Người dân tất bật ra đồng từ nửa đêm thu hoạch rau má sau lũ

Vựa rau má lớn nhất Thừa Thiên Huế bị nước lũ nhấn chìm nhiều ngày nguy cơ mất trắng. Người dân khẩn trương ngày đêm thu hoạch tránh bị úng nước khiến rau hư hại.

Những ngày qua, mưa lũ khiến vựa rau má lớn nhất tỉnh Thừa Thiên Huế bị chìm trong nước dài ngày. Sau khi nước rút, nhiều người dân xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền tranh thủ ra đồng cắt những cọng rau còn sót lại vừa vớt vát ít tiền vốn bỏ ra, vừa phòng bị thối, hư hại lan rộng.

Hơn 10 năm làm nghề trồng rau má, bà Lê Thị Liền (SN 1975, trú thôn La Vân Thượng, xã Quảng Thọ) cho biết, mỗi mùa mưa lũ, rau má của bà con lại bị nước dâng gây ngập, ngâm nhiều ngày dẫn đến nguy cơ rau bị thối. "Sau khi lũ rút, mọi người dậy từ 2 giờ sáng ra đồng, rọi đèn cắt những đám rau còn tốt rửa sạch bùn bán cho thương lái", bà Liền nói.

Theo bà Liền, sau nhiều ngày bị nước lũ ngâm, một lượng lớn bùn phủ trên từng cọng rau má. Nếu không thu hoạch kịp, rau bị hỏng nguy cơ mất trắng. "Thường sau lũ nước rút nhanh phải thu hoạch sớm để rễ vẫn có thể tiếp tục phát triển cho vụ sau. Nếu để nước ngập lâu ngày sẽ thối rễ", bà Liền cho hay.

Ra đồng lúc 2 giờ sáng, đến 10 giờ trưa, thành quả vợ chồng bà Liền là một bì tải chứa đầy rau đang chờ người tới thu mua.

Theo bà Liền, nếu như trước lũ giá bán khoảng 3-5 nghìn đồng/kg thì nay mưa lũ, rau bị thiệt hại nhiều nhưng bù lại giá được đẩy lên từ 13-15 nghìn đồng/kg nên người dân đỡ thiệt hại phần nào.

Thương lái đến tận ruộng thu mua rau má để đem đi bán ở các chợ.

Ghi nhận của PV, cánh đồng rau má của người dân xã Quảng Thọ bị ảnh hưởng nặng sau lũ, bùn đất phủ đầy từng cọng, lá.

Một số khu vực nước vẫn chưa rút, rau bị nhấn chìm và nguy cơ bị thối rất cao.

Chị Phan Thị Thùy Sang (SN 1987, trú thôn Tân Xuân Lai, xã Quảng Thọ) cho biết, năm nay gia đình trồng gần 1.000m2 rau má. Lũ ngập gây thiệt hại, ảnh hưởng đến mùa vụ. Sau khi lũ rút, chị lập tức ra đồng thu gom rau nhằm vớt vá chút ít công sức bỏ ra. Giá bán hiện tại cho 1kg rau má có giá từ 12-15 nghìn đồng và tùy theo ngày.

Ông Trần Kìm, Chủ tịch UBND xã Quảng Thọ cho biết, năm nay toàn xã có 75,4ha rau má với 550 hộ tham gia trồng. Đợt mưa lũ vừa qua hầu hết gây thiệt hại trên toàn bộ diện tích rau má. Cụ thể, có trên 7,4ha thiệt hại trên 70%, 35ha thiệt hại từ 30-70% và 33ha thiệt hại 30-50%. Hiện nay xã đang thống kê cụ thể thiệt hại của bà con để đề xuất UBND huyện hỗ trợ nếu có.

Lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Quảng Điền cho biết, đợt mưa lũ vừa qua gây ngập lụt hơn 2.800 nhà dân trên toàn huyện với mức ngập 0,2-1m cùng với đó là một số tuyến đường giao thông. Về rau màu gây thiệt hại trên 70% rau cải và ảnh hưởng 70ha rau má của người dân xã Quảng Thọ. UBND huyện đang chỉ đạo các đơn vị liên quan tiếp tục triển khai các phương án khắc phục thiệt hại.

Rau má bị lũ nhấn chìm, dân dậy từ 2 giờ sáng cắt rau đem đi bán.

Hoàng Dũng

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/nguoi-dan-tat-bat-ra-dong-tu-nua-dem-thu-hoach-rau-ma-sau-lu-169231119082420913.htm