Người dân TPHCM đổ xô đi mua mặt nạ chống khói, thang dây, bình xịt cứu hỏa

Sau vụ cháy chung cư mini tại Khương Hạ (Hà Nội) làm 56 người tử vong, nhiều người dân ở TPHCM đã tìm mua mặt nạ chống độc, bình xịt cứu hỏa và thang dây khiến thị trường này 'nóng' hơn bao giờ hết.

Tấp nập người mua hàng

Theo ghi nhận của Sức khỏe và Đời sống sáng và trưa 15/9, nhiều người dân, nhất là các gia đình sống ở các khu chung cư và các chủ nhà trọ đã đến các cửa hàng cung cấp thiết bị phòng cháy, chữa cháy (PCCC) mua sắm các thiết bị phòng cháy nhằm chủ động ứng phó khi có hỏa hoạn xảy ra. Lượng khách tăng gấp 3, 4 lần so với ngày thường.

Dọc các tuyến đường Phạm Ngũ Lão, Yersin, chợ Dân Sinh (Quận 1), Điện Biên Phủ (quận Bình Thạnh) khá đông người dân đến các cửa hàng mua sắm các thiết bị liên quan đến phòng cháy chữa cháy.

10 giờ 30 sáng có mặt tại cửa hàng Trung tâm Thiết bị PCCC 4/10 (thuộc Cảnh sát PCCC TPHCM), người ra người vào không ngớt đến mua thiết bị cứu hộ, cứu nạn cháy nổ đông.

"Từ hôm qua đến giờ, tại cửa hàng chúng tôi không chỉ người dân mà các doanh nghiệp cũng đến mua và đặt hàng nhiều, nhất là mặt nạ phòng độc và thang dây. Tôi thấy người dân họ rất có ý thức phòng cháy chữa cháy. Riêng ngày hôm qua, cửa hàng bán tại chỗ được gần 200 chiếc mặt nạ chống khói chưa kể các đơn đặt hàng chờ, thang dây cũng bán ra hết", chị Trần Thị Xuân Minh, phụ trách cửa hàng cho hay.

Người dân đến cửa hàng Trung tâm Thiết bị PCCC 4/10 tìm mua những vật dụng cần thiết để có thể kịp thời ứng phó nếu chẳng may xảy ra hỏa hoạn. Ảnh: Kim Vân

Chị Nguyễn Thị Hồng (ngụ ở đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh) chia sẻ, sáng nay vợ chồng chị phải đến cửa hàng mua thêm 4 bình chữa cháy, trị giá 2,6 triệu đồng.

"Nhà tôi có 6 phòng trọ cho thuê, trước đây đã trang bị 6 bình xịt cứu hỏa rồi mà nay tôi trang bị thêm 4 bình dưới tầng trệt để xe cho yên tâm. Phòng bệnh hơn chữa bện", chị Hồng cho hay.

Khác với chị Hồng, bà Hoàng Thị Trang (ngụ phường Hiệp Tân, quận Tân Phú) chia sẻ, ngay khi biết tin vụ cháy tại Hà Nội khiến 56 người tử vong, tôi chột dạ khi thấy bản thân mình và mọi người trong gia đình chưa có sự chuẩn bị tốt để đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ. Vì vậy, sáng nay, vợ chồng bà đã cùng nhau đi tìm mua mặt nạ chống khói. Sau khi được nhân viên cửa hàng tư vấn, hai vợ chồng bà Trang đã đặt mua 4 mặt nạ chống khói.

Trong khi đó, anh Nguyễn Thế Hưởng (trú tại khu đô thị Him Lam, Quận 7) cho biết, bản thân đang sinh sống trong tòa chung cư cao cấp, có đầy đủ lối thoát hiểm và trang bị bình chữa cháy cho mỗi tầng. Nhưng qua vụ việc cháy đau lòng vừa rồi, anh quyết mua thêm mặt nạ chống khói, đồng thời tự trang bị thêm thang dây để phòng trường hợp khẩn cấp.

Vợ chồng chị Hồng mua thêm 4 bình chữa cháy, trị giá 2,6 triệu đồng để phòng chống cháy nổ ở gia đình. Ảnh: Kim Vân

Trao đổi với PV Sức khỏe & Đời sống, anh Nguyễn Thanh Phú, chủ cửa hàng bán đồ bảo hộ nằm trên đường Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh cho biết, ngay sau khi xảy ra cháy chung cư mini ở Hà Nội, người dân đến mua các thiết bị PCCC rất đông. Theo đó, chủ yếu là các chủ nhà trọ, người sống ở các khu chung cư mua bình xịt chữa cháy và thang dây, một số ít mua thêm mặt nạ phòng độc. Ngoài ra, một số người đã gọi điện đến cửa hàng để đặt mua các sản phẩm PCCC, dự kiến trong vài ngày tới, số lượng khách sẽ còn tiếp tục tăng. Mặc dù nhu cầu cao, tuy nhiên anh Phú cho hay, giá cả của các mặt hàng PCCC cũng không tăng so với mọi khi.

"Hiện cửa hàng chúng tôi đã cháy hàng sản phẩm thang dây và mặt nạ chống khói, ai muốn mua phải đặt trước 2-3 hôm mới có, còn các mặt hàng khác đang về", chủ cửa hàng đồ bảo hộ cho biết thêm.

