Người dân Quế Võ, Bắc Ninh khốn khổ vì xe quá tải, bến thủy không phép

Thời gian gần đây việc vận chuyển, chế biến than, cát, tro xỉ từ các nhà máy nhiệt điện tại bến bãi tập kết không phép ở thôn Phú Vân (Quế Võ, Bắc Ninh) khiến cuộc sống của người dân khốn khổ vì ô nhiễm môi trường.

Người dân kêu cứu vì ô nhiễm

Bà Nguyễn Thị Điểm 71 tuổi ở thôn Phú Vân, xã Đức Long, thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh cho biết, những năm gần đây việc vận chuyển, chế biến than, cát, tro xỉ từ các nhà máy nhiệt điện tại thôn Phú Vân khiến người dân ở đây khốn khổ vì ô nhiễm môi trường từ các bến bãi tập kết.

“Đặc biệt, trời mùa hanh khô, nắng nóng kèm gió bắc thổi lên khiến bụi mịn từ việc chế biến, vận chuyển than, tro xỉ từ nhà máy nhiệt điện trên địa bản tỉnh Hải Dương về khiến bụi bay mịt mù khắp nơi, bay vào nhà dân sinh sống cách đó khoảng 70-100m. Mặc dù ngày nào cũng lau dọn, quét nhà cũng không xuể”, bà Điểm bức xúc nói.

Toàn cảnh khu vực bến, bãi tập kết nơi có nhiều tàu thuyền chuẩn bị đợi để "ăn hàng"

Cũng theo bà Nguyễn Thị Điểm, rau trồng tại vườn không thể nào dùng được vì ô nhiễm môi trường trầm trọng. Đặc biệt, trước kia người dân bị mắc ung thư trong thôn Phú Vân cũng chỉ có một vài người cao tuổi do mắc bệnh nền, nhưng giờ đây tỷ lệ người mắc ung thư tăng cao đột biến có thể do hít phải khí độc hại và ô nhiễm nguồn nước trầm trọng.

Bên cạnh đó, những đoàn xe ô tô có trọng tải lớn hoạt động không kể ngày đêm khiến người dân địa phương mất ăn, mất ngủ. Nguy hiểm hơn nữa là việc lưu thông trên thân đê tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông trong những lúc cao điểm tan tầm học sinh, người lao động đi làm về.

Người dân thôn Phú Vân, xã Đức Long, thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh Bức xúc về tình trạng ô nhiễm không khí do bụi than, cát và vận chuyển tro xỉ

Cùng chịu chung hoàn cảnh, ông Nguyễn Văn Mẽ ở thôn Phú Vân, xã Đức Long (thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh) cho biết, nhà cửa, vật dụng trong nhà lau chùi thường xuyên nhưng cứ vài tiếng sau lại bị phủ một lớp bụi than dày. Quần áo cũng không dám phơi ở ngoài trời. Các loại cây trồng, rau, nước uống cũng bám đầy bụi than và tro xỉ nhiệt điện.

“Bức xúc về tình trạng ô nhiễm không khí do bụi than, cát và vận chuyển tro xỉ người dân chúng tôi đã có đơn, thư phản ánh với chính quyền địa phương. Thế nhưng đến nay tình trạng này vẫn chưa được khắc phục, liệu phải chăng đang có sự bao che cho một thế lực nào đó đang hoạt động tại đây”, ông Mẽ thông tin.

Theo người dân thôn Phú Vân, hàng chục năm nay nhiều hộ gia đình đã phải sống trong cảnh thấp thỏm, lo âu về tình trạng sức khỏe. Vào những ngày nắng nóng, mùi hóa chất quyện vào không khí cùng khói bụi than, cát và tro xỉ nhiệt điện bay vào khu dân cư khiến người dân khốn khổ.

“Đặc biệt là đã có nhiều người già, trẻ nhỏ phải đi ở nhờ nhà người quen vì không thể chịu được bụi than và ô nhiễm không khí ở đây”- một người dân cho biết.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Điện tử VOV, mặc dù là tuyến đê cấp III (12 tấn) tuy nhiên hàng ngày vẫn phải cõng hàng chục xe mang biển logo Trọng Phóng có dấu hiệu quá khổ, quá tải "tung hoành" trên thân đê

Tại hiện trường, theo ghi nhận có dấu hiệu doanh nghiệp tự cơi nới, mở đường xuống bến bãi tập kết trái với quy định an toàn hành lang đê thoát lũ

"Binh đoàn" xe chở tro xỉ từ nhà máy nhiệt điện trên địa bàn tỉnh Hải Dương chở về khu vực này để tập kết và mang đi tiêu thụ bằng đường thủy

Chính quyền địa phương làm ngơ?

Theo ghi nhận thực tế của phóng viên Báo Điện tử VOV trong nhiều ngày qua tại các cảng than, cát và tro bay nhiệt điện nằm ngay sát khu vực dân cư, cách các hộ dân sinh sống chỉ khoảng 70-100m, bên trong là bãi tập kết than, cát và tro xỉ nhiệt điện được chất cao như núi, phần lớn không hề được phủ kín bạt hay mái che nên thường xuyên có tình trạng bụi bay mịt mù mỗi khi có gió lớn.

Đặc biệt, phía bên trong là "đại công trường" máy xúc, máy xay, xe ô tô tải trọng lớn ra vào nhộn nhịp, hoạt động không kể ngày đêm. Trong quá trình di chuyển, thường xuyên làm rơi vãi vật liệu do không được phủ kín bạt và tưới rửa đường khiến hàng nghìn hộ dân khu vực ven đê bị ảnh hưởng sức khỏe.

Việc vận chuyển trong giờ cao điểm tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông tại khu vực mỗi khi tan tầm học sinh, người lao động đi làm về

Để làm rõ sự việc trên, phóng viên Báo Điện tử VOV đã đến trụ sở UBND xã Đức Long, nơi cách hiện trường không xa để xác minh, tìm hiểu thì gặp được ông Nguyễn Văn Đễ - Phó Chủ tịch UBND xã Đức Long, thị xã Quế Võ. Tuy nhiên, ông Đễ không phản hồi và viện tìm lý do, né tránh những "góc khuất" của các vi phạm.

Trụ sở UBND xã Đức Long, thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

Tiếp tục, phóng viên tìm đến ông Nguyễn Thanh Sơn – Chủ tịch UBND xã Đức Long (thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh) và được ông Sơn xác nhận trên địa bàn thôn Phú Vân có bến bãi tập kết than, cát và tro xỉ từ nhà máy nhiệt điện đã có từ khoảng gần 10 năm nay.

“Tại đây một số bến bãi được cấp phép hoạt động và một số bãi chưa được cấp phép hoạt động” - ông Sơn cho biết.

Tiến Dũng - Văn Giang/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/nguoi-dan-que-vo-bac-ninh-khon-kho-vi-xe-qua-tai-ben-thuy-khong-phep-post1083697.vov