'Người đàn ông bị trói trôi trên sông' chết vì ngạt nước nhưng chưa khẳng định là tự tử

Trưa 21/4, Đại tá Nguyễn Hà Lai, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, nguyên nhân ban đầu xác định ông Huỳnh X. tử vong là do bị ngạt nước, tuy nhiên chưa có kết luận cuối cùng.

Theo Đại tá Lai, ông Huỳnh X. (52 tuổi), trú thôn Thái Nam, xã Tam Thăng, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam thường xuyên bị động kinh, uống thuốc tâm thần, đi khỏi nhà từ khoảng 11h30’ ngày 19/4.

Ngoài ra, người dân địa phương và người thân nói ông X. đã nhiều lần tự tử nhưng cứu được.

Lực lượng Công an khám nghiệm thi thể nạn nhân.

“Lực lượng Công an đang thu thập thêm thông tin để phục vụ điều tra. Hiện tại chưa có kết luận cụ thể đây là vụ án mạng hay ông X. tự tử, cần phải làm rõ thêm mới có kết luận cuối cùng”, Đại tá Lai thông tin.

Trước đó, Báo Đại Đoàn Kết Online đã đưa tin, về việc phát hiện thi thể người đàn ông trói chân, tay trôi trên sông ở Quảng Nam.

Cụ thể lúc 6h sáng ngày 20/4, tại thôn Thạch Tân, xã Tam Thăng, người dân phát hiện thi thể người đàn ông trôi trên sông Gò Me bị trói tay, chân và bịt mắt, bịt miệng.

Tấn Thành - Chí Đại

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/nguoi-dan-ong-bi-troi-troi-tren-song-chet-vi-ngat-nuoc-nhung-chua-khang-dinh-la-tu-tu-5684629.html