Thị trường online cũng "sốt"

Không chỉ sôi động tại các cửa hàng bán đồ chuyên dụng dành cho PCCC mà trên các sàn thương mại điện tử, mạng xã hội Facebook, Tiktok... các mặt hàng phòng tránh chữa cháy như mặt nạ chống khói, thang dây, bình xịt chữa cháy, búa thoát hiểm, thang thả chậm cũng rất "nóng". Giá cả các mặt hàng online này có phần "dễ chịu" hơn so với cửa hàng ngoài thị trường. Tuy nhiên rất khó để chứng minh chất lượng cũng như nguồn gốc xuất xứ sản phẩm.

Rất nhiều cá nhân đăng bài chào mời các sản phẩm phòng cháy chữa cháy trên mạng xã hội Facebook. Ảnh: Chụp màn hình.

Khảo sát giá của các trang thiết bị PCCC trên thị trường hiện nay cho thấy, mặt hàng thang dây giá dao động từ 80-90 nghìn đồng/mét. Trong khi đó bình cứu hỏa có nhiều loại để lựa chọn, dạng bột loại 1-8kg có giá từ 200.000 đồng - 350.000 đồng/bình; dạng khí CO2 từ 3-5kg có giá phổ biến từ 350. 000 - 590.000 đồng/bình. Ngoài ra còn có các mặt hàng như mặt nạ chống khói giá dao động trong khoảng 270 nghìn đồng đến 850 nghìn đồng; búa thoát hiểm giá khoảng 100 nghìn đồng và kìm cắt sắt khoảng 200 nghìn đồng.

Ông Nguyễn Văn Trinh (55 tuổi, ở phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1) cho biết, từ hôm qua ông đã tìm kiếm trên mạng mặt nạ chống khói để tìm mua. Tuy nhiên, trên mạng có rất nhiều loại với nhiều giá thành, chất lượng khác nhau nên ông không biết chọn loại nào. Qua tìm hiểu, ông Trinh phải đến tận cửa hàng Trung tâm Thiết bị PCCC 4/10 (thuộc Cảnh sát PCCC TPHCM) nhờ nhân viên tư vấn để mua được loại phù hợp nhất.

Nhân viên cửa hàng tư vấn cách sử dụng mặt nạ chống khói cho khách hàng. Ảnh: Kim Vân

Anh Trang Sỹ Tấn (nhân viên Trung tâm Thiết bị PCCC4/10) cho hay, việc sử dụng mặt nạ chống khói khá đơn giản. Theo đó, người dùng chỉ cần lắp phin lọc đúng vị trí ở mặt nạ, mở chốt móc dây bên dưới mặt nạ rồi đưa từ từ mặt nạ chống khói áp vào mũi và miệng. Sau đó kéo sợi dây phía trên của mặt nạ qua đỉnh đầu để giữ cố định mặt nạ chống ngạt khói ở giữa khuôn mặt.

Tuy nhiên, cũng theo anh Tấn, mặt nạ chống khói chỉ có tác dụng trong thời gian nhất định nên mọi người phải tận dụng khoảng thời gian đó để thoát hiểm. Sau mỗi lần sử dụng người dân nên thay phin lọc để đảm bảo an toàn.

Những lưu ý khi mua, sử dụng và bảo quản thiết bị PCCC

Người dân lưu ý khi mua bình chữa cháy mini cần tìm hiểu kỹ các thông số, đặc biệt không nên ham giá rẻ hoặc với tâm lý đối phó các lực lượng kiểm tra mà mua những sản phẩm không rõ nguồn gốc với giá rẻ. Bởi khi đưa vào sử dụng có thể không đảm bảo hiệu quả chữa cháy, thậm chí còn gây nguy hiểm và ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng của người sử dụng.

Việc kiểm tra tem kiểm định dán trên bình chữa cháy cũng vô cùng quan trọng vì các phương tiện được kiểm định mới bảo đảm an toàn khi sử dụng. Khách hàng không nên mua hàng trôi nổi trên thị trường với giá rẻ, chất lượng kém, không được kiểm tra an toàn, gây nguy hiểm khi sử dụng.

Đặc biệt, khi mua bình chữa cháy, khách hàng nên lựa chọn sản phẩm có dung tích, trọng lượng phù hợp với sức khỏe, thể lực của mình và người thân.

Bên cạnh đó, người dùng nên để bình chữa cháy ở những nơi khô, dễ quan sát, không cho trẻ em nghịch tránh việc xì khí làm giảm áp lực trong bình, dẫn đến hư hỏng và khi cần không sử dụng được. Nếu để bình chữa cháy phía bên ngoài hành lang, nơi có ánh nắng cần phải có mái che hoặc hộp kỹ thuật. Với các nhà ở cao tầng hoặc nhiều phòng, mỗi tầng, mỗi phòng nên có ít nhất một bình cứu hỏa xách tay.

Bình chữa cháy cần phải đặt ở nơi khô ráo, tránh ánh sáng trực tiếp và có nhiệt độ dưới 50 độ C. Người dân nên tiến hành thay thế 5 năm/lần và định kỳ kiểm tra 1 tháng/lần. Với bình bột, sau khi đã mở van, nhất thiết phải được nạp đầy lại. Còn với bình khí, người dân có thể kiểm tra bằng cách đưa lên cân xem có đủ trọng lượng hay không.

Kim Vân

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/nguoi-dan-tphcm-do-xo-di-mua-mat-na-chong-khoi-thang-day-binh-xit-cuu-hoa-169230915155712935.htm