trong nợ nần. Cô đang xoay xở trả hàng trăm triệu USD cho nhà đầu tư để tránh bị kiện tụng và ngồi tù.

Lưu Loan Hùng, sinh năm 1951, là nhà sáng lập đế chế Chinese Estates và một trong những ông trùm bất động sản ở Hong Kong. Ông từng nhiều lần vào top những người giàu có bậc nhất xứ Hương Cảng. Năm 2023, ông xếp thứ 155 trong danh sách tỷ phú toàn cầu, với tài sản 13,2 tỷ USD, theo Forbes.

Năm 2017, Lưu Loan Hùng chia 70% tài sản cho vợ Trần Khải Vận, phân quyền thừa kế cho 4 người con của vợ cả và vợ ba sau khi sức khỏe sa sút. Riêng 2 người con chung với Lữ Lệ Quân bị tước quyền thụ hưởng gia sản của tỷ phú.

Di Hy

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nguoi-dep-hong-kong-vo-no-phai-cau-cuu-chong-cu-post1399946.html