Người dân vùng nguy cơ thiên tai mong sớm có nơi ở mới

Để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân ở những vùng có nguy cơ xảy ra thiên tai, các cấp, ngành chức năng của tỉnh đang triển khai dự án bố trí ổn định dân cư tại xã Văn Lăng (Đồng Hỷ) và xã Thần Sa (Võ Nhai).

Hiện nay, người dân xóm Tân Kim, xã Thần Sa (Võ Nhai) vẫn phải đi lại, giao thương qua con đường chính là lòng suối.

Xóm Tân Kim, xã Thần Sa, hiện có 84 hộ với 374 nhân khẩu, 100% là đồng bào dân tộc Dao. Bà con trong xóm sinh sống tập trung dọc hai bên bờ suối và dòng suối cũng chính là con đường đi lại, giao thương. Đến mùa mưa bão, người dân ở đây luôn canh cánh nỗi lo hiểm họa từ thiên tai, có nguy cơ xảy ra lũ, sạt lở bất cứ lúc nào; học sinh trong xóm phải nghỉ học khi nước dâng cao. Vì vậy năm 2022, khi Nhà nước có chủ trương đầu tư khu tái định cư, người dân ai cũng phấn khởi và đồng tình ủng hộ.

Ông Triệu Minh Tài, một người trong xóm, chia sẻ: Mặc dù hàng chục năm nay ở đây chưa xảy ra vụ thiên tai nghiêm trọng nào nhưng mỗi khi nghe tin có mưa lớn thì tôi cũng như bà con trong xóm rất lo lắng, đêm không ngủ được, vì lũ lụt, sạt lở ập đến bất cứ lúc nào không ai có thể biết trước được. Chúng tôi rất mong muốn chính quyền sớm xây dựng khu tái định cư mới để người dân ổn định đời sống.

Bí thư Chi bộ xóm Tân Kim Đặng Nho Minh cho hay: Năm 2022 khi lãnh đạo xã xuống xóm để triển khai đến bà con về chủ trương xây dựng khu tái định cư, mọi người đều đồng tình ủng hộ và tự nguyện di dời theo chủ trương của Nhà nước. Từ đó đến nay, nhiều hộ dân trong xóm mặc dù nhà ở đã xuống cấp nhưng không xây mới, có hộ đang xây dở dang đành dừng lại không xây tiếp nữa, sợ lãng phí tiền của, công sức được khi chuyển đến nơi ở mới. Do vậy, mong các cấp chính quyền sớm triển khai xây dựng khu tái định cư để người dân có chỗ ở khang trang hơn.

Mong muốn của người dân xóm Tân Kim cũng là những mong muốn, tâm tư của 56 hộ dân đang sinh sống tại những khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở, lũ lụt ở xóm Bản Tèn và xóm Liên Phương, xã Văn Lăng (Đồng Hỷ). Anh Lý Văn Sùng, một người dân ở xóm Bản Tèn, cho hay: Gia đình tôi có 4 nhân khẩu, sinh sống ngay cạnh con suối, mỗi khi trời mưa, nước từ trên cao chảy xuống, cả gia đình lại thấp thỏm lo lắng. Mặc dù biết là nguy hiểm nhưng vì kinh tế gia đình khó khăn nên không đủ điều kiện để mua chỗ khác an toàn hơn. Bởi vậy, tôi rất mong muốn Nhà nước sớm hỗ trợ gia đình tôi được đến nơi ở mới.

Ông Trương Công Hiền, Chủ tịch UBND xã Văn Lăng, cho biết: Trên địa bàn xã có 65 hộ thuộc hai xóm Bàn Tèn và Liên Phương nằm trong khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở, lũ quét, đe dọa đến tính mạng, tài sản của người dân. Khi Nhà nước có chủ trương đầu tư hai khu tái định cư cho 65 hộ, xã đã tiến hành họp bàn, lấy ý kiến của người dân. Toàn bộ các hộ đều có nguyện vọng tái định cư để đảm bảo an toàn và mong muốn sớm được đến nơi ở mới.

Những khu tái định cư trên được bố trí từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, với tổng số vốn trên 78,6 tỷ đồng. Các khu tái định cư sẽ giải quyết chỗ ở ổn định cho 149 hộ và được xây dựng tại những vị trí an toàn ngay tại các xóm, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân phát triển sản xuất, ổn định và nâng cao đời sống.

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/xa-hoi/dan-toc-va-mien-nui/202312/nguoi-dan-vung-nguy-co-thien-tai-mong-som-co-noi-o-moi-83923a2/