Người đàn ông bị tàu hỏa đâm văng xa 17m, tử vong tại chỗ

Do không chú ý khi đi bộ qua đường sắt, người đàn ông làm nghề xe ôm đã bị tàu hỏa đâm tử vong tại chỗ.

Đoạn đường sắt xảy ra vụ tai nạn

Vụ tai tai nạn xảy ra vào lúc hơn 10h, ngày 9/10 tại Km 107+00 đường sắt Bắc - Nam, đoạn qua khu vực ngã ba Cát Đằng, thôn Tân Lập, xã Yên Tiến, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định.

Nạn nhân được xác định là ông Bùi Công C. (50 tuổi) ở xã Yên Tiến, huyện Ý Yên, làm nghề xe ôm.

Theo thông tin ban đầu, ông C. đang đứng ở trong khu dân cư, thấy có khách nên đã đi bộ băng qua đường sắt sang QL. 10 để đón khách. Mọi người thấy tàu hỏa đang lao tới đã hô lớn báo có tàu nhưng ông C. không nghe thấy.

Khi vừa chạm chân vào đường ray, ông C. bị tàu khách SE20 chạy hướng Đà Nẵng - Hà Nội đâm trực diện, văng xa khoảng 17m dẫn đến tử vong.

Vụ việc vẫn đang được điều tra và làm rõ.

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/nguoi-dan-ong-bi-tau-hoa-dam-vang-xa-17m-tu-vong-tai-cho-post177140.html