Người đàn ông lừa đảo đòi tiền 'bôi trơn'

Sau khi nhận 500 triệu đồng tiền "chạy" giấy tờ nhà đất, Tùng gợi ý các bị hại đưa thêm cho anh ta 500 triệu nữa để “bôi trơn".

Ngày 15/11, TAND Hà Nội đưa Nguyễn Thanh Tùng (39 tuổi, ở thị xã Sơn Tây) ra xử tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo buộc, Tùng không có nghề ổn định, để có tiền chi tiêu, anh ta khoe với nhiều người mình là cán bộ dự án của thành phố. Tùng nói có nhiều quan hệ để làm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ).

Tài liệu điều tra thể hiện, năm 2009, thông qua người quen, bà Đáp (57 tuổi) và bà Tốt (55 tuổi, cùng ở huyện Thanh Trì) đến nhờ Tùng làm sổ đỏ.

Bị cáo Tùng tại tòa. Ảnh: Vân Thanh.

Sau khi nhận 500 triệu tiền đặt cọc của hai phụ nữ, Tùng dẫn một số người tới đo đạc, lập hồ sơ kỹ thuật. Ít lâu sau, anh ta yêu cầu bà Đáp đưa cho mình 500 triệu tiền “bôi trơn” làm sổ.

Thấy Tùng nhiều lần thất hứa, hai bị hại tố cáo sự việc tới công an. Vào cuộc điều tra, nhà chức trách xác định người đàn ông 39 tuổi đã lừa đảo, chiếm đoạt của bị hại 990 triệu đồng.

Tại tòa, bị cáo khai có đưa tiền cho một số người để chạy sổ đỏ, song không có tài liệu chứng minh. Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên Tùng 12 năm tù.

Vân Thanh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nguoi-dan-ong-lua-dao-doi-tien-boi-tron-post697993.html