Người dân sống bất an dưới chân Cụm công nghiệp trăm tỷ đồng

Mỗi đợt mưa lớn, các hộ dân sống dưới chân Cụm công nghiệp Cẩm Lệ lại nơm nớp lo sợ bùn đất tràn vào vùi lấp nhà cửa, ruộng vườn.

Dự án chậm tiến độ, hệ thống tường bao chưa hoàn thiện khiến sau mỗi trận mưa lớn, bùn đất từ Cụm công nghiệp Cẩm Lệ (phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) tràn ngập vào nhà dân. Hàng chục hộ dân thuộc các tổ 5, 6 và 7 của phường Hòa Thọ Tây luôn phải sống nơm nớp lo sợ ngay dưới chân cụm công nghiệp.

Người dân thấp thỏm với “lũ” bùn, đất

Đứng trên tầng 2 của căn nhà vừa mới được xây dựng khang trang, ông Phan Văn Dũng (tổ 6 phường Hòa Thọ Tây) hướng về phía bờ rào cao đến vài chục mét so với mặt đường của Cụm công nghiệp Cẩm Lệ lo lắng nói: “Cứ mỗi lần mưa lớn, bùn đất từ bức tường rào kìa đổ ào xuống, tràn hết vào nhà của khu dân cư bên dưới.

Gia đình ông Phan Văn Dũng (tổ 6 phường Hòa Thọ Tây) bị ảnh hưởng bởi những trận "lũ" bùn, đất từ Cụm công nghiệp Cẩm Lệ tràn vào

Đợt mưa lũ thứ nhất hồi tháng 9, bùn đất tràn cả vào nhà ngay giữa đêm. Lúc đó, gia đình tôi hoảng loạn, phải mang cuốc, xẻng đi đào rãnh quanh nhà cho nước và bùn đất chảy đi. Đợt rồi, hồi đầu tháng 10 cũng thêm một trận bùn đất tràn vào. Giờ tôi phải xây tường chắn quanh nhà để tránh bùn đất trôi vào”.

Ông Dũng cho biết, cứ sau mỗi đợt mưa lớn là dân trong vùng lại thấp thỏm, lo sợ “lũ” bùn, đá. “Hầu hết nhà dân ở khu vực này đều thấp hơn rất nhiều so với cốt nền của Cụm công nghiệp nên ai cũng bị thiệt hại mỗi khi bùn, đá từ Cụm công nghiệp tràn xuống. Dù phía chủ đầu tư có xây một taluy bằng bê-tông ngăn cách với khu dân cư ở dưới. Nhưng do độ dốc quá lớn nên hầu như mảng taluy này không phát huy tác dụng, bùn đất vẫn tràn qua”, ông Dũng nói.

Cùng chung tình cảnh với gia đình ông Dũng, gia đình anh Ngô Văn Phương cũng bị đất đá tràn vào nhà. Anh cùng người nhà phải vất vả suốt hai ngày mới dọn dẹp hết bùn đất. Cây cối, rau màu cũng bị bùn nhấm chìm.

Nhà các hộ dân nằm rất thấp so với cốt nền của Cụm công nghiệp.

Theo tìm hiểu, dự án hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Cẩm Lệ (gọi tắt là cụm công nghiệp Cẩm Lệ) thuộc danh mục các dự án trọng điểm, mang tính động lực cần tập trung triển khai đã được Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng phê duyệt tại Nghị Quyết 266/NQ-HĐND ngày 12.12.2019.

Dự án do UBND quận Cẩm Lệ làm chủ đầu tư dựa trên hồ sơ đã phê duyệt để triển khai dự án, với tổng mức đầu tư được phê duyệt 250 tỷ đồng (bao gồm cả đền bù). Tổng diện tích quy hoạch sử dụng đất 29,09 ha. Thời gian thực hiện dự kiến từ năm 2018 đến 2022 nhưng đến nay dự án vẫn chưa được hoàn thiện đưa vào sử dụng.

Cần sớm có phương án hỗ trợ người dân

Theo ông Nguyễn Hải Đường, Phó Chủ tịch UBND quận Cẩm Lệ, trong thời gian vừa qua khi có mưa lớn, đặc biệt trận mưa trong những ngày giữa tháng 10 đã xảy ra sạt lở một phần mái taluy cuốn theo bùn, đất trôi xuống nhà dân tại một số vị trí: khu vực kiệt tổ 5, tổ 7 phường Hòa Thọ Tây làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân xung quanh khu vực này.

