Người dân Thủ đô hồ hởi, đi từ sáng sớm nhận lương hưu mới

Ngày 14/8, cùng với cả nước, người dân Thủ đô phấn khởi nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội theo mức mới. Tại các điểm chi trả, nhiều người xếp sổ chờ nhận lương hưu từ sáng sớm.

Người dân phấn khởi nhận mức lương mới

Hôm nay (14/8), Bảo hiểm Xã hội Việt Nam chính thức chi trả lương hưu, trợ cấp hằng tháng của tháng 8 và cho truy lĩnh phần tăng của tháng 7 theo mức lương hưu mới cho người thụ hưởng. Có 2 hình thức chi trả lương hưu, trợ cấp là qua ATM hoặc tiền mặt.

Cùng với cả nước, người dân Thủ đô phấn khởi tới các điểm chi trả để hoàn thành thủ tục nhận lương hưu tháng 8 và truy lĩnh phần tăng thêm của tháng 7/2023.

Theo ghi nhận của phóng viên, từ sáng sớm ngày 14/8, điểm chi trả lương hưu Đình Khương Thượng, 165 Khương Thượng (Đống Đa, Hà Nội), người đến lĩnh lương đã xếp sổ chờ nhận lương hưu.

Bà Nguyễn Hương Giang, nhân viên bưu điện Trung tâm 3 (Bưu điện thành phố Hà Nội), trưởng điểm chi trả cho biết: Từ đầu tháng, thông tin về chi trả đã được thông tin qua loa phường để những người hưởng nắm bắt.

Tại điểm chi trả phường Khương Thượng (quận Đống Đa) có 1.388 người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng. So với tháng 6, tổng số tiền chi trả tăng khoảng 1 tỷ đồng (từ 6,8 tỷ đồng lên 7,8 tỷ đồng).

Cầm tiền lương hưu mới trên tay, ông Nguyễn Tất Thư (76 tuổi) chia sẻ: “Tôi là công nhân cơ khí, mức lương cũ là hơn 4,5 triệu đồng. Với việc điều chỉnh lương hưu này, tôi được thêm khoảng 500.000 đồng/ tháng, có thêm nguồn chi tiêu trong gia đình. Hôm nay đi lĩnh lại còn được lĩnh cả phần truy thu tháng 7, nên thành ra tăng hơn 1 triệu đồng, cũng là khoản lớn với người về hưu như chúng tôi".

Tại điểm chi trả lương hưu phường La Khê (quận Hà Đông) bà Trịnh Thị Khuyên phấn khởi: "Chúng tôi đã được điều chỉnh lương hưu nhiều lần, lần sau cao hơn lần trước. Với số tiền nhận về như hiện nay, những năm tháng tuổi già của chúng tôi sống trong niềm vui vẻ, cơ bản không phải phụ thuộc vào con cháu".

Theo thống kê của Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội, tại kỳ lương tháng 8-2023, toàn thành phố có hơn 591.000 trường hợp thụ hưởng với tổng số tiền hơn 3.947 tỷ đồng. Trong đó, số người nhận qua tài khoản cá nhân là hơn 250.000 trường hợp; số người nhận tiền mặt là hơn 341.000 trường hợp.

Đại đa số người thụ hưởng nhận được tiền lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng ngay trong ngày chi trả đầu tiên, trừ một số trường hợp đặc biệt (ốm đau, đang đi xa, chuyển địa điểm nhận lương…).

Tạo điều kiện thuận lợi cho các trường hợp thụ hưởng nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội theo mức lương mới tại kỳ chi trả tháng 8/2023, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội đã xây dựng kế hoạch chi trả chi tiết từ đầu tháng 8.

Theo đó, thời gian chi trả cho người hưởng qua tài khoản cá nhân vào ngày 14/8; cho người hưởng lĩnh trực tiếp bằng tiền mặt diễn ra từ ngày 14 đến 18/8. Những trường hợp đặc biệt chưa đến nhận tiền trong khoảng thời gian chi trả trực tiếp, các cơ quan chức năng sẽ tiến hành chi trả tại các bưu điện sau ngày 18/8 đến 24/8.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/nguoi-dan-thu-do-ho-hoi-di-tu-sang-som-nhan-luong-huu-moi-post548769.antd