Sau những đợt mưa lớn khiến bùn, đất tràn vào nhà dân thì đến sáng ngày 30.10, tại khu vực dự án này vẫn chưa có biện pháp gia cố rào chắn mới

Phó Chủ tịch UBND quận Cẩm Lệ cho rằng, nguyên nhân dẫn đến sự cố nói trên là do kè đất đắp mới hoàn thiện, kết cấu nền đất chưa ổn định dẫn đến sạt lở. Lượng mưa đột biến vượt quá khả năng thoát nước của hệ thống thoát nước, trong khi hạ tầng thoát nước bên ngoài Cụm công nghiệp chưa hoàn thiện.

Về biện pháp khắc phục, UBND quận Cẩm Lệ cho hay, đã tổ chức thoát nước tạm cho khu vực phía Đông cụm Công nghiệp (cống thoát nước D120 qua khu vui chơi phường Hòa Thọ Tây). Nạo vét các cống thoát nước kiệt hẻm khu dân cư lân cận Cụm công nghiệp.

Phần bạt taluy sát khu vực dân cư không đủ khả năng ngăn chặn bùn, đất từ trên cao tràn xuống

Đồng thời, yêu cầu đơn vị thi công thường xuyên nạo vét mương thoát nước dọc taluy đảm bảo thoát nước; chủ động xe máy, nhân lực tại công trường để ứng phó kịp thời với mưa, lũ thất thường; UBND phường Hòa Thọ Tây thường xuyên theo dõi, dự báo tình hình và chủ động trong công tác di dời dân nếu có tình huống xấu xảy ra.

“Biện pháp lâu dài khắc phục triệt để bùn, đất vào nhà dân là phải xây dựng tuyến cống hộp phía Đông và kênh tạm ra sông Cầu Đỏ. Xây dựng tuyến cống thoát nước D150 thoát nước cho khu vực tổ 5, phường Hòa Thọ Tây (tiếp giáp tuyến đường Nguyễn Phú Hường). Gia cố mái taluy kiên cố bằng khung bê tông cốt thép, kết hợp trồng cây xanh cách ly với khu dân cưm trồng cỏ giảm xói lở.

Người dân phải tự nghĩ ra cách phòng tránh bùn đất tràn vào nhà trong mỗi đợt mưa lớn

Xây dựng tường chắn bê tông cốt thép dọc chân mái taluy nhằm chắn bùn, đất từ mái taluy đổ xuống. Phía trên là hệ thống hàng rào cách ly bằng lưới thép D5 ô lưới KT(50x100)mm bằng thép mạ kẽm cao 1,5m để bảo vệ Cụm công nghiệp” - Phó Chủ tịch UBND quận Cẩm Lệ thông tin.

UBND quận Cẩm Lệ cũng đề nghị thành phố cho khớp nối hạ tầng Phía Tây giáp đường Nguyễn Phú Hường theo quy hoạch và giải phóng mặt bằng các hộ dân tại khu vực ngập úng.

Về phương án hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng, UBND quận Cẩm Lệ cho hay, đã thống kê thiệt hại của người dân để có phương án hỗ trợ kinh phí khắc phục (chi từ nguồn ngân sách).

Hiện trạng dự án Cụm công nghiệp Cẩm Lệ bị chậm tiến độ

Ngày 30.10, có mặt tại khu dự án hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Cẩm Lệ, hệ thống mái taluy của dự án vẫn còn nguyên hiện trạng sau đợt mưa lũ lớn vừa qua, chưa được gia cố lại. Hệ thống cây xanh được yêu cầu trồng để chắn bùn đất tràn xuống nhà dân vẫn chưa được triển khai. Theo tìm hiểu tại các hộ dân trong khu vực thì họ vẫn chưa nhận được mức hỗ trợ nào từ địa phương.

Trước đó, khi tiến hành kiểm tra thực tế dự án Cụm công nghiệp Cẩm Lệ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đánh giá việc thi công dự án chưa đảm bảo an toàn, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở vào mùa mưa, không có tường bao ngăn cách với nhà dân vào mùa mưa. Yêu cầu Ban quản lý dự án cần có phương án chống sạt lở, khắc phục triệt để tình trạng bùn đất bị trôi xuống nhà dân, nghiên cứu phương án để giải tỏa các hộ dân chịu ảnh hưởng, tác động lớn bởi dự án.

Tấn Tài

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/doi-song-xa-hoi/nguoi-dan-song-bat-an-duoi-chan-cum-cong-nghiep-tram-ty-dong-i347757/